(HBĐT) - Về với đất Mường Hòa Bình, du khách không chỉ có cơ hội tham quan những di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng mà còn được trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực phong phú, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Một trong số đó có cơm Lam. Với cách chế biết đặc biệt và hương vị độc đáo, cơm lam Hòa Bình đã trở thành một món ăn độc đáo, ấn tượng.

Tổ chức Hội sách: Làm sao để cân bằng?

Cứ dịp qua Tết, vào mùa xuân, hai đầu đất nước lại rộn ràng các hội sách, vừa của các nhà xuất bản tự tổ chức, vừa của Cục Xuất bản, In và phát hành… Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thời gian hội sách gần như nối tiếp nhau, khiến cho không ít bạn đọc nơi khác ghen tị, mong muốn hội sách về với nơi mình ở. Các nhà tổ chức cũng đang tính toán sao cho hội sách được trải đều hơn trên khắp cả nước.

Bảo tàng di sản văn hóa Mường:
Nơi lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc Mường

(HBĐT) - Trong khuôn viên có diện tích hơn 4000m2, Bảo tàng di sản văn hóa Mường (Số 28, tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình) hiện đang trưng bày 3.000 hiện vật gồm đồ đá, đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ đan lát làng nghề, đồ văn hóa tâm linh và các sản phẩm văn hóa truyền thống. Không gian và các sản phẩm trưng bày như đã tạo nên bức tranh một làng Mường thu nhỏ. Nhưng ấn tượng với chúng tôi hơn cả đó là khi biết rằng đây là một bảo tàng tư nhân.

Bảo tàng tỉnh - nơi tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Đây là sự vinh danh xứng đáng dành cho những thành tích nổi bật mà Bảo tàng đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2016. Với nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, viên chức nơi đây đang tiếp tục có những cống hiện thầm lặng và đầy ý nghĩa, góp phần củng cố vai trò quan trọng của Bảo tàng tỉnh - nơi tôn vinh một cách trọn vẹn nhất những di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội

(HBĐT) - Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 54 lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được đăng ký tổ chức, trong đó 3 lễ hội cấp huyện và 44 lễ hội cấp xã, thôn, bản. Đến nay có 47 lễ hội đã được tổ chức. Các lễ hội diễn ra chủ yếu vào mùa xuân và thường tổ chức từ 1 - 3 ngày. Các lễ hội cấp huyện, xã như Mường Thàng (Cao Phong), Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), đình Khênh (Lạc Sơn), Mường Động (Kim Bôi)… thu hút hàng vạn người dân, du khách. Lễ hội cấp xóm như lễ hội Xuống đồng xã Xuân Phong (Cao Phong) cũng có hàng nghìn người tham dự. Riêng 2 lễ hội tâm linh diễn ra dài ngày, thường kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh là lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy) và đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc). Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, lượng khách dồn về đông, nhiều thời điểm còn quá tải như tại đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc). Điều đó đặt ra những vấn đề về an ninh trật tự tại các điểm lễ hội.

Những người giữ lửa cho nhạc cụ dân tộc xứ Mường

(HBĐT) - Cùng với xu thế hội nhập quốc tế của Việt Nam, ngày càng xuất hiện thêm nhiều loại hình giải trí độc đáo và mới mẻ, âm nhạc dân tộc đang ngày một phai nhạt trong xã hội hiện đại. Thế nhưng thành viên câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc xóm Đoàn Kết 2 – xã Phúc Tiến – huyện Kỳ Sơn vẫn ngày đêm dành hết tình yêu, nhiệt huyết ra sức giữ gìn để âm nhạc dân tộc không bị mai một.

Khảo sát liên kết xây dựng tour du lịch Hà Nội – Hòa Bình

(HBĐT) - Thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch, ngày 30/3, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Sunsmile Travel Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát để liên kết xây dựng tour du lịch Hà Nội – Hòa Bình. Tham gia đoàn khảo sát có ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền - Đại sứ quán Nga cùng phu nhân và một số cán bộ làm việc tại Đại sứ quán Nga; đại diện Sở Du lịch Hà Nội.

Du lịch là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch tại lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM Hà Nội 2018), vừa diễn ra ngày 29-3 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

Phát triển nguồn nhân lực du lịch - tư duy, cách làm mới

(HBĐT) - Công tác quản lý Nhà nước về du lịch còn nhiều bất cập, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và cả nhân viên làm du lịch chuyên nghiệp. Đó là thực trạng và cụm từ này được nhắc đến nhiều trong các diễn đàn bàn về du lịch của tỉnh và các huyện, thành phố trong những năm gần đây. Từ những diễn đàn này đã gợi mở hướng đi, cách làm mới để phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Huyện Lạc Thủy: chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Lạc Thủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, thấm sâu vào đời sống từng gia đình, khu dân cư, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa phong trào ngày càng có chất lượng.

