(HBĐT) - Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 445/UBND-KGV về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao không cần thiết nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 15: Động lực tinh thần cổ vũ các nghệ sĩ

Đón nhận Giải thưởng Âm nhạc Cống hiên lần thứ 15, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, các nghệ sĩ đều chung một cảm xúc là vinh dự, tự hào và cảm thấy mình có thêm động lực để phấn đấu. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh: Không dám tin giấc mơ đã thành sự thật

Bài hát “Tôi yêu bánh mì Sài Gòn” gây ấn tượng trên cộng đồng mạng

Nằm trong chiến dịch truyền thông Tuần lễ "Tôi yêu bánh mì Sài Gòn" diễn ra từ ngày 24-3 đến 31-3, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thực hiện bài hát "Tôi yêu bánh mì Sài Gòn”. Bài hát đã được giới thiệu đến rộng rãi công chúng từ chiều 24-3. Đến sáng hôm nay, 25-3, bài hát Tôi yêu bánh mì Sài Gòn đã thu hút hơn 24 nghìn lượt xem ở hai kênh Youtube chính thức.

Huyện Cao Phong: Bất cập trong việc sử dụng nhà văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Thực hiện việc sáp nhập, huyện Cao Phong từ 13 xã, thị trấn với 124 xóm, khu dân cư giảm còn 10 xã, thị trấn; 88 xóm, khu dân cư. Việc sáp, nhập thôn, tổ dân phố đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên, sau sáp nhập nhiều địa phương đang đối diện với tình trạng thừa, thiếu nhà văn hóa (NVH) thôn, xóm, khu dân cư, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Khuyến cáo không tập trung đông người trong lễ Phật đản

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có văn bản do Hòa thượng Thích Thiện ký, gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố về công tác tổ chức, chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật Lịch 2564, dương lịch 2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19.

Diễn viên truyền hình Nam – Bắc hội tụ trong “Tình yêu và tham vọng”

Những cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình như Mạnh Trường, Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh, Huyền Lizzie, Lã Thanh Huyền cùng hội tụ trong "Tình yêu và tham vọng”, bộ phim do Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện, lên sóng VTV3 bắt đầu từ tối 23-3.

Xây dựng Đền Hùng xứng tầm Khu di tích quốc gia đặc biệt

Khu di tích lịch sử Đền Hùng có tổng diện tích hơn 1.000 ha (trong đó có 538 ha rừng) với hàng chục điểm thờ cúng Hùng Vương.

Hà Nội yêu thương, Hà Nội lạ kỳ qua ký họa mùa COVID-19

Không phải là 14 ngày cách ly tập trung hay cách ly tại gia, mà là 14 ngày liên tục vẽ ký họa về chủ đề đời sống sinh hoạt "lạ thường” mùa COVID-19.

Làm giàu kho tàng âm nhạc truyền thống

Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo nên bản sắc riêng, sự phong phú, đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ. Phong phú kho tàng âm nhạc dân tộc

Bảo tồn văn hóa cộng đồng người Dao Đà Bắc

(HBĐT) -Vẫn ở nhà thấp lợp bằng lá cọ hoặc tranh, biết gìn giữ chữ viết, tiếng nói, trang phục và phát huy những phong tục, tập quán đặc sắc của dân tộc mình là những văn hóa đẹp của cộng đồng người Dao huyện vùng cao Đà Bắc.

Bộ thiết kế mẫu nhà văn hóa xã, thôn, bản và cổng làng trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về "bộ thiết kế mẫu nhà văn hóa (NVH) xã, thôn, bản và cổng làng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa NVH xã, thôn, bản và cổng làng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, áp dụng khi lập thiết kế xây dựng, cải tạo, sửa chữa.

