Quảng cáo máy lọc nước Kangaroo của VTV đã nhận được rất nhiều phản hồi xấu từ phía khán giả.

Cuối cùng thì sau những phản hồi từ phía độc giả, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về đoạn quảng cáo sản phẩm máy lọc nước Kangaroo phát vào ngày 29.5 vừa qua.

Chiều Xuân: ‘Tôi không thiếu trách nhiệm như bà Diệp’

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai bà Ngọc Diệp đồng bóng trong ‘Lời thú nhận của Eva’, NSƯT Chiều Xuân muốn khắc họa một mẫu nhân vật mới và khác lạ so với các nhân vật nữ giới quen thuộc từng xuất hiện trên màn ảnh.

15 gương mặt sáng đua tài tìm ban nhạc nữ Việt

Ngày 31/5/2011, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi tìm kiếm ban nhạc nữ House of Dreams - Sáng bừng sức sống đã vào guồng hấp dẫn với vòng bán kết diễn ra sôi nổi tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (112 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lạc Sơn xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy, Phó Phòng VH – TT huyện Lạc Sơn phấn khởi cho biết: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân càng cao nên phong trào văn hóa, văn nghệ được quan tâm, đầu tư. Nhiều xóm, bản đã xây dựng được quỹ văn hóa- văn nghệ, từ nguồn quỹ, các đội văn nghệ của KDC mua sắm được trang phục, nhạc cụ biểu diễn. Nhờ đó, hoạt động văn hóa- văn nghệ của các xã, thị trấn ngày càng phát triển sôi nổi.

Thêm 1 lần vinh danh hệ thống bia Tiến sĩ ở Văn Miếu

Thông tin về hệ thống Bia tiến sĩ của các triều đại Hậu Lê và nhà Mạc (1442-1779) dựng tại Văn Miếu đã chính thức được đưa vào Danh sách Ký ức Thế giới của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã khơi gợi niềm tự hào trong lòng người dân Việt Nam và thu hút được sự quan tâm của bạn bè quốc tế.

“Phù thủy bong bóng” Fan Yang: Luôn mới lạ và hấp dẫn

Fan Yang - "phù thủy bong bóng" người Canada gốc Việt đang có những tiết mục trình diễn tuyệt vời tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô dành tặng thiếu nhi Thủ đô. Từng 17 lần lập kỷ lục thế giới, nhưng với Fan Yang, mỗi tiết mục trình diễn mới là một sự khổ luyện, là sự vượt lên chính mình.

Lập hồ sơ công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường, tỉnh Hòa Bình” là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

(HBĐT) - Thực hiện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL đã tiến hành xây dựng hồ sơ đề án trình Bộ VH-TT&DL công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường, tỉnh Hòa Bình” là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trên 300 thiếu niên tham gia khai mạc hè “Chào mùa hè mới”

(HBĐT) - Chiều 31/5, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh tổ chức chương trình khai mạc hè với chủ đề “chào mùa hè mới”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, tổ chức GNI Hàn Quốc tại Việt Nam, phòng GD&ĐT thành phố cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh học sinh và trên 300 em thiếu niên đang sinh hoạt và học tập tại Trung tâm.

Mai Hạ gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xã Mai Hạ nằm cách trung tâm huyện Mai Châu 7 km, chạy dọc theo tuyến quốc lộ 15. Toàn xã có 633 hộ, 2770 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sống tập trung ở 5 xóm, bản, trong đó, dân tộc Thái chiếm 80%. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Sách hè 2011: Nội lấn ngoại

Hè năm nay, mảng sách thiếu nhi có sự đảo chiều so với mọi năm. Không còn tình trạng sách dịch chiếm ưu thế tuyệt đối mà ngược lại, sách thiếu nhi trong nước lấn át sách dịch.

Đọc thơ Nguyễn Trãi bằng tiếng Anh

Chiều 30-5, khoa văn học và ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đã phối hợp với Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức buổi giao lưu học thuật mang tên Dịch thơ Nguyễn Trãi ở Hoa Kỳ.

Độc đáo lễ bắt vợ của người H’rê

Lễ bắt vợ hay đám cưới của đồng bào H'rê ở vùng miền núi An Lão (Bình Định) mang một sắc thái rất riêng, có ý nghĩa giáo dục và ẩn trong nó nhiều nghi thức lạ kỳ. Thường nghi thức độc đáo và ấn tượng này diễn ra vào lúc nửa đêm…

Trẻ thơ vào hội

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mỗi năm luôn được sự đón đợi trong náo nức của bao trái tim trẻ thơ. Đặc biệt, khi năm 2011 là năm hành động “Vì trẻ em” nên nhiều đơn vị nhà nước và doanh nghiệp đã và đang thực hiện những chương trình, hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Làm quen với Đông Nam Á tại bảo tàng Dân tộc học

Trong hai ngày 28-29/5 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, các em thiếu nhi Hà Nội đã được hòa mình vào không khí ngày hội đa quốc gia mang tên "Làm quen với Đông Nam Á."

Thảng thốt trước phong cách... “quái” của sao Việt

Ở những bữa tiệc sự kiện, các sao Việt gần đây bạo dạn hơn trong việc phô diễn những phong cách độc và quái. Không chỉ là những chiếc váy cắt xẻ táo bạo hay xuyên thấu thân hình, nhiều sao còn khiến người khác giật mình thảng thốt trước phong cách của họ...

Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Hữu Nghị

(HBĐT) - Tối ngày 28/5, phường Hữu Nghị - thành phố Hòa Bình tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2011. Hội diễn đã thu hút hơn 40 diễn viên đến từ các tổ dân phố 21, 22, 24, 24 và tổ 3 cùng đông đảo nhân dân phường Hữu Nghị đến cổ vũ.

Gắn xây dựng nông thôn mới với phát huy bản sắc văn hóa làng, xã

(HBĐT) - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều tiêu chí cần hoàn thiện. Mục đích chủ yếu là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, một trong những yêu cầu rất cơ bản của xây dựng nông thôn mới là phải giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hoá làng, xã.

Nhà báo Việt Nam triển lãm ảnh ở Australia

Nhiều năm viết báo, cầm máy ảnh rong ruổi khắp nơi trong và ngoài nước, nhà báo Trung Nghĩa sắp tổ chức triển lãm ảnh đầu tiên tại Australia để giới thiệu với bạn bè những trải nghiệm của anh.

TT- Huế: Phát hiện xác tàu đắm có hiện vật quý

Ngày 27- 5, Giám đốc sở VH,TT&DL tỉnh TT- Huế, ông Phan Tiến Dũng xác nhận, “trên xác chiếc tàu thuỷ bị đắm trôi về vùng biển xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, TT- Huế có nhiều hiện vật quý”.

Nhà VHTN Tỉnh: Nhiều hoạt động hè bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè

(HBĐT) - Nhằm thu hút, tập hợp thiếu nhi tham gia vào các hoạt động lành mạnh, an toàn trong dịp hè, đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ, Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh đã chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho các em thiếu nhi trong dịp hè.

Nhóm nhảy krump duy nhất trên thế giới đến Hà Nội

Tám thành viên của Grrilla Step (ảnh), nhóm nhảy krump duy nhất trên thế giới đến từ Úc, vừa đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho buổi biểu diễn dành cho giới trẻ mang tên Summer Krump, sẽ diễn ra tại khu ký túc xá trường ĐH Kinh tế Quốc dân từ 20 giờ ngày 27.5.

VN phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần 6

Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần 6 tại Việt Nam năm 2011 (VN 11) với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP).

Xiếc và rối trong Gulliver phiêu lưu ký

Tối 28-5, tại rạp bạt của Ðoàn xiếc TP.HCM (2 Phạm Ngũ Lão, quận 1) sẽ công diễn vở kịch xiếc Gulliver phiêu lưu ký. Ðây vốn là kịch bản chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng của tác giả Jonathan Swift viết năm 1727 và từng được dàn dựng trên sân khấu, phim ảnh ở nhiều nơi trên thế giới.

Kim Bôi: Gìn giữ và phát huy văn hóa văn nghệ truyền thống

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, vào ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, tại xã Kim Bình (Kim Bôi) lại ngân vang tiếng cồng chiêng và những câu hát dân ca Mường.

Kỳ sơn: Xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ

(HBĐT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Phòng VH-TT huyện Kỳ Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo sự chỉ đạo của Sở VH-TT&DL tỉnh. Đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng luôn nêu cao trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được giao.