(HBĐT) - Là nơi lưu giữ những ký ức trong chiến thắng vẻ vang của dân tộc, với hàng nghìn hiện vật, ảnh tư liệu được sắp đặt tại các khu vực trưng bày, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã tái hiện chân thực, sinh động về chiến dịch Điện Biên Phủ - hành trình 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Giữ gìn văn hóa đọc thời Covid-19

(HBĐT) - Sở hữu "tài sản” khổng lồ với 42.457 đầu sách, 34 đầu báo, thế nhưng, mấy năm gần đây, Thư viện tỉnh luôn trong tình trạng vắng bạn đọc. Thực trạng này càng rõ ràng hơn khi đại dịch Covid-19 tràn tới. Nỗ lực đưa sách đi tìm người đọc, giữ gìn văn hóa đọc trong cộng đồng là việc mà cán bộ, nhân viên Thư viện tỉnh đang dốc sức thực hiện.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Tiến tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, nhằm giáo dục truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc.

Walt Disney tổn thất gần 5 tỷ USD do đại dịch COVID-19

Tập đoàn giải trí và truyền thông Walt Disney Co. ngày 4/8 thông báo doanh thu quý vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khi mà các công viên giải trí, rạp chiếu phim và sự kiện thể thao phải đóng cửa hoặc hủy trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, lượng thuê bao cho dịch vụ trực tuyến của tập đoàn cán mốc kỷ lục mới.

Huyện Kim Bôi: Thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020

(HBĐT) - Ngày 4/8, UBND huyện Kim Bôi tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020. Tham dự có 5 khu dân cư kiểu mẫu và 15 vườn mẫu thuộc 6 xã: Vĩnh Tiến, Xuân Thủy, Sào Báy, Nam Thượng, Mỵ Hòa, Hợp Tiến.

Về nơi lưu giữ 85 đạo sắc phong thần triều Nguyễn

Nằm ở hữu ngạn dòng Cổ Chiên, Công Thần miếu (ở phường 5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hiện đang lưu giữ 85 đạo sắc phong thần triều Nguyễn, hiện đây là nơi còn giữ được số lượng đạo sắc phong thần triều Nguyễn nhiều nhất Việt Nam.

Festival Huế dời sang năm 2021

Festival Huế lần thứ 11 dự kiến diễn ra ngày 26-31/8, tuy nhiên do Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định dời sang năm 2021.

Chung sức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

(HBĐT) - Là huyện vùng cao có 5 dân tộc cùng sinh sống, Đà Bắc có kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo. Những năm qua, huyện luôn chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, gắn với phát triển KT-XH, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cấp thẻ thư viện miễn phí cho thanh, thiếu niên, học sinh

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Sở VH-TT&DL, Thư viện tỉnh vừa có Thông báo số 60/TB-TVT về việc cấp thẻ thư viện miễn phí năm 2020.

Tác phẩm phản ảnh về phòng, chống dịch Covid-19 tại Hòa Bình được trao giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

(HBĐT) - Tối 28/7, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Huyện Lạc Sơn: Chú trọng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích

(HBĐT) - Với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, việc bảo tồn, gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch đã, đang được huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Trong đó, nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

(HBĐT) - Ngày 29/7, Sở VH-TT&DL phối hợp với Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT&DL) tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Tham gia lớp tập huấn có các học viên là cán bộ, chuyên viên một số phòng ban của Sở VH-TT&DL; công chức Phòng VH-TT các huyện, thành phố; công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

“Chọi diều” ở Nam Tiến

Ở một xã nhỏ của huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), tất cả người dân đều biết chơi diều. Diều đem lại cho họ nhiều thứ, nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy.

Liên hoan Tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong năm 2020

(HBĐT) - Ngày 24/7, huyện Cao Phong đã tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện năm 2020.

Huyện Lạc Sơn: Giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển

(HBĐT) - Huyện Lạc Sơn - Mường Vang là 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, có những giá trị văn hóa đặc sắc trong nét ăn, nếp ở, sinh hoạt đời sống. Từ lâu nay, huyện đặc biệt quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, hướng tới xây dựng Lạc Sơn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện, mến khách.

Xây dựng đô thị thành phố Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, bản sắc

(HBĐT) - Những năm qua, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị TP Hòa Bình luôn được quan tâm đầu tư. Bộ mặt đô thị từng bước đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Một số ấn phẩm tiêu biểu về văn hóa, biển đảo mới phát hành

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa công bố một số ấn phẩm nghiên cứu có giá trị về lý luận, chính trị, lịch sử, kinh tế và văn hóa được xuất bản, phát hành trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ấn phẩm nổi bật về chủ đề văn hóa và biển đảo mới phát hành.

Người ''giữ hồn'' cồng, chiêng ở vùng đất lịch sử Phước Long

Nhịp sống sôi động cùng với sự giao thoa văn hóa của các vùng miền đất nước khiến một số nét văn hóa bản địa đứng trước nguy cơ mai một.

"Làng quê giờ đây tự phố phường"

(HBĐT) - Đó là câu nói đầy phấn khởi của người dân mà chúng tôi được nghe khi có dịp về cơ sở. Đúng là giờ đây bộ mặt nông thôn huyện Lương Sơn đã thực sự đổi mới, đồng bộ, hiện đại hơn. Sau nhiều nỗ lực lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự chung sức của cả hệ thống chính trị và đồng thuận từ Nhân dân, huyện đã tập trung được nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.

Sấu Thượng - khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) -  Có dịp tới thăm thôn Sấu Thượng - khu dân cư nông thôn mới (KDCNTM) kiểu mẫu của xã Thanh Cao (Lương Sơn), ấn tượng đầu tiên là không khí mát mẻ, trong lành. Sấu Thượng nổi bật với những khu vườn xanh mướt, đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, điểm tô bằng sắc thắm của nhiều loài hoa ven đường. Những ngôi nhà khang trang, tràn đầy tiếng cười nói của người dân.

Nhà sách - Cuộc đua tranh được ủng hộ

Khác với trước đây, nhà sách không chỉ là nơi để bán sách, mà còn là một trong những kênh để giao lưu, thăm dò nhu cầu độc giả, nơi thể hiện cá tính của mỗi đơn vị xuất bản… Cuộc đua tạo dựng những nhà sách đẹp, thân thiện với độc giả đang ngày càng trở nên "đông vui” hơn và nhận được nhiều tình cảm từ phía độc giả hơn cho tất cả các bên tham dự.

Hội thi Tuyên truyền cổ động thành phố Hòa Bình năm 2020

(HBĐT) - Ngày 18 - 19/7, thành phố Hòa Bình đã tổ chức hội thi Tuyên truyền cổ động năm 2020. Tham gia hội thi có gần 300 diễn viên, tuyên truyền viên của 19 đội đến từ các xã, phường trong thành phố.

Lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sang năm 2022

Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lùi thời gian tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF VI) sang năm 2022.

Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Những ngày này, trên các trục đường chính, trung tâm các huyện, thành phố được trang hoàng rực rỡ cờ phướn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 47 tỷ đồng khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng “Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh

(HBĐT) - Ngày 7/7, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 267/NQ – HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khôi phục, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm huấn luyện chính trị và Đại hội II Đảng Nhân dân Lào” tại tỉnh Hòa Bình.