(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND dự và chỉ đạo hội nghị.

Đầm ấm Tết hữu nghị Việt - Lào, mừng Xuân Canh Tý

Tối 14-1, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Tổng hội người Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức buổi tiệc Tết hữu nghị Việt - Lào, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024) với sự tham dự của hơn 420 đại biểu đại diện cho gần 2.500 hội viên trên cả nước.

Thiếu nhi tỉnh hát mừng “Xuân 2020 yêu thương”

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930- 3/2/ 2020 và chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 11/1, Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ "Xuân 2020 yêu thương”. 

Nét chấm phá du lịch Mường Bi

(HBĐT) - Mường Bi (Tân Lạc) là một trong bốn vùng Mường cổ của tỉnh. Được thiên nhiên ưu đãi nơi đây đang sở hữu nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng cấp quốc gia, cấp tỉnh là những núi đồi, hang động, ruộng bậc thang, thác nước và những bản Mường xinh đẹp, mến khách. Những năm gần đây, huyện đã tích cực đầu tư, tôn tạo và khai thác những tiềm năng sẵn có này để phát triển du lịch. Theo đó đã tạo những nét chấm phá mới mẻ để bức tranh Mường Bi ngày càng thêm sinh động.   

Huyện Đà Bắc:  Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt trên 16,7 tỷ đồng

(HBĐT) - Năm 2019, huyện Đà Bắc ban hành kế hoạch phát triển du lịch và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, nông nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng trong hoạt động thu hút đầu tư, hứa hẹn tạo ra sự chuyển mình tích cực trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ của huyện. Qua khảo sát, Đà Bắc hiện có 15 vị trí phù hợp có thể đầu tư phát triển các dự án du lịch, kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp. Huyện đã phát triển được có 4 điểm du lịch cộng đồng được du khách trong nước, quốc tế yêu thích.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh: Biểu diễn 30 buổi phục vụ nhân dân vùng sâu, xa

(HBĐT) -  Trong năm 2019, hoạt động biểu diễn nghệ thuật được ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch quan tâm. Ngành đã chỉ đạo Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh dàn dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn trong năm.

Huyện Lạc Sơn có 83,1% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Năm 2019, huyện Lạc Sơn có 28.700/34.536 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 83,1%; 208/252 khu dân cư văn hóa đạt 82,5%.

Một giọng thơ hồn hậu với quê hương Hòa Bình

(HBĐT) - Trước khi được tác giả Nguyễn Hữu Đức Thắng (xã Tu Lý, huyện Đà Bắc) tặng những tập sách như tập thơ Đan nắng (năm 2008), tập truyện ngắn Trầm tích tình yêu (năm 2015), tập thơ Chuộc lại cái nhìn (năm 2019), đã biết ông là một cộng tác viên của Báo Hòa Bình. Hồi đó, khi đọc các tác phẩm trên mục văn hóa -văn nghệ số Báo Hòa Bình chủ nhật, chỉ biết ông là một nhà giáo đã gắn bó cả đời mình cho sự nghiệp giáo dục ở huyện vùng cao Đà Bắc. Không phải người gốc Hòa Bình (quê Thạch Thất - Hà Nội), nhưng đọc mỗi câu thơ, mỗi truyện ngắn của ông thấy được cái tình mênh mang, hồn hậu của người từng trải với quê hương Đà Bắc, Hòa Bình...

Ngất ngây hương rượu Đù Địn

(HBĐT) - Những năm gần đây, khi về Yên Thủy vào mùa lễ hội, đặc biệt là ngày 6 tháng Giêng hàng năm - ngày khai hội đình Xàm (xã Phú Lai), mọi người không chỉ được hòa mình với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi động, hấp dẫn mà còn cuốn hút với hoạt động trưng bày, mua bán sản phẩm thủ công truyền thống, nông sản đặc sản trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2020

(HBĐT) - Ngày 10/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khối thi đua cơ quan quản lý Nhà nước và sự nghiệp về văn hóa xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2020

(HBĐT) -  Chiều 9/1, Khối thi đua cơ quan quản lý Nhà nước và sự nghiệp về văn hóa xã hội tổ chức hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ năm 2020.           

