Các em thiếu nhi vui liên hoa văn nghệ tại chương trình “Vui Tết Thiếu nhi” Nhà Văn hóa tỉnh 2016.

Các em thiếu nhi vui liên hoa văn nghệ tại chương trình “Vui Tết Thiếu nhi” Nhà Văn hóa tỉnh 2016.

(HBĐT) - Sáng 31/5, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi 1/6 và khai mạc các hoạt động hè năm 2016. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn và đông đảo phụ huynh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Hòa Bình.

 

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “ Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, sau màn hát múa, biểu diễn võ thuật chào mừng của các em nhỏ, các đại biểu đã tặng Nhà thiếu nhi tỉnh và các em nhỏ những món quà ý nghĩa; cùng vui liên hoan và tham gia các trò chơi dân gian bổ ích; tham gia đăng ký học các bộ môn năng khiếu, văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: Trong những năm qua, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung của các em nhỏ, hàng năm đón hàng vạn lượt trẻ em đến sinh hoạt, học tập, vui chơi. Tại đây, các em được hòa mình vào các trò chơi dân gian; tham gia các sân chơi trí tuệ như: “Rung chuông vàng”, “Nếu em là đại biểu Quốc hội”; được bồi dưỡng thêm kiến thức các bộ môn năng khiếu, văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tham gia các diễn đàn, buổi tọa đàm, sinh hoạt tập thể để các em được giao lưu, bày tỏ ý kiến, quan điểm, nguyện vọng chính đáng của mình và phát huy quyền tham gia của trẻ em. Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng các bộ môn năng khiếu, Nhà Thiếu nhi tỉnh đặc biệt quan tâm tới các mô hình hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh; luôn xây dựng chương trình có nội dung, hình thức mới lạ, mang tính giáo dục, rèn luyện, sáng tạo, giúp các em có một mùa hè vui tươi, sôi nổi, bổ ích.

 

Cũng trong dịp này, Nhà Thiếu nhi tỉnh còn tổ chức cho các em tham gia "Liên hoan tiếng kèn Đội ta” do Trung ương Đoàn tổ chức tại Quảng Ninh và Liên hoan Fastival các Nhà Thiếu nhi toàn quốc tại tỉnh Khánh Hòa.

 

                                                                                    

 

                                                                                          HD

 

 

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục