Hai tuyến đường hiện đại bậc nhất Thủ đô sẽ được mang tên Trường Sa, Hoàng Sa

Sáng 3/8, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn năm 2016.

Nghiêm cấm dùng “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng

Ngày 2-8, ông Nguyễn Đăng Trường, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Đà Nẵng có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ sở in ấn tuyệt đối không sử dụng ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi,…có nội dung “không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia”, sử dụng các cụm từ “China Beach”, “South China Sea” để gọi tên vùng biển Đà Nẵng.

Đoàn Hòa Bình giành 1 HCV, 2 HCB trong Liên hoan nghệ thuật 5 nước Đông Nam Á

(HBĐT) - Vừa qua, đoàn Hòa Bình cùng 16 đoàn nghệ thuật trong nước, 4 đoàn nghệ thuật nước ngoài với hơn 900 nghệ sĩ diễn viên đã tham gia Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Liên hoan diễn ra trong 8 ngày với 218 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, độc đáo.

Tập trung sáng tác ca khúc, tổ ca khúc, hợp xướng mang đậm bản sắc quê hương Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 2/8, Chi hội nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ II. Dự đại hội có nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chi hội Nhạc sỹ Hòa Bình nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống

(HBĐT) - LTS: Khi mới thành lập chỉ 6 hội viên, đến nay, Chi hội Nhạc sỹ tỉnh đã có 16 hội viên. Cùng với sự lớn mạnh về số lượng, Chi hội ngày càng có nhiều đóng góp về sáng tác, lý luận, chỉ huy, đào tạo và biểu diễn. Nhân dịp Đại hội Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, PV Báo Hòa Bình đã phỏng vấn nhạc sỹ, nhà giáo nhân dân Trương Sơn, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh về dấu ấn của Chi hội trong đời sống văn hóa văn nghệ của tỉnh.

Xã Kim Bình bảo tồn, dân ca Mường Động

(HBĐT) - Với thành tích liên tục đứng trong tốp đầu tại các kỳ liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng do huyện tổ chức, phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Kim Bình (Kim Bôi) đã khẳng định sức sống mạnh mẽ, không chỉ là món ăn tinh thần phong phú của người dân trong xã mà còn góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển văn hoá dân tộc.

Khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2016

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2016 có sự góp mặt của 62 đoàn khách Nhật Bản, trong đó có hơn 25 đoàn nghệ thuật.

BCĐ Du lịch: Triển khai phát triển công tác du lịch 6 tháng cuối năm 2016

(HBĐT) - Ngày 28/7, BCĐ Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm và triển khai công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Nơi ươm mầm những tài năng nhí

(HBĐT) - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; duy trì các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, CLB và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện tạo môi trường giáo dục thiếu nhi phát triển... Nhà Thiếu nhi tỉnh được biết đến là nơi ươm mầm những tài năng nhí. Vì cả tỉnh có 1 nhà thiếu nhi, tuy nhiên quá trình hoạt động còn gặp không ít khó khăn vì sự quan tâm, đầu tư chưa thỏa đáng.

Hội thảo khoa học xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa Mường

(HBĐT) - Sáng 27/7, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Ngôn ngữ học- Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về “Xây dựng bộ chữ Mường phục vụ cho việc bảo tồn, phát huy văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình”. Dự hội thảo, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Trung ương có GS.TS, Nhà giáo nhân dân Lê Quang Thiêm, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam; GS.TS Mai Ngọc Chừ, chuyên gia ngữ âm học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các nhà khoa học và các nghệ nhân.

Liên hoan NTQC khối thi đua các Công đoàn ngành năm 2016

(HBĐT) - Tối 26/7, tại nhà văn hoá thành phố Hoà Bình, khối thi đua các Công đoàn ngành đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2016. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 87 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015) và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật độc đáo của 5 nước Đông Nam Á

Tối 25/7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Trị, đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan.

Xây dựng hồ sơ đa quốc gia trình UNESCO: Thêm “cửa” để tôn vinh cho di sản

Sau thành công của Hồ sơ đa quốc gia Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO vinh danh vào năm 2015, Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghề sơn mài truyền thống đệ trình UNESCO xét ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là hướng đi mới đem đến cho Di sản văn hóa Việt Nam thêm cơ hội được UNESCO vinh danh.