Đưa sách đến những người lầm lỗi  

(HBĐT) - Sách không chỉ cung cấp thông tin, kiến thức mà còn thay đổi suy nghĩ, thay đổi lối sống của con người. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, thời gian qua, Trại tạm giam Công an tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức các hoạt động đưa sách đến trại giam. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho mỗi phạm nhân.

Cụm thi đua các huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019

(HBĐT) - Chiều 8/1, tại UBND huyện Lương Sơn, Cụm thi đua các huyện, thành phố tổ chức tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đón “Xuân vùng cao” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tháng 1 năm nay, chủ đề hoạt động của Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam là "Xuân vùng cao” với nhiều chương trình, sự kiện phong phú, hấp dẫn. Tháng "Xuân vùng cao” kéo dài đến hết 31-1.

Vinh danh các nghệ sĩ xuất sắc năm 2019

Chương trình nghệ thuật "Giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019" đã diễn ra sôi nổi tối 7/1/2020, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, đại diện các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Liên hoan các nhóm nhảy học sinh, sinh viên năm 2020

(HBĐT) - Tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Tỉnh Đoàn và Sở GD&ĐT vừa phối hợp tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy học sinh, sinh viên năm 2020 và tuyên dương tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.

Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình 

(HBĐT) - Ngày 7/1, BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH" và BCĐ Công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH” và BCĐ Công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị.

"Gặp nhau cuối năm" phiên bản mới hứa hẹn nhiều bất ngờ

Thay thế cho "Gặp nhau cuối năm” với phiên bản các Táo vào chầu Ngọc Hoàng lâu nay, chương trình "Gặp nhau cuối năm” xuân Canh Tý sẽ gặp lại khán giả trong một "hình hài” mới, với những bất ngờ thú vị, hài hước mà không kém phần ý nghĩa.

Đón đọc Báo Hòa Bình Xuân Canh Tý 2020

(HBĐT) - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Canh Tý 2020. 

Ấn tượng du lịch xóm Sưng

(HBĐT) - Không trù phú, nhộn nhịp, không tấp nấp người xe, đến với xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) còn phải vượt qua những cung đường uốn lượn, nhỏ hẹp. Vậy mà từ vài năm nay, nơi đây trở thành điểm hẹn thú vị của du khách, nhất là khách du lịch nước ngoài.

Nghệ sĩ Chánh Tín qua đời

Nam diễn viên lãng tử một thời với những vai diễn để đời trong các phim "Ván bài lật ngửa”, "Con mèo nhung” vừa đột ngột qua đời tại nhà riêng ở tuổi 68.

Bảo tồn và huy giá trị văn hóa Mường Bi

(HBĐT) - Tân Lạc - Mường Bi là một trong 4 vùng Mường cổ của tỉnh thấm đẫm giá trị văn hóa Mường bản sắc phong phú và độc đáo. Trên nền tảng của khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp là không gian văn hóa bản sắc dân tộc Mường còn tồn tại trong sinh hoạt, sản xuất và đời sống người dân. Trong đó, nổi bật là văn hóa cồng chiêng, trang phục, nghề truyền thống, lễ hội, ẩm thực của người Mường đặc sắc và tinh tế. Nhiều năm nay, huyện Tân Lạc đã chú trọng bảo tồn, lưu giữ, phát triển các giá trị văn hóa đặc sắc này.

Cô gái đam mê với hoa lụa

(HBĐT) - Với thông điệp "Giữ trọn những yêu thương”, chị Phan Ngọc Hà, tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã thổi hồn vào từng cánh hoa, tạo nên những bông hoa lụa tuyệt đẹp, rất giống hoa thật. Phong cách cắm hóa hướng về tự nhiên đã tạo nên thương hiệu Hà flowers.