Tượng 12 con giáp khỏa thân: 2 Giám đốc sở mỗi người một phách

Tượng 12 con giáp khỏa thân tại Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đang gây nóng dư luận. Hai Giám đốc sở quản lý cũng chưa có cùng quan điểm.

Nhà điêu khắc Xuân Thành: 12 tượng con giáp nên làm kè chắn sóng

Chủ khu resort Hòn Dấu, Hải Phòng lập tức dùng quần và váy mặc cho 12 tượng con giáp trong lúc đang gây tranh cãi. Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thành mạnh dạn đề nghị biến số tượng này thành kè chắn sóng.

Sao Mai Hương Ly dành giải cao tại cuộc thi âm nhạc quốc tế

Sao mai Lại Thị Hương Ly đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã giành giải Nhì tại cuộc thi âm nhạc quốc tế "Kyushu Music Concour 2018”, vừa diễn ra tại Kumamoto, Nhật Bản. Với kỹ thuật staccato thuần thục, chất giọng dày, bay, đầy nội lực và kịch tính, phần thi của Hương Ly đã được đánh giá cao và giành giải Nhì.

Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Du lịch năm 2017

(HBĐT) - Ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Du lịch năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng; phòng VH-TT các huyện, thành phố; tổ chức, doanh nghiệp du lịch và chủ các cơ sở hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Hiệp hội Du lịch tỉnh:
Triển khai nhiệm vụ năm 2018

(HBĐT) - Ngày 27/3, Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Lễ hội Áo dài TPHCM 2018 thu hút khoảng 100.000 lượt người tham dự

Sau 1 tháng triển khai, Lễ hội Áo dài TPHCM đã thu hút khoảng 100.000 lượt người dân, du khách hưởng ứng, tham dự...

Huyện Lạc Sơn khôi phục lễ hội đình Khênh

(HBĐT) - Vừa qua, nhân dân các dân tộc xã Văn Sơn (Lạc Sơn) phấn khởi dự lễ hội đình Khênh. Sau 68 năm không được tổ chức, đến nay, lễ hội đình Khênh đã được khôi phục và khai hội vào ngày 13-14 tháng giêng âm lịch. Lễ hội trở thành sự kiện văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Mường xã Văn Sơn và những vùng lân cận.

Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Tối 22/3, tại trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ tỉnh (27/3/1958 - 27/3/2018). Tới dự có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cùng đông đảo các đồng chí ĐV-TN đến từ các đoàn cơ sở trực thuộc.

Họp Ban chỉ đạo về Di sản văn hoá Mo Mường tỉnh Hoà Bình

(HBĐT) - Ngày 22/3, Ban chỉ đạo về Di sản văn hoá Mo Mường tỉnh Hoà Bình đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Bàn giao bộ gõ và tài liệu học chữ Mường

(HBĐT) - Chiều 21/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở KH&CN tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao bộ gõ và tài liệu học chữ Mường. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

Phục dựng lễ hội Khai mùa - niềm vui của người dân Mường Thàng

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân, xã Dũng Phong (Cao Phong) rộn ràng hẳn lên bởi không khí lễ hội Khai mùa Mường Thàng. Từ các cụ cao niên đến nam thanh, nữ tú đều hồ hởi tập luyện và chuẩn bị các phần việc để lễ hội diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 6 - 7 Tết. Năm 2018 là năm đầu tiên lễ hội được khôi phục tổ chức với quy mô cấp huyện. Không chỉ ở Dũng Phong mà không khí lễ hội lan tỏa đến các xã, thị trấn trong huyện.

Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 - hãy yêu thương và chia sẻ

(HBĐT) - Tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 hằng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc. 193 nước thành viên, trong đó có Việt Nam cùng cam kết sẽ ủng hộ bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Liên hợp quốc đã tổ chức Ngày Quốc tế hạnh phúc đầu tiên vào ngày 20/3/2013 với thông điệp chính được phát động trên toàn thế giới "Hãy hành động vì hạnh phúc”.

Xã Lũng Vân xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Là xã vùng cao có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở xã Lũng Vân (Tân Lạc) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện tích cực, hiệu quả. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Vịnh trên núi Ngòi Hoa

(HBĐT) - Hai chuyến, một chuyến ngồi thuyền gắn máy, một chuyến dùng mái chèo thuyền lên thăm quan, vãng cảnh và nghiên cứu sinh thái vịnh trên núi Ngòi Hoa. Chúng tôi lại nhớ đến những chuyến đi thăm quan, vãng cảnh vịnh Hạ Long "Rồng hạ cánh trên biển” còn vịnh Ngòi Hoa lại là vịnh ở trên núi cao. Vịnh rộng mênh mang, nước trong xanh biêng biếc. Chung quanh là núi cao, đảo xanh, đảo hồng mà vẫn giữ, vẫng mang biệt danh là "Vịnh Ngòi Hoa”.