Tình trạng đặt biển hiệu quảng cáo lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường ở TP Hòa Bình còn diễn ra khá phổ biến.  ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ (TP Hòa Bình).

Tình trạng đặt biển hiệu quảng cáo lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường ở TP Hòa Bình còn diễn ra khá phổ biến. ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ (TP Hòa Bình).

(HĐT) - Hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh hiện phát triển khá phong phú, đa dạng với nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, internet, băng đĩa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật... từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá được quan tâm, đẩy mạnh thanh, kiểm tra bảo đảm các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá đúng quy định pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH -TT&DL cho biết:  Nhìn chung các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định, không có sai phạm lớn xảy ra. Cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động, ngành tích cực tổ chức thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm.  

Vào đầu năm là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội. Ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở đã phối hợp với phòng Nghiệp vụ văn hóa, Ban quản lý di tích ký cam kết việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động lễ hội đối với các Ban tổ chức, Ban quản lý lễ hội, chủ động, chủ đền, thủ nhang trên địa bàn toàn tỉnh; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, karaoke, kiểm tra, giám sát về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động lễ hội tại các lễ hội lớn như: lễ hội chùa Tiên, đền Rem (Lạc Thủy), lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), đền Bờ, xã Thung Nai (Cao Phong) và xã Vầy Nưa (Đà Bắc), động thác Bờ, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), đền Thượng Bồng Lai (Cao Phong), đình Cổi (Lạc Sơn)... Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 87 cơ sở dịch vụ liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó, kiểm tra 8 lượt lễ hội; 25 cơ sở kinh doanh karaoke; 5 điểm kinh doanh đĩa phim và ca nhạc sân khấu; kiểm tra, giám sát 13 chương trình biểu diễn nghệ thuật ca nhạc, tạp kỹ, xiếc, ảo thuật, 19 đơn vị quảng cáo, 17 Ban quản lý, chủ động thủ nhang, chủ đền, bến cảng tại các điểm diễn ra lễ hội. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các lễ hội chấp hành đúng các quy định về tổ chức lễ hội, hạn chế những hiện tượng, hành vi không đẹp diễn ra phổ biến trước đây như việc cài, thả tiền, gài tiền lên các đồ thờ tự. Hoạt động kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, trò chơi cờ bạc trá hình dưới mọi hình thức được nghiêm cấm.  

Thực hiện chức năng, vai trò quản lý Nhà nước, trong từng lĩnh vực ngành VH -TT&DL có sự quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ, ngăn ngừa các vi phạm xảy ra.  Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đều được kiểm duyệt về nội dung, giám sát quá trình biểu diễn về thời gian, địa điểm, nội dung chương trình;  thông qua việc thẩm định nội dung, chương trình không cho tổ chức các hoạt động, trò chơi cờ bạc trá hình... Đối với loại hình kinh doanh karaoke, băng đĩa hiện nay không phát triển nhiều như trước đây, dần đi vào ổn định, các cơ sở có ý thức chấp hành quy định nên ít xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Cuối năm 2015, ngành đã tiến hành rà soát đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, tuyên truyền đến các đối tượng kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về giờ giấc mở cửa, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực. Trường hợp có ý kiến phản ánh của người dân được ngành kiểm tra xử lý kịp thời. “Tuy nhiên, đối với việc chấp hành các quy định trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá vẫn còn những bất cập cũng như công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế” - Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH -TT&DL cho biết thêm.  

Hiện, tỉnh đã ban hành quy hoạch quảng cáo cấp tỉnh nhưng các huyện, thành phố chưa xây dựng và ban hành quy hoạch quảng cáo trên địa bàn, tình trạng quảng cáo chưa đúng nơi quy định, một cửa hàng có nhiều biển hiệu quảng cáo không đúng kích cỡ, quảng cáo lộn xộn như quảng cáo trên cột điện, cây xanh, quảng cáo rao vặt... diễn ra khá phổ biến. Trong kinh doanh băng đĩa không còn tình trạng bán băng đĩa lậu, ngoài luồng nhưng vẫn còn tình trạng băng đĩa sao chép, không tem nhãn. Cửa hàng internet mở cửa qua đêm nhưng khó kiểm tra, xử lý. Qua thanh, kiểm tra chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định. Thời gian qua, đoàn thanh tra đã lập biên bản nhắc nhở 4 cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke, 3 đơn vị thực hiện quảng cáo. Lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính với hình thức cảnh cáo 1 đơn vị thực hiện quảng cáo. Đáng lưu ý, Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục quản lý thị trường kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH truyền thông An Phú, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng, trong đó, hành vi vi phạm hành chính đối với việc tổ chức hội thảo, hội nghị, thuyết trình, giới thiệu sản phẩm không đúng hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo 20 triệu đồng.  

Trong thời gian tới, ngành tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tạo hiệu quả hơn nữa trong công tác quản lý hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá. Bên cạnh đó, phòng VH -TT cấp huyện cần tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tại địa phương  Đồng chí Nguyễn Công Thành, Chánh Thanh tra Sở VH -TT&DL nhấn mạnh.  

                                                     

                                                                     Hà Thu

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục