Khởi quay từ tháng 5/2011, “Tối nay, 8 giờ!” do Lê Hoàng biên kịch và đạo diễn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của phần hậu kỳ để ra mắt khán giả vào dịp lễ Giáng sinh (từ ngày 23/12) tại hệ thống các rạp trên toàn quốc.

Top 10 phim hay nhất năm 2011

Dựa theo ý kiến đánh giá của các chuyên gia thuộc hệ thống phê bình phim Rotten Tomatoes, tờ Ibtimes vừa xếp hạng và công bố danh sách Top 10 bộ phim hay nhất của điện ảnh thế giới công chiếu trong năm 2011.

Bế mạc LHP VN 17: Không có Bông sen vàng phim truyện nhựa

Tối 17.12, Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 đã diễn ra tại Nhà hát Sao Mai, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên).

Xuân Lan không hài lòng tác phong của Lê Thị Thúy

Nữ giám khảo cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt đánh giá tác phong làm việc của cô gái đến từ Quảng Bình còn kém. Chị dành nhiều lời góp ý, giáo huấn mong cô tận tâm hơn trong quá trình tham gia cuộc thi.

Một “sân chơi” lớn của người yêu thơ tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Không gian văn hóa Hòa Bình vốn được coi là cái nôi của một nền văn hóa lớn của đất nước: nền văn hóa Hòa Bình. Trong không gian văn hóa ấy có 6 trong số 54 hình thái văn hóa các dân tộc Việt Nam và được các nhà ngôn ngữ học chia ra thành 8 nhóm ngôn ngữ. Trong đó, tỉnh Hòa Bình có 3 nhóm gồm: Việt - Mường, Tày - Thái, Mông - Dao. Cả ba nhóm này đều lâu đời và phát triển cả về viết và nói, song tiêu biểu nhất là nhóm Việt - Mường.

Cây đa làng Mường

(HBĐT) - Làng Mường ở vào vùng bán sơn địa và một số thung lũng lớn trong mường, bao bọc lấy vùng châu thổ sông Hồng nước ta. Các triều đại phong kiến và thực dân Pháp liên tục duy trì chế độ nhà lang để cai trị vùng đất này. Vì thế ảnh hưởng văn hóa phong kiến phương Bắc hàng ngàn năm và thuộc Pháp gần trăm năm vào vùng này rất khiêm tốn. Đình, chùa, miếu mạo, cây đa, giếng nước, sân đình là nét đặc trưng của làng Việt.

Năm 2011 đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch

(HBĐT) - Năm 2011, tỉnh ta đã đón 1.450.000 lượt khách du lịch, tăng 31,2% so với cùng kỳ, vượt 5,5% kế hoạch năm (khách trong nước 1.340.000 lượt, khách quốc tế 110.000 lượt). Thu nhập du lịch đạt khoảng 451 tỷ đồng, tăng 25% so với kế hoạch năm.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân”

Kỷ niệm 50 năm Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2011) và 67 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2011), ngày 16-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với lực lượng vũ trang nhân dân”.

Top 10 nữ ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2011

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 nữ ca sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2011. Theo đó, giọng ca “Born This Way” Lady Gaga dẫn đầu danh sách năm nay với tổng số tiền kiếm được là 90 triệu USD. Thu nhập của Lady Gaga, nhiều hơn tổng số tiền mà hai đồng nghiệp xếp ngay sau cô là Taylor Swift (45 triệu USD) và Katy Perry (44 triệu USD).

Về việc tăng phí tham quan Vịnh Hạ Long

Từ ngày 1-12-2011, phí tham quan Vịnh Hạ Long đã được áp dụng theo Quyết định số 3620/2011/QÐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 18-11-2011. Tuy nhiên sau khi Quyết định được triển khai, đã có nhiều ý kiến cho rằng, việc làm này trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của du khách, của các doanh nghiệp du lịch, nhất là các doanh nghiệp lữ hành đưa khách du lịch tới tham quan Vịnh Hạ Long.

Cây Thị cổ thụ được công nhận là cây Di sản VN

Ngày 16/12, tại Đình làng Ngô Nội, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh cây Thị cổ thụ là Cây di sản Việt Nam.

Đại hội Câu lạc bộ thơ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 – 2016

(HBĐT) - Ngày 16/12, CLB thơ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự đại hội có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Các CLB thơ thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và hơn 150 hội viên thuộc các CLB thơ trong tỉnh.

Chuyện đời thường: Bán gạo mua chữ

(HBĐT) - Phiên chợ Bằng hôm nay, sáng sớm thấy một phụ nữ đã đứng tuổi, dáng dấp quê mùa quẩy gánh hàng, một bên hơn chục cân gạo, một bên có mấy con gà, hai ba chục trứng, vài mớ rau, mấy quả đu đủ... Với cung cách làm ăn thế này, chị đích thực không phải người buôn bán chuyên nghiệp. Lúc đầu chẳng ai đến mua hàng chị nhưng sau thấy hàng chị ngon, giá mềm nên người tìm đến mua, một lúc gánh hàng của chị đã hết. Thấy vậy, bà Cởi ngồi bán cạnh hỏi chị:

“Choáng” với Xuân phát tài 2

Theo bật mí của đạo diễn - MC Thanh Bạch thì đây sẽ là một đêm nhạc hội quy mô, hoành tráng và vô cùng đặc sắc, thực sự là món quà dành tặng khán giả cả nước.

Nâng chất cuộc bình chọn “TPHCM – 100 điều thú vị”

Chiều 15-12, Sở VH-TT-DL TPHCM đã họp báo công bố chương trình bình chọn “TPHCM – 100 điều thú vị” lần 2 năm 2011. Theo ban tổ chức, năm nay chương trình sẽ có thêm nhiều nét mới, tiêu thức bình chọn được nâng từ 10 lên 20 trong lần tổ chức này. Thay vào đó, số lượng đơn vị đoạt danh hiệu “TPHCM-100 điều thú vị” của mỗi tiêu thức sẽ giảm từ 10 xuống còn 5, điều này sẽ nâng cao chất lượng các ứng cử được lựa chọn. Thời gian bình chọn diễn ra từ tháng 12-2011 đến 9-2013.

Festival Mỹ thuật trẻ 2011 Sức hấp dẫn của đề tài đương đại

Festival Mỹ thuật trẻ 2011 vừa diễn ra tại Hà Nội là cuộc hội ngộ đầy thú vị của những nghệ sĩ trẻ cả nước. Trẻ về tuổi đời, tuổi nghề; trẻ trong tư duy sáng tạo và đầy tự tin, dấn thân cho nghệ thuật chính là thành công nổi bật của Festival lần này.

Ra mắt Câu lạc bộ chim cảnh Hòa Bình và Hội gây nuôi động vật hoang dã xã Đồng Tâm

(HBĐT) - Ngày 11/12, tại Trung tâm giải trí Sao Mai đã ra mắt CLB chim cảnh Hòa Bình. Tại lễ ra mắt đã có trên 50 có sở thích trong lĩnh vực chơi chim cảnh đến từ thành phố Hòa Bình và các huyện lân cận đăng ký là hội viên của CLB. CLB đã bầu ban điều hành gồm 7 thành viên.

Trước thềm Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17: “Hâm nóng” không khí điện ảnh

Không chỉ “giao khoán” cho Cục Điện ảnh như những năm trước, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 với sự vào cuộc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang được quyết tâm tổ chức thành một sự kiện đủ sức “hâm nóng” bầu không khí vốn đang ảm đạm của điện ảnh nước nhà sau vụ thất thoát 38 tỷ đồng vừa qua.

Vực dậy sân khấu truyền thống: Đừng nói nữa, hãy làm ngay!

Hội thảo tìm các giải pháp bảo tồn phát huy sân khấu (SK) truyền thống vừa diễn ra mới đây như bao cuộc luận đàm khác cho hướng đi tương lai của tinh hoa văn hóa nước nhà. E rằng sau lần này, các nhà tổ chức cũng khó đạt được kỳ vọng đề ra là giải quyết triệt để những khó khăn, tồn tại hiện nay nhằm giúp SK truyền thống “sống khỏe”.

Cảm nhận cổ tích phải bằng con mắt cổ tích

Dư luận xôn xao với những ý kiến trái chiều về đoạn kết truyện cổ tích Tấm Cám với những phản bác và đồng tình. Thế nhưng vấn đề không phải là đoạn kết câu chuyện trên nên kết thúc thế nào mà là thái độ chúng ta khi tiếp nhận cổ tích ra sao.

Yên Thuỷ nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

(HBĐT) - Sau 11 năm triển khai, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” tại Yên Thuỷ đã tiếp tục phát huy hiệu quả, là động lực để thúc đẩy KT -XH địa phương phát triển, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. CVĐ đang ngày càng đi vào chiều sâu với các hoạt động thiết thực, được đông đảo nhân dân tham gia.

Liên hoan phim việt nam lần thứ 17 - 2011 Hướng tới một nền điện ảnh Việt Nam đổi mới và hội nhập

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 17 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức sẽ khai mạc tại TP Tuy Hòa. Cho đến lúc này, công tác chuẩn bị để có một kỳ liên hoan ý nghĩa đang gấp rút được hoàn tất.

Kết nối những di sản nổi tiếng

Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 có sự tham gia của tám tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ðà Nẵng và Quảng Nam. Theo chủ đề "Du lịch di sản", sẽ có nhiều hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao được thực hiện suốt trong cả năm tại các địa bàn nêu trên.

Làm mới “Phim cuối tuần”

Đài THVN vừa công bố, chương trình "Phim cuối tuần" trên kênh VTV1 sẽ có sự thay đổi cả về nội dung và cách thức phát sóng. Theo đó, khán giả yêu nghệ thuật thứ 7 sẽ xem "Phim cuối tuần" theo 3 mùa với ba nhóm phim là phim kinh điển nước ngoài, phim điện ảnh xuất sắc của Việt Nam và phim mới do Đài THVN đầu tư sản xuất…