Màn chào hỏi của gia đình ông Trần Văn Đống ở huyện Lương Sơn.

Màn chào hỏi của gia đình ông Trần Văn Đống ở huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), ngày 24/6, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc” năm 2016. Đến dự đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và các Sở, Ban, Ngành.

Tham dự hội thi lần này có 21 gia đình tiêu biểu của 11 huyện, thành phố. Các gia đình dự thi 3 nội dung: Màn chào hỏi, trả lời kiến thức và thi năng khiếu. Qua hội thi các gia đình giới thiệu về gia đình mình, mối quan hệ, nét đặc trưng văn hoá truyền thống của gia đình, địa phương nơi gia đình đang sinh sống. Thi kiến thức và kỹ năng bằng hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi của Ban giám khảo về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và các văn bản liên quan. Thi năng khiếu, mỗi gia đình lựa chọn một tiết mục hát, múa, chơi nhạc cụ, kể chuyện, đọc thơ, tiểu phẩm… liên quan đến chủ đề hạnh phúc gia đình.

 

Sau một ngày thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho gia đình ông Nguyễn Tiến Lợi (thành phố Hòa Bình) và gia đình ông Trần Văn Đống (huyện Lương Sơn); 2 giải nhì: gia đình ông Hoàng Văn Thái (huyện Cao Phong) và gia đình ông Lưu Hoài Thanh (huyện Kỳ Sơn); 3 giải ba cho gia đình ông Bùi Thanh Nhân (huyện Yên Thủy), gia đình bà Hà Thị Ly (huyện Lạc Thủy), gia đình ông Bùi Văn Liến (huyện Lạc Sơn). Ngoài ra, Ban tổ chức trao 14 giải khuyến khích và các giải phụ như tiểu phẩm xuất sắc nhất, màn chào hỏi xuất sắc nhất, diễn viên nhỏ tuổi diễn xuất tốt…

 

 

                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục