(HBĐT) - Huyện Tân Lạc được biết đến là vùng đất cổ Mường Bi, "cái nôi” của nền Văn hoá Hoà Bình nổi tiếng. Mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng tạo nên những điểm nhấn thu hút du khách gần, xa đến với vùng đất cổ, mang lại diện mạo mới cho du lịch của huyện.

4 tác phẩm được trao giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội

Hội Nhà văn Hà Nội đã tổng kết trao giải thưởng năm 2017 đồng thời kết nạp 33 hội viên mới thuộc 4 chuyên ngành thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch thuật.

Triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(HBĐT) - Nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách trong nhân dân, nhất là trong thanh - thiếu niên và đồng bào ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư - nơi gắn kết tình làng, nghĩa xóm

(HBĐT) - Sôi nổi, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm góp phần thắt chặt mối đại đoàn kết toàn dân tộc - đó là nhận định của nhiều người khi nói về các hoạt động nhân ngày hội đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc - kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017).

Hồ Hòa Bình là trọng tâm phát triển du lịch của huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Tân Lạc - vùng đất Mường Bi nổi tiếng được biết đến là cái nôi của nền Văn hóa Hòa Bình còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường qua cuộc sống sinh hoạt, nhà sàn, trang phục dân tộc, hát ru, bọ meẹng, hát đúm; thông qua những truyền thuyết Đẻ đất, đẻ nước, tráng đồng với nhiều nội dung sâu sắc.

Nhịp sống mới ở thôn Bùi Trám

(HBĐT) - Với tổng số 141 hộ, 699 nhân khẩu, thu nhập của 77% hộ chủ yếu từ chăn nuôi, trồng trọt nhưng đến nay, bình quân thu nhập ở thôn Bùi Trám (xã Hoà Sơn - Lương Sơn) đã đạt 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1% theo tiêu chí mới.

Pháp trao huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật cho ông Đặng Thanh Tùng

Tối 5-12, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã diễn ra Lễ trao Huân chương Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật cho ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, do những đóng góp của ông vào cho sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị di sản chung của Việt Nam và Pháp.

Họa sĩ Trần Thị Thu: "May mắn vì đôi khi còn bồng bột"

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), đã khai mạc triển lãm tranh trừu tượng của họa sĩ Trần Thị Thu. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của chị.

Đầu tư hạ tầng giao thông, bến bãi phục vụ du lịch hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Cảng Bích Hạ nằm ở bờ trái hồ Hòa Bình, thuộc xã Thái Thịnh, TP Hòa Bình, rộng khoảng 2,2 ha, là một trong những cảng bến quan trọng phục vụ nhu cầu vận chuyển các loại hàng hóa từ Hòa Bình lên các xã vùng hồ và Sơn La. Mặc dù vậy, sau nhiều năm đi vào khai thác, hạ tầng xuống cấp. Cảng chưa có cầu cảng, khách du lịch phải lên xuống theo các lối mòn tự nhiên, khó khăn và thiếu an toàn. Hàng và khách vẫn đi lại chung một bến, mặt bằng bến hẹp, mặt bằng nghiêng, không đảm bảo yêu cầu về an toàn. Cảng, bến hẹp lại chưa quy định rõ nét khu vực của tàu hàng và tàu du lịch nên hoạt động lộn xộn, phức tạp, gây phản cảm. Đi lên thuyền cũng không có lối, nhiều khi phải men theo sườn dốc, trèo leo qua các tàu, thuyền khác mới lên được tàu, thuyền hợp đồng…

Tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh phát triển du lịch vùng lòng hồ

(HBĐT) - Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có lợi thế lớn về vùng lòng hồ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành nghề. Đặc biệt, là phát triển các loại hình du lịch, mở ra hướng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân vùng lòng hồ.

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện

(HBĐT) - Ngày 1/12, Sở VH – TT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên tàu, thuyền vận chuyển khách du lich trên lòng hồ. Đến dự có trên 60 chủ phương tiện, nhân viên phục vụ khách du lịch trên lòng hồ.

Hoàn thành trước hạn mục tiêu thu hút 11,5 triệu khách quốc tế

Ngày 29-11, Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 11,6 triệu lượt người, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy ngành du lịch đã hoàn thành trước hạn mục tiêu thu hút 11,5 triệu khách quốc tế trong năm 2017.

LHP Việt Nam lần thứ 20: Sự tươi mới trong phát hiện, tiếp cận đề tài

Với nét tươi mới khi khai thác đề tài tâm lý xã hội hiện đại, phim "Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn đã đoạt cú đúp tại LHP Việt Nam lần thứ 20.

Phong phú sản phẩm du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc

Sản phẩm du lịch chưa phong phú, chưa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đó chính là một trong những điểm yếu của du lịch cộng đồng tỉnh ta nói riêng, các tỉnh vùng Tây Bắc nói chung. Do đó, tích cực sáng tạo, hình thành và quảng bá sản phẩm du lịch đến đông đảo du khách là một trong những đi hướng chiến lược của du lịch cộng đồng. Ngoài ra, các làng du lịch cộng đồng cũng đã tích cực gìn giữ nghề truyền thống, tạo điểm nhấn cho du lịch vùng Tây Bắc.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20:
Trăn trở vì một nền điện ảnh Việt Nam trong hội nhập, phát triển

Không thể phủ nhận dòng chảy của nền kinh tế thị trường đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi góc cạnh cuộc sống, điện ảnh không thể nằm ngoài dòng chảy đó. Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát trăn trở và buồn vì LHP Việt Nam lần thứ 20 này là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt Nam vắng bóng hoàn toàn các tác phẩm được sản xuất tại các hãng phim lớn của nhà nước là Hãng phim truyện Việt Nam và Hãng phim Giải phóng.

Tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại hang Tám cô và đường 20 - Quyết thắng

Ngày 26-11, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) long trọng tổ chức lễ giỗ và cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Tám cô và đường 20 - Quyết thắng, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Công viên di sản các Nhà khoa học Việt Nam tổ chức triển lãm “Thẳm sâu trong từng kỷ vật”

(HBĐT) - Ngày 25/11, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (gọi tắt là Heritist) tổ chức khai trương triển lãm "Thẳm sâu trong từng kỷ vật” tại tầng 2, tòa nhà S1, Công viên Di sản các nhà khóa học Việt Nam (Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong).

Xã Vũ Lâm xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã đổi thay với những con đường bê tông rộng rãi, sạch, đẹp; những vườn cây ăn quả sai trĩu quả… Đổi thay đó có đóng góp to lớn của người dân trong việc chung sức, đồng lòng thực hiện thành công phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Toàn xã có 7/8 xóm, phố đạt KDC văn hóa, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 80,7%.

Công ty cổ phần du lịch cộng đồng Đà Bắc: Hỗ trợ cộng đồng phát triển du lịch bền vững

(HBĐT) - Dự án du lịch cộng đồng (DLCĐ) Đà Bắc do tiến sỹ Vance Gledhill tài trợ và triển khai bởi tổ chức AFAP Việt Nam được khởi động từ tháng 7/2014. Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình xóa đói - giảm nghèo lâu dài của AFAP tại Hòa Bình. Từ sự hỗ trợ về tài chính cũng như các hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trong quá trình thực hiện dự án như tư vấn cải tạo nhà lưu trú, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ du lịch, trong hai năm vừa qua, Dự án DLCĐ Đà Bắc đã bước đầu thu được kết quả khích lệ và được người dân cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thi sáng tác ca khúc ca ngợi quê hương Tân Lạc

(HBĐT) - Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi quê hương Tân Lạc nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (15/10/1957 - 15/10/2017) được phát động từ ngày 23/1 - 10/10/2017 đã nhận được 16 ca khúc của 13 tác giả đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Tất cả các ca khúc tham gia đều đúng thể lệ cuộc thi.

Lạc Thủy: Tổ chức liên hoan văn nghệ, đồng diễn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi năm 2017

(HBĐT) - Ngày 24/11, Ban đại diện hội người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Thủy đã phối hợp với ban dưỡng sinh trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc NCT Việt Nam đã tổ chức liên hoan văn nghệ và đồng diễn thể dục dưỡng sinh NCT huyện Lạc Thủy năm 2017.

Đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh danh thắng thác Mu

(HBĐT) - Ngày 23/11, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ đón Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh danh thắng Thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn).

Phim Việt “Giấc mơ Mỹ” sẽ được công chiếu tại Mỹ

"Giấc mơ Mỹ - The American Dream" - bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Davina Hồng Ngân và nhà sản xuất Mai Thu Huyền đã chính thức ra mắt poster và trailer. Bộ phim sẽ được công chiếu ở các rạp trên toàn quốc tại Việt Nam từ 8/12/2017 và tại Mỹ từ 5/1/2018.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ngành văn hóa: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

(HBĐT) - Ngày 21/11, tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc ngành văn hóa-TT&DL bao gồm các tỉnh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Chung kết hội thi Thiếu nữ vùng cam duyên dáng năm 2017

(HBĐT) - Tối 19/11, Ban Tổ chức Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 3 năm 2017 huyện Cao Phong tổ chức đêm thi Chung kết hội thi Thiếu nữ vùng cam duyên dáng.