Đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và Sở VH- TT& DL ký kết chương trình phối hợp thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

(HBĐT) - Ngày 21/2, tại hội trường UBMTTQ tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và Sở VH- TT&DL đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”.

Thơ Trần Đăng Khoa trong tranh của họa sĩ Pháp

Cuộc triển lãm mang tên "Tôi mang sắc màu của biển về quê" trưng bày 37 bức tranh của họa sỹ Pháp, bà Dominique De Miscault, đang diễn ra tại thành phố Choisy-le-Roi, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp.

Công bố giải thưởng Âm nhạc cống hiến 2011

Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc cống hiến 2011 đã được Báo Thể thao và Văn hóa phối hợp cùng Cty Smart Media công bố vào chiều 20.2 tại Hà Nội.

Hát xoan - điệu hát mùa xuân

Hát xoan (điệu hát mùa xuân) là loại hình nghệ thuật dân gian có từ rất lâu đời ở Phú Thọ. Thường vào mùa xuân, có các phường xoan lần lượt khai xuân ở đình, miếu làng. Vào ngày mùng 5 âm lịch thường hát ở hội đền Hùng. Thời điểm hát được quy định tại một điểm nhất định, mỗi "phường" chọn một vị trí cửa đình.

Thơ vẫn sống và vẫn... ế

Ngay từ những năm sau Thế chiến thứ hai, thi ca là thể loại văn chương luôn bị đặt trong tình trạng dự báo "tuyệt chủng". Thế mà hơn nửa thế kỷ qua, dù có bao gập ghềnh thơ cứ sống...

Chung kết “Bài hát Việt 2011” đêm 19.2: Bảng màu trẻ, cá tính

Sự lựa chọn “Ký ức mùa đông” của Thành Vương thể hiện gu âm nhạc “thuần Việt” của Hội đồng thẩm định, cũng là một sự lựa chọn “an toàn” nhất so với nhiều cách thể hiện mới mẻ, có xu hướng hòa nhập âm nhạc thế giới.

Thử nghiệm cải lương bằng tiếng Anh: Liệu có hiệu quả?

Với mong muốn đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả quốc tế, Nhà hát Cải lương Hà Nội quyết định “thử nghiệm lần hai” bằng cách ở mỗi tiết mục của chương trình nghệ thuật sẽ có bản dịch tiếng Anh dành cho khán giả nước ngoài… thông qua tai nghe.

Người cao tuổi nêu gương sáng hưởng ứng “Tết trồng cây”

(HBĐT) - Đã thành nét đẹp truyền thống, cứ qua ngày mùng 5 Tết là hội viên NCT ở Khu tập thể giáo viên trường DTNT tỉnh (tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) lại khai xuân bằng việc trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

VN tranh chấp bản quyền hay đối tác Trung Quốc mập mờ?

Cùng một cuốn sách nhưng có tới hai công ty của Việt Nam mua dịch, và được đối tác Trung Quốc cam đoan về một sự "độc quyền".

“Ngọc Viễn Đông” đoạt giải tại LHP độc lập California

Theo thông tin vừa được nhà sản xuất bộ phim Ngọc Viễn Đông công bố, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Cường Ngô này đã đoạt hai giải thưởng của California Independent Film Festival (CAIFF - Liên hoan phim độc lập California) lần thứ 14 - năm 2012.

Mùa xuân làng chài

(HBĐT) - Dạo quanh một vòng phố, phường của thành phố Hòa Bình, đến chân cầu cứng Hòa Bình, ở phường Tân Thịnh, có thể bắt gặp những cụ bà, cụ ông rồi đến những đứa trẻ đang ngồi lom khom trong căn nhà của mình.

Tài năng kiểu mới

Dù hát chưa hay, nhảy chưa đều, ảo thuật xoàng xoàng nhưng nếu làm cho giám khảo yêu mến thì đều được xếp là “tài năng”!

Thơ trẻ vì sao chưa có đỉnh?

Nhà thơ Hữu Việt cho rằng thơ trẻ nói chung và thơ VN nói riêng mấy năm gần đây khá đuối và thiếu vắng những hiện tượng. Vietnamnet đã tìm gặp anh để nghe những lý giải về thực trạng này.

Chương trình biểu diễn nhạc Jazz chào xuân 2012 của nhóm nghệ sỹ đến từ Nhật Bản

(HBĐT) - Tối 14/2, tại Trung tâm thương mại AP Plaza, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nhạc Jazz chào xuân 2012 do nhóm nghệ sỹ đến từ Nhật Bản. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 120 cán bộ, công nhân đại diện cho trên 700 người lao động của Công ty.

Khu du lịch Chùa Tiên, xã Phú Lão: Đón trên 10 vạn lượt khách đến thăm quan

(HBĐT) - Tính đến trung tuần tháng 2, khu du lịch danh thắng, văn hoá, lịch sử chùa Tiên, xã Phú Lão (Lạc Thuỷ) đã đón trên 10 vạn lượt du khách, doanh thu ước đạt gần 2,2 tỉ đồng.

Phim nhà nước yếu khâu quảng bá

Phim Việt bây giờ không còn xa lạ với khán giả mua vé đến rạp, thậm chí còn đủ sức cạnh tranh với các phim ngoại nhập. Nhưng đó là chuyện của phim tư nhân...

“Nghệ sĩ giờ nhan nhản sự bất tài và thiếu tự trọng”

Nhạc sĩ Tuấn Khanh lên tiếng về những câu chuyện không tử tế trong làng nhạc Việt, nơi người ta đánh tráo khát khao thực dụng với lòng đam mê nghệ thuật.

Lễ chùa đầu năm: Nét đẹp và những biến tướng

(HBĐT) - Đi lễ đầu năm vốn là nét đẹp đã tồn tại từ lâu đời trong văn hóa của người Việt, là dịp để mỗi người thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Tuy nhiên, cùng với thời gian, nét văn hóa đẹp này đang dần bị nhiều cá nhân biến tướng bởi các chiêu trò thương mại hóa, mê tín dị đoan…

Adele không đoạt giải Grammy bằng chiêu trò gây sốc

Trong không khí tràn ngập nỗi xót thương diva bạc mệnh Whitney Houston vừa qua đời, ca sĩ trẻ người Anh Adele đã đăng quang ngôi vị “nữ hoàng” của đêm trao giải Grammy 2012 (13.2) với kỷ lục 6 giải thưởng.

Dấu ấn Whitney Houston tại Việt Nam

Cùng với Sandra hay Madonna, Whitney Houston là một trong những nữ ca sĩ quốc tế đầu tiên được khán giả VN biết tới. Trong lịch sử âm nhạc, khó có thể tìm được ai hát tình ca vừa mang vẻ ngọt ngào, đắm say, lại vừa có sự giằng xé, mãnh liệt như cô.

Ký kết giao ước thi đua khối các phòng VH-TT huyện, thành phố năm 2012

(HBĐT) - Ngày 11/2, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch đã tổ chức ký kết giao ước thi đua khối các phòng Văn hoá, thể thao và du lịch khối các huyện, thành phố năm 2012. Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT& DL tỉnh chủ trì lễ ký kết.

Đầu năm đi lễ đền Bờ

(HBĐT) - Đầu năm, người ta nghĩ nhiều đến việc đi lễ chùa. Phần lớn là để cầu an, cầu lộc... số ít đến đây để tìm chút thư thái cho tâm hồn, thắp nén nhang thơm thể hiện tấm lòng thành kính tới tổ tiên, dòng tộc. Có lẽ cũng vì thế mà cứ sau dịp Tết Nguyên đán, khách thập phương từ khắp mọi miền lại nô nức trẩy hội đền Bờ cầu may và vãn cảnh sông nước lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình. Theo đoàn khách hành hương, chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ lễ lạt để đi trẩy hội.

Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

Bằng khả năng sáng tạo độc đáo trên nền điệu nhảy của Michel Jackson, bé Nguyễn Đặng Đăng Khoa ‘đốt nóng’ sân khấu Vietnam’s Got Talent tại vòng loại phía Nam.

Sao Hollywood “bật mí” kế hoạch Valentine

Không khí của một mùa Valentine đang đến thật gần và các ngôi sao Hollywood cũng đã sẵn sàng nhiều kế hoạch độc đáo để đón ngày lễ tình yêu năm nay.

Nét độc đáo của lễ hội Mường Động

(HBĐT) - Ngược dòng lịch sử vùng đất Vĩnh Đồng (Kim Bôi) cách đây hàng vạn năm đã có dấu tích của con người. Từ thời Hùng Vương đến thời kỳ Bắc thuộc cũng như đến các triều đại vua chúa, phong kiến nước ta, người Mường cùng với các bộ tộc đã cùng nhau chung sống hòa bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trải qua nghìn năm Bắc thuộc cũng như có sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, qua hàng chục thế kỷ nhưng bản sắc văn hóa của dân tộc Mường luôn được gìn giữ, bảo tồn. Đó là thường rang, bộ mẹng, đó là cồng chiêng, là trang phục váy áo của phụ nữ, là nhà sàn và các hoạt động lễ hội.