Các nhà khảo cổ Italy vừa khai quật được một bức tranh khảm trên tường có niên đại khoảng 2.000 năm tại thủ đô Rome, vẽ thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, vây quanh là các nữ thần nghệ thuật.

Sân khấu ca nhạc: Đến xem hay nghe?

Không biết từ bao giờ người ta vẫn nói “đi xem ca nhạc” dù rằng ca nhạc thì lý ra phải là đi nghe mới phải. Và có lẽ bởi “đi xem ca nhạc” mà dù có nhận được thông báo chính thức từ các nhân vật chính: Ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn... đầu tư mạnh tay về âm thanh nhằm tạo nhiều cảm xúc đi chăng nữa, thì nhiều khán giả đến để “xem” là chính, còn “nghe” là đương nhiên rồi.

Trưng bày lộ thiên ảnh Sài Gòn xưa

Triển lãm Sài Gòn xưa tập hợp 60 bức ảnh tư liệu và một số tác phẩm mỹ thuật giới thiệu về các công trình kiến trúc, văn hóa nghệ thuật và đời sống sinh hoạt của Sài Gòn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, vừa khai mạc tại Bảo tàng TP.HCM (86 bis Lê Thánh Tôn, Q.1) chiều 29-7.

Đằng sau vẻ lung linh của sao Hollywood là... photoshop

Các ngôi sao Hollywood có thể đẹp tự nhiên, nhưng cũng có thể đó là nhờ bàn tay phù phép của các “chuyên gia làm đẹp” mang tên photoshop.

Tướng Giáp chính là “người anh cả của toàn quân”

Từ cái nhìn mới về vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Hoàng Bình Trọng đã cho ra đời trường ca “Tướng Giáp - Người anh cả của toàn quân.” Tập sách này từng được Trung ương đoàn và Hội Nhà văn Việt Nam trao giải nhất trong đợt xét các tác phẩm văn học cho thiếu nhi năm 2010.

Nghệ thuật múa rối khu vực phía Nam hội ngộ

Sáng 28-7, Liên hoan múa rối và trò chơi dân gian các nhà thiếu nhi khu vực phía Nam đã chính thức khai mạc tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. 850 thiếu nhi và phụ trách của 36 đơn vị đã có mặt tại liên hoan, trong đó có 15 nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các tỉnh thành phía Nam và 21 quận huyện của TP.HCM.

Có một họa sỹ vẽ tranh lông gà

Giữa lòng phố cổ Hội An, có một người họa sỹ đã dành 35 năm của cuộc đời mình ngày ngày miệt mài sáng tác tranh bằng lông gà. Loại vật liệu đáng lý được chở ra bãi rác ấy, dưới bàn tay tài hoa của anh dần trở thành những bức tranh "độc" được nhiều người yêu thích, nhất là du khách nước ngoài. Anh là họa sỹ Đinh Ngọc Đạt...

Hội thảo đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình”

(HBĐT) - Ngày 28/7, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường (VHDT) và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc tổ chức hội thảo đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng (KGVHCC) của người Mường Hòa Bình”. Tham dự hội thảo có: đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Sở KH&CN, Hội VHNT tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Hòa Bình, các nghệ sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa của tỉnh.

Gần 500 diễn viên tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 26-27/7, huyện Lương Sơn đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2011. Tham gia hội diễn có 27 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện với gần 500 diễn viên.

Giải thưởng Nhà nước vẫn còn nhiều “sóng gió”

Dù đã có tên trong danh sách xét duyệt giải thưởng của Hội đồng cấp Bộ ở lĩnh vực âm nhạc, sáng ngày 27/7, nhạc sĩ Đinh Quang Hợp vẫn trực tiếp gửi đơn kiến nghị có chữ ký của 11 nhạc sĩ đến Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và Chánh thanh tra Bộ.

Nghệ sĩ Việt và hành trình từ thiện

Không chỉ miệt mài với chuyên môn, ngày càng có không ít các nghệ sĩ thực hiện song hành trên con đường nghệ thuật của mình là công việc thiện nguyện giúp đỡ trẻ em mồ côi, những mảnh đời bất hạnh khắp mọi nơi trên đất nước. Việc làm từ thiện của giới nghệ sĩ được dư luận khuyến khích và đánh giá cao. Nhất là khi hiện nay những vấn đề tiêu cực phía sau giới nghệ sĩ thường bị thổi lên quá mức.

Hai ngày với đoàn làm phim Đường Hồ Chí Minh trên biển:
Những cảnh quay “để đời”

Gió quất ngang mặt, cây rừng rung chuyển, tiếng động cơ trực thăng đang tiến gần vang động cả bãi đáp. Ở sáu điểm máy quay dưới đất, các đạo diễn gào trước monitor (màn hình): "Tất cả tập trung, chĩa lên trời!".

Người cao tuổi xã Tân Lập phát triển câu lạc bộ văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Ườm, Chủ tịch Hội NCT xã Tân Lập (Lạc Sơn) cho biết: Hội NCT xã có 769 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi. Các hội viên của 17 chi hội đều sinh hoạt trong các loại hình CLB với 100% hội viên là người dân tộc. Các CLB cũng chính là đội văn nghệ quần chúng thường xuyên biểu diễn các tiết mục đặc sắc trong các dịp lễ, tết, mừng Đảng, mừng xuân và ngày hội của xã, xóm. Thành viên của các CLB, đội văn nghệ đã từng là những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, nay tuổi đã cao nhưng với uy tín, kinh nghiệm và am hiểu về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mà được người dân trong xã, đặc biệt là lớp trẻ coi trọng như già làng, trưởng bản của phong trào.