Gặp họa sỹ đạt giải nhất toàn quốc về tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

(HBĐT) - Vượt qua gần 300 tác giả là các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên đến từ 46 tỉnh, thành phố trên cả nước với 365 tác phẩm dự thi, tác giả Nguyễn Văn Công, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình đã được trao giấy chứng nhận đạt giải nhất cho tác phẩm "Vững bước dưới cờ Đảng vinh quang”- Giải tranh cổ động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), được Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức vào trung tuần tháng 1 vừa qua.

Hà Nội đóng cửa toàn bộ các rạp chiếu phim

Sau TP.HCM, toàn bộ các rạp chiếu phim tại Hà Nội sẽ buộc phải ngưng hoạt động trước diễn biến khó lường của dịch Covdi-19.

Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020: Lần đầu bầu chọn online ở 9 hạng mục đề cử

Thông tin từ Ban tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến lần 15 năm 2020 của Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết: Ngày 19/3, do tình hình dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức đã gửi phiếu bầu online đến các phóng viên thay vì tổ chức họp báo trực tuyến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bầu chọn như mọi năm.

Rạp chiếu phim cũng phải thực hiện nghiêm việc phối hợp chống dịch

Ngày 16-3, Cục Điện ảnh đã có công văn số 176/ĐA-VP do Cục trưởng Vi Kiến Thành ký, gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc phối hợp đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức ba lễ chính

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù phải điều chỉnh nhiều nội dung, chương trình, song Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 vẫn đảm bảo tổ chức trang nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương thông qua di sản văn hóa

(HBĐT) - Chiều 17/3, Sở VH-TT&DL và Sở GD&ĐT tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác trong việc giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương thông qua di sản văn hóa.

Ra mắt sách “Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội”

Hướng tới kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt cuốn sách "Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội”.

Hai thế hệ nghệ sĩ - thầy giáo trên sân khấu và giảng đường thanh nhạc

Với giọng hát nam cao sang trọng, khỏe khoắn, NSND Trung Kiên là một trong những giọng hát hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam đã đi suốt dọc dài cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả yêu nhạc Việt, còn vang vọng mãi tiếng hát của ông, sang trọng, hào hùng, càng lên những nốt cao càng sáng đẹp, luôn dạt dào cảm xúc qua những ca khúc như: Tình ca, Bài ca Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Ðất nước trọn niềm vui...

TP.HCM tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, karaoke

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu kể từ 18 giờ ngày 15/3 đến hết ngày 31/3/2020. 

Không tổ chức lễ bình chọn, trao Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020

Thông tin từ Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) ngày 12/3 cho biết: Theo kế hoạch, ngày 11/3 diễn ra lễ bầu chọn của Giải Âm nhạc Cống hiến năm 2020 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 22/3 sẽ diễn ra lễ trao giải tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện hồ sơ để bảo tồn, phát huy giá trị "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ"

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/3 cho biết: UBND tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện Hồ sơ "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, gửi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xét đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đình Khói - nơi giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng

(HBĐT) - Di tích đình Khói tọa lạc tại xóm Láo Thành, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn). Mới đây, di tích đình Khói được trùng tu, tôn tạo góp phần phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người dân trong vùng, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương.

Bảo vệ toàn diện Di sản Văn hóa thế giới Hội An

Giai đoạn 2020 - 2025, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện bảy nhóm giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bền vững phố cổ Hội An; trong đó chú trọng chống xuống cấp đối với những di tích có giá trị văn hóa, lịch sử cao. Bảy nhóm giải pháp gồm: Chống ngập lụt phố cổ; chống xói mòn, sạt lở; phát triển không gian cảnh quan tuyến phố hướng tới phát triển bền vững; bảo tồn các công trình cổ, công trình cũ; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; quy hoạch đô thị nông thôn vùng di sản và phát triển làng nghề; nhóm giải pháp về nguồn lực cho công tác bảo tồn di sản.

“Đa diện” ra mắt triển lãm lần thứ 4

Nối tiếp thành công của ba lần triển lãm vào các năm 2018, 2019, nhóm các họa sĩ Đa diện ra mắt triển lãm lần thứ 4 vào 18 giờ tối 9-3 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài.