Chiều 14-6, tại cuộc họp báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 sẽ được tổ chức vào tối 21-6, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

115 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa 5 năm liên tục

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 921, ngày 7/6/2017 về việc công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2012 - 2016.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố Hòa Bình năm 2017

(HBĐT) - Ngày 13/6, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2017. Tham dự có trên 400 diễn viên của 15 đội đến từ các xã. phường trên địa bàn thành phố.

Nâng cao chất lượng Giải báo chí tỉnh

(HBĐT) - Trong những năm qua, Giải báo chí do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thường niên đã được các nhà báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Bằng những tác phẩm được lựa chọn dự thi khẳng định 1 năm lao động miệt mài, bền bỉ của các nhà báo.

Kinh ngạc những bức vẽ 3D sống động y như thật

Những bức vẽ dưới đây được thực hiện chỉ với giấy trắng và bút mực nhưng tạo ra được những hiệu ứng 3D phi thường, khiến hình vẽ nằm gọn trên trang giấy nhưng trông như thể sự vật đang từ trang giấy bước vào đời thực.

Nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật


(HBĐT)- Trong số 113 tác giả, cố tác giả được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học-nghệ thuật năm 2017, vừa qua, tỉnh ta có 01 tác giả đó là nghệ nhân ưu tú Bùi Huy Vọng.

Xã Tiến Sơn - cơ sở vật chất văn hóa xuống cấp trầm trọng


(HBĐT) - Hiện nay, xã Tiến Sơn (Lương Sơn) chưa có nhà văn hóa trung tâm xã. 5/5 xóm nhà văn hóa đã xuống cấp, mái bị dột, tường nhà nứt. Các trang thiết bị như loa đài, âm ly… đều hỏng. Trong 5 xóm, có tới 4 xóm không đáp ứng được yêu cầu về diện tích nhà văn hóa. Duy nhất xóm Ngành đảm bảo được yêu cầu khuôn viên nhưng nhà văn hóa cũng xuống cấp trầm trọng.

Xã Piềng Vế sôi nổi phong trào thể thao - văn hóa

(HBĐT) - Cùng cán bộ văn hóa xã, chúng tôi đến tham dự buổi luyện tập của câu lạc bộ bóng chuyền xóm Pạnh, đồng chí Hà Văn Hiếu, cán bộ văn hóa xã Piềng Vế (huyện Mai Châu) cho biết: Xóm Pạnh có phong trào văn hóa, thể thao sôi nổi nhất xã. Xóm có câu lạc bộ bóng chuyền hoạt động thường xuyên và luôn được lựa chọn đại diện cho xã đi tham gia thi đấu các giải của huyện. Từ xóm Pạnh, phong trào đánh bóng chuyền đã lan rộng ra toàn xã, là môn thể thao được nhân dân Piềng Vế ưa thích.

Chi hội Nhà báo Báo Văn nghệ:
Nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng báo Văn nghệ Hòa Bình


(HBĐT) - Chi hội Nhà báo Báo Văn nghệ Hòa Bình được tái thành lập ngày 20/6/2013 gồm 7 hội viên. Những năm gần đây, các hội viên của chi hội đã tích cực đi cơ sở, xâm nhập thực tế, có nhiều sáng tác chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng báo Văn nghệ Hòa Bình.

145 đại biểu tham dự tập huấn công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa


(HBĐT) - Sáng 6/6, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 94 tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh chống "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa cho 145 đại biểu là thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ 94 tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, chuyên viên các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí và văn nghệ sỹ trên toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh.

Độc đáo lễ hội cầu Mường


(HBĐT) - Lễ hội cầu Mường dân tộc Tày, huyện Đà Bắc (tiếng Tày gọi là Cau Mương) được tổ chức vào dịp đầu năm để tưởng nhớ tổ tiên, thành hoàng, các họ mạc huyện Đà Bắc đã có công sức khai phá, tạo dựng lên bản, lên Mường. Đồng thời bày tỏ sự tôn kính với thần đất, thần nước, thần rừng, thần hổ đã ưu ái tạo mưa thuận, gió hòa cho người dân bản Mường có cuộc sống bình an, khỏe mạnh, mùa màng bội thu.

Di sản văn hóa Mo Mường
Bài 1: Mo Mường là gì, lịch sử sưu tầm, nghiên cứu mo mường?


(HBĐT) - Hiện nay, trong dân gian Mường và trong giới nghiên cứu, mỗi người một cách nhìn, đưa ra rất nhiều định nghĩa, khái niệm về Mo Mường.

Xóm Muôn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường


(HBĐT) - Xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) có 219 hộ, 1.038 nhân khẩu. Dân tộc Mường chiếm hơn 90% dân số. Hiện nay, một bộ phận giới trẻ trong xóm còn thờ ơ với văn hóa truyền thống. Trước thực tế đó, xóm Muôn đã quan tâm đến bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường như duy trì các lễ hội truyền thống, dạy đánh chiêng, tổ chức nhiều trò chơi dân gian.

Xã Bao La xây dựng gia đình văn hóa


(HBĐT) - Chúng tôi về xã Bao La, một trong những xã được đánh giá là mạnh và chắc trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) của huyện Mai Châu với tỷ lệ đạt luôn trên 70%. Bao La giờ đây đã khởi sắc, đường làng, ngõ xóm bê tông sạch đẹp, nhà văn hóa khang trang… Người dân cần mẫn, chăm lo phát triển kinh tế. Với gần 90% dân số là dân tộc Thái, hầu như gia đình nào cũng chuyên tâm nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ và tích cực tham gia công việc xã hội.

Hội thi nấu ăn - Gia đình điểm 10

(HBĐT) - Sáng 28/5, tại sân cung văn hóa tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình phối hợp với nhãn dầu ăn cao cấp Neptune Gold tổ chức "Hội thi nấu ăn - Gia đình điểm 10” nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017).

Trại sáng tác - cơ hội quý cho văn nghệ sỹ sáng tạo

(HBĐT) - Trở về từ trại sáng tác của Nhà sáng tác T.ư Vũng Tàu (thành phố Vũng Tàu), đồng chí Lê Va, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh cho biết: Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 vừa qua, Hội VHNT tỉnh đã tổ chức cho 30 hội viên thuộc các chuyên ngành văn học, mĩ thuật, âm nhạc, sân khấu… tham gia trại sáng tác tại thành phố Vũng Tàu. Đây là cơ hội để hội viên hoàn thiện những tác phẩm trước đó đã được sáng tác dang dở ở dạng bản thảo hoặc có những sáng tác mới ngay tại trại. Một số hội viên sẽ ghi nhận cảm hứng, ý tưởng trong thời gian tham gia trại, sau đó hoàn chỉnh tác phẩm. Trại sáng tác còn là cơ hội để hội viên được giao lưu, chia sẻ, góp ý cho nhau, tạo không gian, thời gian để sáng tác, thậm chí là... thi đua sáng tác.

Lựa chọn văn hóa đọc

(HBĐT) - Cùng với sự bùng nổ công nghệ thì hiện nay, việc tiếp cận thông tin ngày càng tiện lợi, dễ dàng hơn. Chỉ với chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh, bạn đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào cũng có thể tiếp cận thông tin trên toàn thế giới. Điều này mang đến sự tiện lợi nhưng nó dần bào mòn thói quen đọc sách của giới trẻ hiện nay.

Nhà thơ Quang Dũng gắn bó sâu nặng với Tây Bắc và Hòa Bình

(HBĐT) - Năm 2017, những chiến sĩ Tây Tiến năm nào đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm thành lập Trung đoàn 52 Tây Tiến (1947 - 2017). Cùng hòa với lịch sử Trung đoàn Tây Tiến không thể không nhắc tới bài thơ "Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với chị Bùi Phương Thảo, con gái của nhà thơ tài hoa Quang Dũng…

Người có uy tín ở huyện Mai Châu góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn

(HBĐT) - Không chỉ bảo ban con cháu trong gia đình, dòng họ gìn giữ gia phong, xây dựng nếp nhà yên ấm, những người có uy tín (NCUT) ở huyện Mai Châu còn đóng vai trò tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống cộng đồng dân cư ngày càng tốt đẹp hơn.

Giải quyết khủng hoảng ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn như thế nào?


Sự việc lùm xùm ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTT-DL làm mất uy tín của tổ chức công, gây bức xúc cho xã hội.

Bàn giải pháp đưa di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản

(HBĐT) - Sáng 25/5, Ban chỉ đạo về di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 của BCĐ và bàn về việc đưa di sản văn hoá phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản để xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tịch thu, tiêu hủy ấn bản mới ''Miếng ngon Hà Nội''


Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết Cục gửi công văn tới các tỉnh thành kiểm tra và tịch thu ấn bản mới Miếng ngon Hà Nội. Sau đó, Cục tiến hành tiêu hủy các bản sách sai phạm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để đưa ra quyết định xử phạt.

Hội thảo khoa học đề xuất đặt tên công trình Dự án Bảo tồn Đền Thác Bờ

(HBĐT) - Sáng 23/5, Sở VH-TT&DL tổ chức tổ chức Hội thảo khoa học đề xuất đặt tên công trình thuộc Dự án Bảo tồn và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Thác Bờ địa điểm xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở VH-TT&DL; Huyện ủy, UBND, các phòng, ban chức năng huyện Đà Bắc và Công ty CP ĐTNLXDTM Hoàng Sơn là chủ đầu tư dự án.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép Tiến quân ca:
Không nên làm cái việc ngồi đếm dã tràng trên bờ cát

Ý kiến của PGS, TS. Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương:

Khai trương công viên nước nổi tại Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 21/5, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hòa Bình đã tổ chức khai trương dự án công viên nước nổi và một số dịch vụ thể thao dưới nước tại xóm Ngòi-xã Ngòi Hoa (Tân Lạc). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Cao Phong cùng đông đảo du khách và bà con nhân dân trong tỉnh.