Nhiều trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền:
Khi sách lậu giá cao hơn sách thật!

Theo ông Nguyễn Văn Phước - GĐ Cty First News - mức độ vi phạm của các trung tâm (TT) ngoại ngữ đối với các bộ sách luyện thi tiếng Anh do Cty mua bản quyền đã đến mức báo động. Chỉ riêng ở TPHCM, trong số 450 TT ngoại ngữ thì đã có hơn 85% số TT vi phạm bản quyền.

“Được mùa” phim về lính hình sự

"Chỉ còn lại tình yêu", loạt phim cảnh sát hình sự mới của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sẽ lên sóng VTV1 vào "giờ vàng", bắt đầu từ ngày 28-7, ngay sau khi "Biệt thự màu tro lạnh" kết thúc...

Công bố bộ sách Từ chiến trường khu 5

Hàng nghìn trang bản thảo được nhà văn Phan Tứ viết giữa những ngày thiếu thốn gian khổ, trong sự hành hạ của những cơn sốt rét rừng và những cuộc càn quét của địch sau 50 năm đã được xuất bản.

Cái chết của Amy Winehouse:
Hồi chuông cảnh báo cho những ngôi sao trẻ?

Mặc dù nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của nữ ca sĩ nổi tiếng Amy Winehouse (hôm 23.7) vẫn chưa được xác định, tuy nhiên các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, sự thiếu kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc bản thân, sự tiều tụy về thể xác… đã chỉ rõ “sát thủ giấu mặt”: sự nghiện nhập!

Nhìn ra tỉnh bạn
Cây dã hương ngàn năm tuổi

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp trở lại xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để thăm quan cây dã hương ngàn năm tuổi. Trái với lần đầu (năm 2009) khi đến đây trong tiết trời nắng nóng, lần này đến đây, chúng tôi lại gặp mưa rào. Nhưng dù thời tiết thế nào, đoàn chúng tôi cũng thấy thật thoải mái, khi được đứng dưới những tán lá xum xuê, xanh mướt của cây dã hương nghìn năm tuổi để trò chuyện và cảm nhận… Cây Dã Hương đã che nắng, mưa cho bao thế hệ người dân ở đây như thế...và bao đứa trẻ ở quê hương Tiên Lục này đã được lớn lên dưới tán cây ý nghĩa ấy với bao trưa hè mát rượi, bao trò chơi dân gian và những hương vị ngọt ngào của quê hương…

Lạc Sơn: Xây mới 25 nhà văn hóa xóm, bản

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương xây dựng nhà văn hóa xóm, phố, từ cuối năm 2010 đến hết tháng 6/2011, huyện Lạc Sơn đã xây dựng mới 25 nhà, mỗi nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Phấn đấu vì một nền điện ảnh dân tộc giàu bản sắc và hiện đại

Tôi say mê đọc cuốn hồi ký "Ðặng Nhật Minh - Phim là đời" do Nhà xuất bản Dân trí xuất bản. Một giọng văn giản dị, khiêm nhường như chính phong cách sống của đạo diễn NSND Ðặng Nhật Minh, không thích ồn ào, khoa trương. Sự hấp dẫn của văn anh là ở chỗ đã thể hiện rõ nét và sinh động quá trình phấn đấu của anh cho một nền điện ảnh dân tộc, cũng như những bước đường phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

Nỗi buồn Yang Prông

Yang Prông là tháp Chăm duy nhất còn lại ở Tây Nguyên, được xây dựng từ thế kỷ 13 (thời vua Chế Mân), thờ thần Siva. Năm 1991, tháp đã được công nhận là di tích văn hoá cấp quốc gia. Đây là ngọn tháp có giá trị nhiều mặt cho nghiên cứu về xã hội, dân tộc, lịch sử... của Tây Nguyên xa xưa. Thế nhưng, giữa tháng 7.2011 vừa rồi, có dịp trở lại thăm Yang Prông, chúng tôi đã không khỏi chạnh buồn...

Âm thầm phim hoạt hình lịch sử

Trong khi phim truyện và truyền hình lịch sử bắt đầu được chú ý nhiều hơn trong khoảng 2-3 năm trở lại đây thì từ hàng chục năm trước chúng ta đã có nhiều phim hoạt hình về đề tài này. Tuy nhiên, phim làm ra lại hiếm khi đến được với người xem.

Cầu truyền hình giao lưu "50 năm - Nỗi đau còn đó"

Cầu truyền hình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "50 năm - Nỗi đau còn đó" sẽ diễn ra vào tối 6/8, tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC) và được hơn 10 đài truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Đẩy mạnh các hoạt động hướng về trẻ em ở Lạc Sơn

(HBĐT) - Đối với hầu hết trẻ em từ các xã vùng trung tâm như Liên Vũ, Vũ Lâm, thị trấn Vụ Bản đến xã vùng cao như Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Chí Đạo…, những ngày hè là khoảng thời gian lý thú nhất trong một năm bởi đó là lúc các em được học tập, vui chơi theo sở thích.

Trên 300 diễn viên tham gia Hội diễn NTQC TP Hòa Bình

(HBĐT) - Trong 2 ngày 23 – 24/7, TP Hòa Bình đã tổ chức Hội diễn NTQC năm 2011. Tham gia có 20 đoàn là các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, phường trên địa bàn thành phố (15 phường, xã) với trên 300 diễn viên không chuyên.