(HBĐT) - Năm 2022, cùng với Tri thức dân gian Lịch tre, Lễ hội Khai hạ (LHKH) dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình đón bằng công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tạo dấu mốc sự kiện văn hoá đặc biệt của tỉnh. Dịp xuân Quý Mão 2023, LHKH cấp tỉnh lần đầu tổ chức với sự hội tụ của 4 Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, qua đó bồi đắp niềm tự hào của cộng đồng dân tộc Mường Hoà Bình, thu hút Nhân dân và hàng vạn du khách thập phương về dự hội.

Khai mạc Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2023, đợt 2

(HBĐT) - Tối 20/6, tại Cung Văn hoá tỉnh Hoà Bình, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức khai mạc đợt 2 Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2023. 

Lịch diễn thi Cuộc thi Độc tấu và Hoà tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023

(HBĐT) - Từ ngày 20-26/6, tại Cung Văn hoá tỉnh Hoà Bình diễn ra Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2023 do Bộ VH,TT&DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Sở VH và TT tỉnh Khánh Hòa; Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 10-14/6 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và từ ngày 20 - 26/6 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chuẩn bị diễn ra Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2023

(HBĐT) - Tối 20/6, tại Cung Văn hoá tỉnh Hoà Bình sẽ diễn ra Lễ khai mạc đợt 2, "Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc – 2023”.

Rộng mở góc nhìn với nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại

Trong khuôn khổ Biennale (Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế) mang tên Photo Hanoi ’23, nhiều không gian nghệ thuật, sáng tạo tại Hà Nội vừa trải qua "tháng nhiếp ảnh" sôi động với 22 triển lãm, bốn tọa đàm và hàng loạt lớp học, buổi thực hành,... Sau lần đầu tổ chức, sự kiện cho thấy những cơ hội, hướng đi mới để nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng và nghệ thuật đương đại Việt Nam nói chung tiếp tục phát triển, hội nhập.

Múa rối nước Việt Nam ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả LB Nga

Nhận lời mời của Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu quốc tế Chekhov lần thứ 16, từ ngày 2 - 18/6, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Thăng Long gồm 18 thành viên, dẫn đầu là Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Thanh Hiền, đã công diễn các tiết mục ca nhạc dân tộc và múa rối nước truyền thống tại thủ đô Moskva và thành phố Voronezh.

Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), tối 17/6, tại Đài PT&TH tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT) các huyện, thành phố.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(HBĐT) - Cùng với các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư đứng chân trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, đưa thông tin chính xác, kịp thời và tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, góp phần định hướng dư luận xã hội, đồng hành với sự phát triển của tỉnh.

Báo Hòa Bình không ngừng đổi mới, hướng tới bạn đọc

(HBĐT) - Đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Bùi Ngọc Thuận ở xóm Bưng 1, xã Thu Phong (Cao Phong) vẫn giữ thói quen đọc Báo Hòa Bình. Với ông, tờ báo Đảng địa phương là ấn phẩm báo chí có hàm lượng thông tin phong phú, bổ ích, hấp dẫn nhưng luôn giữ được sự chuẩn mực. Vì thế, tờ báo trở thành "người bạn” đáng tin cậy, đều đặn hàng tuần mang tới cho ông những "món quà” thông tin mà ông luôn trân trọng.

Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình đổi mới, đáp ứng nhu cầu độc giả

(HBĐT) - Cầm Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình 80 trang, khổ nhỏ gọn 24x26cm trên tay, ông Nguyễn Xuân Hoàng ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình chia sẻ: Hơn 10 năm nay, từ ngày nghỉ hưu tôi thường xuyên đọc Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình. Qua đây, tôi tìm hiểu giá trị văn hóa dân tộc, lịch sử, những nét đẹp trong phong tục tập quán, vẻ đẹp con người, thiên nhiên Hòa Bình.

Chùm ý kiến Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023)

(HBĐT) - LTS: Những năm qua, báo chí Hòa Bình đã phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mạnh mẽ chuyển mình để xứng đáng với vai trò, vị thế, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của bạn đọc chia sẻ, cảm nhận về báo chí Hòa Bình.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - những “cánh sóng” vươn xa

(HBĐT) - Những năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo bước phát triển mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò là kênh báo chí chính thống, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Lặng thầm những phóng viên cơ sở

(HBĐT) - Vừa kết thúc buổi lên hình chương trình trang tin địa phương, chị Đỗ Phương Nam, phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong quay ra đọc chương trình phát thanh của huyện để phát vào 17h và chuẩn bị kịch bản, nội dung cho buổi đi ghi hình phóng sự hôm sau tại xã Tây Phong.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc: Đơn vị tiêu biểu thực hiện công tác tuyên truyền

(HBĐT) - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông (VH-TT&TT) huyện Tân Lạc là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác tuyên truyền của khối các huyện, thành phố. Đơn vị được đánh giá hoạt động đạt hiệu quả cao khi nhìn vào khối lượng công việc, lượng truy cập trang thông tin điện tử, sản phẩm thông tin tuyên truyền do trung tâm thực hiện thời gian qua.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí

(HBĐT) - Chiều 15/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023) với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành cùng các cơ quan báo chí”. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chúc mừng. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở TT&TT, Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh và Hội nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí T.Ư thường trú tại Hòa Bình.

Âm nhạc cổ truyền Việt Nam được tôn vinh tại Liên hoan nghệ thuật ở Hà Lan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Liên hoan nghệ thuật Oerol (Oerol Festival) diễn ra cuối tuần qua tại đảo Terschelling thuộc tỉnh Friesland (Hà Lan), Nhà hát Veenfabrik đã dàn dựng và công diễn vở kịch theo phong cách hiện đại "Wereld van Wie?” (Thế giới của ai?).

Lực lượng cộng tác viên đóng góp cho sự phát triển của Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Để làm nên một tờ báo phong phú, mang đậm hơi thở của cuộc sống, bên cạnh đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần có cả lực lượng cộng tác viên (CTV). Những năm qua, hơn 200 CTV công tác tại các cơ quan, ban, ngành, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông (VH-TT&TT) các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Báo Hòa Bình qua các tác phẩm báo chí.

Huyện Lương Sơn:
Liên hoan trình tấu chiêng và hát dân ca, dân vũ dân tộc Mường lần thứ I, năm 2023

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn vừa tổ chức Liên hoan trình tấu chiêng và hát dân ca, dân vũ dân tộc Mường lần thứ I, năm 2023.

Hà Nội tạo sự bền vững cho du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng dù không mới nhưng ngày càng trở nên hấp dẫn khi du khách đã quá quen thuộc với các sản phẩm du lịch truyền thống.

Chất Mường ở bản Đon trên đất bạn Lào

(HBĐT) - Theo thống kê do Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn (Lào) thì người Mường ở bản Đon, huyện Sầm Nưa có 103 hộ, trên 800 nhân khẩu. Trong số này chiếm trên 90% là dân tộc Mường, số còn lại là con gái người Lào về làm dâu người Mường. Được biết, nhóm người Mường này từ Việt Nam di cư vào Lào từ những năm đầu của thế kỷ XVIII, di cư làm nhiều đợt rồi ổn định cho đến nay. Từ ngày họ đặt chân lên đất Lào cho đến nay cũng trên 300 năm (hoặc có thể ít hơn) và đã thành một bộ phận tộc người cấu tạo nên dân tộc quốc gia Lào. Điều tuyệt vời ở bản Đon là sau nhiều trăm năm, cộng đồng dân cư ở đây vẫn luôn nhận mình là người Mường, nguồn gốc từ Việt Nam.

“Ngôi nhà chung” của những người hát tiếng Mường Mường Khụ

(HBĐT) - 3 xã vùng cao Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện Lạc Sơn được gắn với địa danh vùng đất cổ Mường Khụ. Nơi đây còn lưu giữ đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc Mường mà tiêu biểu hơn cả là hát dân ca, hát đối giao duyên, thường rang, bộ mẹng. Tháng 9/2020, câu lạc bộ (CLB) hát tiếng Mường Mường Khụ chính thức ra mắt, trở thành "ngôi nhà chung” của những người con vùng Mường Khụ dành tình yêu đặc biệt với hát tiếng Mường.   

Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Sáng 6/6, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động toàn quốc, tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tham dự.

Tạo lập thị trường nhiếp ảnh nghệ thuật chuyên nghiệp

Chuyển đổi số đã và đang diễn ra mạnh mẽ cuốn theo sự nhập cuộc của nghệ thuật nhiếp ảnh như một mắt xích trong mối liên hệ giữa công nghệ và các loại hình nghệ thuật thị giác. Nhiếp ảnh đang trong xu thế phát triển độc lập như một lĩnh vực nghệ thuật.

Huyện Cao Phong chung tay gìn giữ giá trị di sản văn hóa mo Mường

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Mo Mường Thàng (Cao Phong) được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 đã góp phần huy động các nguồn lực, tạo chuyển biến tích cực của người dân tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường.