Nghi lễ dâng hương tại đền ông tướng Sứ tại xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu (Mai Châu).

(HBĐT) - Cùng với nhiều dân tộc khác trong tỉnh, lễ hội “xên bản - xên Mường” của dân tộc Thái huyện vùng cao Mai Châu có từ lâu đời. Đặc biệt dưới ánh sáng của Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) về giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, lễ hội xên bản - xên Mường đã được khôi phục cơ bản nguyên vẹn các phong tục, mang đậm bản sắc dân tộc Thái Mai Châu.

Cao Phong xây dựng đời sống văn hóa từ mỗi gia đình

(HBĐT) - Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa (2007 - 2012) toàn huyện Cao Phong có 8.082 hộ đạt văn hóa, trong đó có 123 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Đó là minh chứng cụ thể cho thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển ngày càng sâu rộng trong nhân dân. Mỗi người dân đã có ý thức rõ tầm quan trọng việc xây dựng đời sống văn hóa ở KDC.

Kiến ngạat

(HBĐT) - Vào cữ cuối tháng hai, đầu tháng ba âm lịch là lúc cây cối đã hoàn tất quá trình nẩy lộc, đâm chồi, con người vẫn thường gọi quá trình ấy là mùa xuân. Xuân tiết tràn trề sinh lực thúc giục muôn loài có mặt trong những cánh rừng. Lớn là con nai, con hoẵng, bé là con ong, con bướm, con kiến toả đi các ngả rừng mà ăn lộc, hút mật về tổ, đẻ trứng, nuôi con.

Lễ hội đầu xuân - đẹp và chưa đẹp

(HBĐT) - Sau Tết Nguyên đán, nhiều lễ hội lớn, nhỏ diễn ra tại khắp các huyện, thành phố. Mở màn là lễ hội chùa Tiên (Lạc Thủy), đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc) khai hội từ ngày mùng 4 Tết. Tiếp đến là lễ hội Khai hạ (Mường Bi), đu Vôi (Lạc Sơn), chùa Hang (Yên Thủy), xên Bản, xên Mường (Mai Châu) và nhiều lễ hội nhỏ tại các xóm, bản khác. Các lễ hội nhỏ thường diễn ra từ 1 - 3 ngày. Các lễ hội lớn: chùa Tiên, đền Bờ kéo dài đến khoảng hết tháng 3 âm lịch.

Thu Phong tổ chức giao lưu kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(HBĐT) - Sáng ngày 8/3, tại UBND xã Thu Phong (Cao Phong), Hội Phụ nữ xã Thu Phong đã tổ chức giao lưu kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Dự buổi giao lưu có 16 đội đến từ 14 xóm và 1 chi hội nữ công, chi hội mầm non trên địa bàn xã.

Khởi sắc du lịch đầu năm

(HBĐT) - Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, tháng Giêng ở Hòa Bình là thời gian của các lễ hội. Từ lễ hội chùa Tiên (huyện Lạc Thủy), lễ hội xên bản, xên Mường (huyện Mai Châu) đến các lễ hội chùa Hang (huyện Yên Thủy), chùa Khánh (huyện Cao Phong)… đã thu hút đông du khách từ khắp nơi về tham dự. Nhờ đó, hoạt động du lịch đầu năm trở nên sôi động, cùng với các tour du lịch truyền thống như Mai Châu – Hòa Bình, Mai Châu – bản Lác…những ngày đầu năm này, du khách đến với Hòa Bình để hòa mình với các lễ hội.

Độc đáo nghề chế tác đá cảnh ở Lạc Thủy

(HBĐT) - Những năm gần đây, làng nghề chế tác đá cảnh đang từng bước được hình thành tại xã Phú Thành (Lạc Thủy). Dọc theo QL 21 từ xã Phú Thành đến trung tâm huyện, không khó để nhận ra con đường đá cảnh ở thôn Sỏi, nơi nổi tiếng với những tác phẩm tạo hình từ đá tự nhiên. Từ xa, các thế đá nhấp nhô, đủ hình dáng. Nhiều nông dân đã trở thành những tỷ phú nhờ những hòn đá vô tri vô giác.

Thị trấn Kỳ Sơn:
Thi tìm hiểu NQ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI 

(HBĐT) - Ngày 6/3, Hội LHPN thị trấn Kỳ Sơn đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Tham dự hội thi có 30 thí sinh đến từ 6 chi hội phụ nữ trong toàn thị trấn.

Hội Phụ nữ thị trấn Mường Khến tổ chức thi “Cán bộ Hội giỏi” 

(HBĐT) - Ngày 7/, Hội LHPN thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) tổ chức hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi” năm 2013.

Huyện Cao Phong, Tân Lạc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khoá VIII

(HBĐT) - Sáng 7/3, Huyện uỷ Cao Phong tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức

(HBĐT) - Chiều 6/3, Ban biên tập Báo Hoà Bình đã tổ chức gặp mặt chị en phụ nữ trong cơ quan nhân dịp kỷ niệm 103 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

Âm vang tiếng cồng Mường Thàng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Dân, Trưởng phòng VH-TT huyện Cao Phong cho biết: Cồng chiêng Mường Thàng mang trong mình những giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn và lưu giữ đến ngày nay.

Thi Nữ công tài năng - duyên dáng

(HBĐT) - Ngày 4/3, CĐ Giáo dục huyện Tân Lạc đã tổ chức hội thi nữ công tài năng, duyên dáng nhân kỷ niệm năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Lạc Thủy khen thưởng 34 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(HBĐT) - Ngày 4/3, Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Hội đình thôn Niếng - Hưng Thi

(HBĐT) - Vừa qua, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) đã tổ chức lễ khai hội đình thôn Niếng.

36 đội tham gia hội thi Phụ nữ và bữa ăn gia đình

(HBĐT) - Ngày 4/3, Hội LHPN, LĐLĐ và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hòa Bình đã phối hợp tổ chức hội thi Phụ nữ và bữa ăn gia đình.

Chi hội đồng hương Thanh Oai, phường Phương Lâm gặp mặt đầu xuân

(HBĐT) - Ngày 3/3, Chi hội đồng hương Thanh Oai, phường Phương Lâm (TPHB) đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013. Đông đảo hội viên trên địa bàn phường đã đến dự.

Chuyện đời thường:
Đừng làm bạn phải chạnh lòng

(HBĐT) - Gia đình Trang vào loại khá giả ở trong phố. Bố làm ở một công ty xây dựng, mẹ làm kế toán ở một chi nhánh ngân hàng. Gia đình Trang có hai chị em. Trang năm nay sắp kết thúc lớp 12, em Trang, cái Thoa đang học lớp 9. Hai chị em gái lớn lên đi học có điều kiện thuận lợi về ăn mặc, học hành.

Sáng mãi một tâm hồn nghệ sĩ chèo trên quê núi

(HBĐT) - Nghệ sĩ chèo Minh Sáng sinh năm 1936 tại thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội). Vốn sinh ra từ vùng đất giàu truyền thống văn hóa xứ Đoài, cái duyên chèo đã thai nghén vào tâm hồn nghệ sĩ Minh Sáng ngay từ câu hát đầu tiên và các nghệ sĩ, nghệ nhân Trùm Thịnh, Cả Tam, Minh Lý truyền dạy cho nghệ sĩ Minh Sáng những làn điệu chèo cổ. Với lòng đam mệ, Minh Sáng đã trờ thành diễn viên chính nền và hóa thân vào các vai diễn như: vở “Lưu Bình - Dương Lễ”, “Chương Viên”, “Tấm Cám” và nhiều vở chèo cổ khác.

Ngành VH- TT&DL nỗ lực góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

(HBĐT) - Tháng 7/1998, Hội nghị lần thứ 5, BCHT.ư Đảng (khoá VIII) đã có nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Sau 15 năm thực hiện, tỉnh ta đã đạt được những kết quả khả quan. Phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL về nội dung này.

Huyện Đà Bắc, Yên Thủy: Tổng kết 15 năm thực hiện NQT.Ư 5 (Khóa VIII)

(HBĐT) - Ngày 27/2, Huyện ủy Đà Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

26 tiết mục tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

(HBĐT) - Tối 26/2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2013). Tham gia liên hoan có 26 tiết mục thuộc các thể loại ca, múa, nhạc của 16 đơn vị y tế trong ngành. Liên hoan đã thu hút đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Kỳ Sơn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(HBĐT) - Ngày 26/2, Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Chiển, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, thành viên BCĐ tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình cho biết: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp là một nội dung quan trọng được thực hiện tốt, góp phần tạo nên kết quả thực hiện NQT.Ư 5 (khóa VIII) về “xây dựng và triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” ở TPHB. Để thực hiện có hiệu quả, thành phố đã xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện NQT.Ư 5, trong đó, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được tăng cường. Thành phố đã cụ thể hóa quy chế bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, danh thắng và quy chế phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của tỉnh vào điều kiện địa phương. Chú trọng hoạt động tuyên truyền bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa.

CLB hưu trí TPHB: Gặp mặt nhân ngày thơ Việt Nam

(HBĐT) - Vừa qua, CLB hưu trí TPHB tổ chức gặp mặt hội viên CLB thơ Sông Đà, Chăm Mát nhân ngày thơ Việt Nam lần thứ XI.