Các đơn vị tiêu biểu đã được nhận giấy khen của UBND huyện trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp văn hóa năm nay.

(HBĐT) - Xác định phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp văn hóa sẽ góp phần thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, những năm quan, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đà Bắc đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo; kịp thời đề ra kế hoạch nội dung phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương và cơ quan; nêu gương điển hình về xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, khơi dậy tình đoàn kết phát huy tính tự quản trong cộng đồng… Đồng chí Đinh Mạnh Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phong trào cho biết.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 15, phường Chăm Mát

(HBĐT) - Ngày 7/11, tổ 15, phường Chăm Mát (thành phố Hoà Bình) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014.

Trên 250 diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan nghệ thuật các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu năm 2014

(HBĐT) - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 6-7/11, tại Nhà văn hóa huyện Mai Châu, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu tỉnh năm 2014.

Vạt nắng chiều tỏa hương

Mưa giăng trắng chiều, phố nghiêng nghiêng. Con đạp xe đến thăm cô. Quãng đường hơn 10 km như dài hơn bởi cơn mưa bất chợt. Những hạt mưa nhảy nhót trên vỉa hè khẽ đậu lên vai ướt lạnh. Đã mấy năm rồi kể từ ngày con rời mái trường thân yêu soi bóng bên dòng sông chở nặng phù sa, cũng đã mấy năm rồi con xa cô! Lòng con háo hức như thuở lên 5, 6 trước những chuyến đi xa!

Ngày hội đại đoàn kết xóm Ve và xóm Chũm

(HBĐT) - Sáng ngày 7/11, xóm Ve, xã Đông Bắc (huyện Kim Bôi) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014). Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện Kim Bôi đã tới dự và chúc mừng ngày hội.

Khai mạc liên hoan nghệ thuật các đội văn nghệ quần chúng tiêu biểu năm 2014

(HBĐT) - Tối ngày 6/11, tại Nhà văn hóa huyện Mai Châu, Sở VH,TT&DL đã tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật các đội văn nghệ quần chúng tiêu biểu tỉnh năm 2014. Đến dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện UBND các huyện, thành phố và phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc KDC xóm Lũ

(HBĐT) - Ngày 6/11, khu dân cư xóm Lũ xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Đinh Quốc Liêm, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Thủy đã dự và chúc mừng ngày hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Pà Cò lớn

(HBĐT) - Ngày 6/11, xóm Pà Cò lớn, xã Pà Cò (huyện Mai Châu) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Châu đã dự và chúc mừng ngày hội.

Ngày hội đại đoàn kết xóm Á Đồng và xóm Táu Nà

(HBĐT) - Ngày 5/11, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (huyện Yên Thuỷ) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh; cấp ủy chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thuỷ đã dự và chúc mừng ngày hội.

Giám sát công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

(HBĐT) - Ngày 5/11, Đoàn công tác của TT HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quang Minh, UVTT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2014 tại Sở VH-TT&DL. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Huyện Mai Châu:
Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa tạo môi trường thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Đến hết tháng 9, huyện Mai Châu có 121 cơ quan, đơn vị, trường học. Trong đó, 67 cơ quan thuộc khối trường học với tổng số 2.906 CNVCLĐ. Nhận thức rõ đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa có ý nghĩa tích cực trong việc tạo ra môi trường văn hóa tiến bộ, thúc đẩy các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mai Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để phong trào ngày càng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng.

Bảo tồn và phát huy giá trị của những áng Mo dân tộc Mường

(HBĐT) - Ngày 31/10, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với 89 ông Mo đại diện cho gần 300 ông Mo còn hành nghề trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các giá trị văn hóa nói chung và công tác bảo tồn, phát huy giá trị của Mo Mường nói riêng. Tại buổi gặp mặt, đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa và các ông Mo khẳng định thêm giá trị của Mo Mường. Phóng viên Báo Hòa Bình xin trích nội dung chính một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư xóm Tát và xóm Bưng 4

(HBĐT) - Ngày 4/11, Khu dân cư xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, hội CCB tỉnh, Huyện ủy và các ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc đã tới dự và chia vui với khu dân cư.

Kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới

Tối 1-11, tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Đón trên 1,78 triệu lượt khách du lịch đến thăm quan

(HBĐT) - Tháng 10/2014, tỉnh ta đã đón 150000 lượt khách du lịch, trong đó khách du lịch nội địa là 129.000 lượt người, doanh thu đạt 45 tỷ đồng. Lũy kết 10 tháng, cả tỉnh đã đón 1,78 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách nội địa là 1,74 triệu lượt người, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 645 tỷ đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư số 4, thị trấn Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/11, Khu dân cư số 4, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Hoàng Thị Chiển, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Kỳ Sơn đã dự và chúc mừng ngày hội.

Áo len yêu thương

Mùa đông về bất chợt. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì lạnh, vội vàng mở hòm tôn cũ tìm áo ấm. Trước mắt tôi là hòm quần áo với nhiều loại, nhiều mẫu mã. Chợt tay tôi như khựng lại khi chạm vào một chất liệu dường như rất đỗi thân quen. Thì ra đấy là chiếc áo len màu lông chuột, bà ngoại tặng tôi trước mùa đông lớp 12.

Kim Bôi: Tuyên dương 41 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa

(HBĐT) - Ngày 31/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 – 2013.

Hội thi tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong năm 2014

(HBĐT) - Huyện Cao Phong vừa tổ chức hội thi tuyên truyền cổ động năm 2014. Tham dự hội thi có gần 200 diễn viên đến từ 13 đơn vị xã, thị trấn.

Đoàn nghệ nhân Mo dân tộc Mường dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Chiều 30/10, Đoàn nghệ nhân Mo dân tộc Mường đã đến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Tham dự lễ dâng hương có lãnh đạo Sở VH-TT&DL và đại diện nghệ nhân Mo Mường các huyện, thành phố.

Toàn tỉnh có 41 di tích lịch sử văn hoá, danh thắng cấp quốc gia

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, tính đến hết 9 tháng, toàn tỉnh có 41 di tích lịch sử văn hoá, danh thắng cấp quốc gia; 28 di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

Bảo tồn và phát huy nghề dệt thổ cẩm truyền thống xóm Lục

(HBĐT) - Được phòng Việc làm - ATLĐ (Sở LĐ-TB&XH) giới thiệu, chúng tôi đến thăm Công ty TNHH MTV Lục Nghiệp Thành ở xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) - một trong những doanh nghiệp giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

Đổi mới hoạt động điểm bưu điện văn hoá xã

(HBĐT) - Đến thăm điểm bưu điện - văn hoá xã (BĐ-VHX) Tây Phong (Cao Phong), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là căn phòng tuy đã được xây dựng từ lâu nhưng được chỉnh trang lại sáng sủa và bày biện ngăn nắp.

Mường Chiềng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc

(HBĐT) - Mường Chiềng được ví là trung tâm kinh tế - văn hóa của các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Xã có 9 xóm, 604 hộ, trên 2.500 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em, chủ yếu là dân tộc Tày, Mường. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” đã khơi dậy ý thức nhân dân các dân tộc nơi đây trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét văn hóa giàu bản sắc.

Kim Bôi: Phát động phong trào phụ nữ với văn hóa đọc

(HBĐT) - Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014) và phát động phong trào phụ nữ Kim Bôi với văn hóa đọc. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện Kim Bôi và trên 300 đồng chí là chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 28 xã, thị trấn và hội viên, phụ nữ xã Vĩnh Tiến.