Không khởi tố vụ 17 bức tranh giả, mạo danh?

Triển lãm “Những bức tranh trở về từ Châu Âu” kết thúc chiều tối ngày 21-7, không có quyết định khởi tố của cơ quan chức năng; bảo tàng không giữ lại 17 bức tranh được cho là giả và mạo danh.

Bội thực truyền hình thực tế dành cho trẻ em

Sau âm nhạc, hài, đối tượng thiếu nhi giờ đang là “miếng mồi béo bở” của các chương trình truyền hình thực tế. Không riêng chỉ các chương trình chuyên biệt cho đối tượng này, mà ngay cả các chương trình có sự xuất hiện của các tài năng nhí cũng được khai thác một cách triệt để.

Tập huấn kỹ năng sản xuất video trên báo mạng

(HBĐT) - Trong 3 ngày từ 19 - 21/7, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo Chí - Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "kỹ năng sản xuất video cho báo mạng". Tham dự lớp bồi dưỡng có hơn 30 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và báo Đảng địa phương.

Tiết lộ những điều thú vị về 18 thí sinh phía Bắc của HHVN 2016

Sau đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (HHVN), Ban giám khảo đã chọn ra 18 người đẹp phía Bắc vào vòng chung kết. Trong số này, đã xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng với bảng thành tích đáng nể cả về học tập lẫn về nhan sắc.

36 thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm 2016 thi tài “Người đẹp biển”

Ngay sau đêm chung khảo phía Bắc, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, 36 thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016 chính thức bước vào phần thi “Người đẹp biển”. Đây là hoạt động đầu tiên trên hành trình chinh phục vương miện của các thí sinh, được diễn ra tại sân khấu Mặt trời của Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình:
Họp báo giới thiệu tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng”

(HBĐT) - Ngày 19/7, Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình tổ chức Họp báo giới thiệu tác phẩm “Đà Giang đại hợp xướng”. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu. UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các nhạc sĩ, văn nghệ sĩ trong nước, các phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

Tân Lạc
Tổng kết và trao giải hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ

(HBĐT) - Tối 17/7, huyện Tân Lạc đã tổ chức tổng kết và trao giải hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tân Lạc năm 2016.

Lạc Sỹ (Yên Thủy):
12 học viên được đào tạo các kiến thức cơ bản về các bài chiêng

(HBĐT) - Vừa qua, Hội LHPN xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) phối hợp với Chương trình Phát triển vùng huyện Yên Thủy tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn Chiêng Mường tại địa phương.

Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Lớp học “truyền khẩu” dân ca giữa lòng phố cổ Hội An

Hội An đẹp không chỉ vì phố cổ, chùa Cầu, không chỉ bởi ánh đèn lồng lấp lánh, bài chòi, hoa đăng… mà còn bởi một điều rất đặc biệt.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của du khách và hướng dẫn viên người nước ngoài

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tại một số tỉnh miền Trung xuất hiện hiện tượng người nước ngoài trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du khách trái pháp luật, thậm chí xuyên tạc văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đây không chỉ là những hành vi vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động du lịch, chất lượng dịch vụ và hình ảnh đất nước. Với 90.000 lượt khách quốc tế đến Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2016 và ước cả năm 220.000 lượt khách; ngay từ bây giờ, tỉnh ta cần khẩn trương có các giải pháp để siết chặt quản lý hoạt động của du khách và hướng dẫn viên du lịch người nước ngoài đến thăm quan du lịch tại tỉnh.

Lạc Sơn:
Ngày hội "Trao đổi sách - Đánh thức những cuốn sách ngủ quên"

(HBĐT) - Ngày 14/7, tại Nhà Văn hóa huyện Lạc Sơn, Huyện đoàn Lạc Sơn phối hợp với Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tổ chức ngày hội "Trao đổi sách - Đánh thức những cuốn sách ngủ quên". Tham dự ngày hội trên 200 SVTN, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn.