(HBĐT) - Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và thực hiện công tác truyền thông của dự án giảm nghèo giai đoạn II, đêm 22/6, tại xã Phú Cường (gồm xã Phú Cường và Phú Vinh ) và đêm 23/6 tại xã Gia Mô (gồm xã Do Nhân, Gia Mô, Lỗ Sơn) dự án giảm nghèo huyện Tân Lạc đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức đêm giao lưu truyền thông.

 

Chương trình truyền thông đã diễn ra hai nội dung: Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và chương trình truyền thông dự án giảm nghèo năm 2016. Tại mỗi chương trình giao lưu đã có 15 tiết mục văn nghệ tham gia. Trong đó, có 3 tiểu phẩm và 12 tiết mục hát múa nội dung tập trung vào các ca khúc với chủ đề ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó là những tiểu phẩm nói về hoạt động của các nhóm cùng chung sở thích (gọi tắt CIG). Với sự đầu tư khá công phu  và kỹ lưỡng các ca sỹ, diễn viên không chuyên đã đem đến buổi giao lưu những tiết mục đặc sắc, đầy ý nghĩa để lại trong lòng người xem nhiều ấn tượng tốt đẹp.

 

Đến nay, chương trình truyền thông đã được tổ chức tại 5 địa điểm gồm 9 xã trong vùng được hưởng thụ dự án tham dự. Thông qua các chương trình đã tạo điều kiện để các nhóm đồng sở thích của dự án được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời  nâng cao nhận thức về các mục tiêu của dự án trong qúa trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội. Tạo cơ hội cho người dân trong và ngoài vùng dự án được tiếp thu, học hỏi các kinh nghiệm trong lao động sản xuất dựa trên những chia sẻ thực tế. Đồng thời nhằm đạt mục tiêu của dự án là 70% các nhóm CIG được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về các hoạt động sinh kế, đảm bảo vệ sinh môi trường thông qua việc xử lý chất thải chăn nuôi và liên kết thị trường, đạt khoảng 60% các nhóm CIG có thể áp dụng và rút ra bài học kinh nghiệm sau khi được chia sẻ và học hỏi và 70% người dân trong và ngoài vùng dự án được chia sẻ, học hỏi các mô hình hoạt động của dự án./.

                                                         

 

                                                          Minh Tâm

                                                 (Đài TT-TH Tân Lạc)

 

 

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục