Vậy là những ngày cuối hạ oi nồng cũng lui về nhường cho bước chân tháng tám. Tháng tám đón ta bằng cơn mưa đầu mùa mát lịm. Mẹ chạy chợ về, người ướt sũng, trách yêu: “Tháng tám đến vội quá!?”. Ngồi trong nhà cũ, nơi ô cửa màu xanh sờn theo năm tháng, dõi mắt nhìn từng hạt mưa tí tách rơi chợt thấy bình yên đến lạ. Rặng khoai môn lá hân hoan dập dìu từng điệu nhạc mưa lên xuống, trầm bổng. Bầy gà con liếp chiếp trú dưới rặng cây, ngẩn ngơ vì gặp mưa. Gió tháng tám nhè nhẹ, man mát. Lẫn trong gió là mùi thơm của đất, cỏ cây, lá vàng và của hương hoa…

Việt Nam giành nhiều giải xuất sắc tại hai cuộc thi piano quốc tế ở Hòa Kỳ

Trong thời gian từ ngày 30-7 đến ngày 5-8-2016, Đoàn thí sinh piano từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam gồm 7 em từ 9 đến 18 tuổi do GSTS, NSND Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam dẫn đầu đã liên tục tham dự hai cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại California, Mỹ từ ngày 30-7 đến 5-8 đã xuất sắc giành được tổng cộng 25 giải thưởng cao

Xã Thanh Nông thắp sáng tinh thần hiếu học

(HBĐT) - Thanh Nông (Lạc Thủy) là xã đầu tiên và cũng là duy nhất của tỉnh từng vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen ngợi vì đã hăng hái diệt giặc dốt, tiên phong thanh toán nạn mù chữ, trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện phong trào bình dân học vụ những năm 1945 - 1960. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, ngày nay, tinh thần hiếu học vẫn luôn được lưu truyền qua các thế hệ những người con nơi đây, giống như một ngọn đuốc vẫn luôn âm ỉ cháy và bất diệt.

Ngày mới ở Mường Bi

(HBĐT) - Tân Lạc - Mường Bi là một trong 4 Mường lớn, được coi là cái nôi của người Mường có nền văn hóa phong phú, đặc sắc với sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”; văn hóa của những nhạc cụ dân tộc có cồng chiêng, trống, sáo, nhị và những lời ca thường rang, bọ mẹng, hát ví, hát đúm, những điệu múa cờ, múa quạt, múa chuông... Truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm nét dân tộc tốt đẹp đang là khởi nguồn truyền thống tiếp thêm sức mạnh cho Mường Bi phát triển trong công cuộc đổi mới hôm nay.

"Cha đẻ" tác phẩm điện ảnh kinh điển "Love Story" qua đời

Đạo diễn danh tiếng người Canada Arthur Hiller, người gắn liền với tác phẩm điện ảnh lãng mạn kinh điển "Love Story", đã qua đời ngày 17-8 tại Los Angeles, ở tuổi 92.

15 đội tham dự hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Uy ban MTTQ huyện Lạc Thủy vừa tổ chức hội thi cán bộ mặt trận cơ sở giỏi lần thứ nhất, năm 2016.

Phát triển huyện Mai Châu xứng tầm là điểm du lịch quốc gia

(HBĐT) - Cùng đoàn cán bộ của Sở KH &ĐT, Sở VH -TT&DL, chúng tôi có buổi khảo sát tình hình thực tế tại xóm Khan Hạ, xã Ba Khan (Mai Châu). Đây là địa điểm mà Công ty TNHH du lịch sinh thái Ba Khan dự kiến đầu tư vốn để xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, ăn uống ven hồ, kết nối tuyến du lịch từ Ba Khan đến 2 xã Ngòi Hoa và Phúc Sạn.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường
Bài 3: Giá trị của di sản văn hóa Mo Mường và những biện pháp bảo tồn, phát huy

(HBĐT) - Giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường thể hiện ở các nội dung chính như sau: Một là, những câu chuyện tái hiện lịch sử loài người. Nội dung này chủ yếu thể hiện trong phần mo kể chuyện (mo sử thi), trong một số nội dung như sau: Chuyện Đẻ đất, đẻ trứng Điếng; chia năm tháng, đẻ pèl, nước lụt, nước cạn. Đây là 2 chuyện đầu tiên của phần mo sử thi. Hai chương này phản ánh nhận thức của con người về sự ra đời của trời đất trong vũ trụ, quá trình kiến tạo trái đất, quá trình biển tiến, biển lùi trong lịch sử.

=> Bài 2: Quá trình ra đời, tồn tại và hình thức biểu hiện của Mo Mường 

Một hoạt động nghệ thuật nhiếp ảnh "từ tâm" và vì cộng đồng

Một triển lãm ảnh nghệ thuật đặc biệt ngay từ tên gọi Ánh sáng từ tâm 2, quy tụ nhiều tay máy tài năng và kỳ cựu đang diễn ra từ ngày 8 đến 15-8 tại Trung tâm Sách Hà Nội (số 4 Đinh Lễ). Công chúng yêu nhiếp ảnh có cơ hội thưởng thức những tác phẩm chất lượng cao và hơn thế nữa là đóng góp cho một dự án thiện nguyện đã có hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng.

Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2016

(HBĐT) - Tối 12/8, tức ngày 10 tháng 7 năm Bính Thân, tại chùa Hòa Bình Phật Quang, Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu năm 2016, Phật lịch 2560. Dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở VH-TT&DL, Công an tỉnh, thành phố Hòa Bình và hơn 1.000 phật tử đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

30 tác giả nhí đạt giải “Cây bút tuổi hồng” lần thứ VI năm 2016

(HBĐT) - Tối 12/8, tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tác “cây bút tuổi hồng” lần thứ VI năm 2016. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đại diện Hội nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong… và gần 500 ĐV-TTN là các tác giả đạt giải trong toàn quốc cùng các bạn thiếu nhi có chung niềm đam mê, khả năng sáng tác thơ, văn đến từ 4 tỉnh: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Xã Nật Sơn bảo tồn, phát huy văn hóa chiêng và hát dân ca Mường

(HBĐT) - Hàng trăm năm qua, các thế hệ người Mường ở xã Nật Sơn (Kim Bôi) đã giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Đối với họ, chiêng và dân ca Mường không chỉ đơn thuần là nhạc cụ, âm nhạc mà đã trở thành giá trị văn hóa tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cộng đồng. Tiếng chiêng âm vang trong mỗi bản đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gần gũi gắn liền với tâm hồn và đời sống tinh thần của bà con dân tộc Mường. Trong ngày tết cổ truyền, lễ hội đầu xuân, ngày mùa hay những chương trình văn hóa, văn nghệ của đồng bào nơi đây không thể thiếu âm thanh trầm bổng của tiếng chiêng. Giọng hát mượt mà, tha thiết của các làn điệu dân ca truyền thống.

Việc giáo dục của người Mường trong xã hội cổ truyền

(HBĐT) - Ngày nay nói đến giáo dục, chúng ta nghĩ ngay đến trường học, giáo viên và học sinh cùng các công cụ kèm theo như: Sách giáo khoa, bút, mực, giấy viết... Trước tháng 8/1945, người Mường không có chữ, chỉ có số ít người và con em trong tầng lớp trên, nhà lang - đạo biết chữ nhưng là chữ Hán. Trường học khi đó rất xa lạ với con em Mường.

Triển lãm tem bưu chính ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12-8, tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình - Đà Lạt, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng phối hợp Hội Tem tỉnh tổ chức triển lãm tem bưu chính lần thứ VII - năm 2016. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28-8-1945 - 28-82016).

Phải thay đổi tư duy để du lịch không bị tụt hậu

Điều quan trọng hàng đầu là phải thay đổi tư duy, nhận thức về làm du lịch để ngành này không bị tụt hậu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu ý kiến tại hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch

Hoa hậu Việt Nam và giấc mơ “Y phục xứng kỳ đức”

Hoa hậu Việt Nam, người đại diện cho phụ nữ Việt, ngoài việc phải đẹp và tài năng để bắt kịp thế giới, còn phải làm thế nào để "Y phục xứng kỳ đức". Công chúng đang mong muốn và chờ đợi ở người đẹp đăng quang và đội trên đầu mình chiếc vương miện danh giá có được điều ấy.

Trên 200 sinh viên quốc tế giao lưu hỗ trợ cộng đồng tại xóm Ải

(HBĐT) - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) vừa phối hợp với Công ty du lịch MTV Hòa Bình tổ chức chương trình giao lưu hỗ trợ cộng đồng tại xóm Ải, xã Phong Phú (huyện Tân Lạc).

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

(HBĐT) - Bài 2: Quá trình ra đời, tồn tại và hình thức biểu hiện của Mo Mường Để hiểu sâu hơn về Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường, chúng ta tìm hiểu quá trình ra đời và tồn tại; hình thức biểu hiện, quy trình thực hành; không gian văn hóa liên quan, các sản phẩm vật chất và tinh thần tạo ra trong quá trình tồn tại và phát triển của di sản văn hóa phi vật thể.

=> Bài 1: Mo Mường và chủ thể của những áng Mo 

Người đẹp Hải Phòng Trần Thị Thu Ngân đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016

Cô gái quê Hải Phòng - Trần Thị Thu Ngân (SBD 354) đã vượt qua 38 thí sinh để đăng quang ngôi vị Hoa hậu bản sắc Việt 2016 trong đêm chung kết diễn ra vào tối 7/8 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Án phạt'' với Hoa hậu Kỳ Duyên là rất nặng?

Bị khiển trách, cấm xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2016- dù không tước vương miện song ‘án phạt’ này với Kỳ Duyên cũng được xem là rất nặng.

Những món ăn dân dã - bản sắc văn hóa dân tộc Mường

(HBĐT) - Hồi còn đi học, biết tôi là người Hoà Bình (ngày ấy, trong quan niệm của người miền xuôi, Hoà Bình là chốn rừng thiêng nước độc), mọi người quen tôi thường hỏi: Hoà Bình có đặc sản gì khác không ngoài rượu cần và cơm lam ? Câu ấy có người hỏi thật, có người hàm ý. Tôi thường dùng câu chuyện ai đó đã bịa ra để trả lời "Có đấy, có ăn món "nhái ôm măng” không? Này nhé, bếp nhà sàn người Mường lúc nào cũng giữ lửa.

Ngắm Sa Pa bồng bềnh trong sương giăng

(HBĐT)-Thị trấn nên thơ Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) là một trong những địa danh độc đáo nhất ở nước ta, được đi vào nhiều tác phẩm thi ca, nhạc họa, nhiếp ảnh, văn xuôi, báo chí. Nhận định đó của một du khách Hà Nội khi đến thăm Sa Pa khiến cuộc hành hương của họ thêm phần sôi nổi, hấp dẫn hơn nhất là cuộc “mạn đàm” này được diễn ra trước khu Nhà thờ đá - trung tâm của thị trấn trong cái lành lạnh mát dịu của đêm tháng 7. Anh thốt lên rằng: Năm nào cũng đi Sa Pa 3 - 4 bận. Nhớ Sa Pa ngay cả khi đang ở Sa Pa…

Khai mạc Triển lãm và giao lưu “ASEAN – Sắc màu văn hóa”

Sáng 3-8, tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội, triển lãm và giao lưu “ASEAN – Sắc màu văn hóa” đã chính thức khai mạc với đông đảo đại diện từ chín nước trong khu vực gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái-lan, Lào, Cam-pu-chia, Philippines, Singapore và chủ nhà Việt Nam.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030.

Hà Nội có đường Hoàng Sa, Trường Sa

Sáng 3/8, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn năm 2016.