(HBĐT) - Nơi đây, gần 200 tù chính trị từng bị giam giữ. Cũng chính nơi đây, chi bộ đầu tiên của Đảng trên đất Hòa Bình bắt đầu hoạt động. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng 8/1945, nhà tù Hoà Bình được coi như một mốc son của phong trào cách mạng địa phương. Những người tù cộng sản với bản lĩnh và niềm tin chiến thắng như những đốm lửa nhỏ thổi bùng lên phong trào cách mạng vùng đất "bốn Mường". 

Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo sẽ diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh từ ngày 14-16/8

(HBĐT) - Ngày 13/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Sở TT&TT đã tổ chức họp báo thông tin về Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Đồng chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT); Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT.

Xã Hiền Lương đổi thay từ du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) khẳng định: Du lịch cộng đồng tại xóm Ké tác động mạnh tới sự phát triển KT - XH của địa phương. Du lịch cộng đồng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tạo môi trường thuận lợi để người dân tư duy sáng tạo, có ý thức hơn trong việc khai thác các lợi thế để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng còn góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường.

Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu chính thức được vinh danh Nghệ sĩ nhân dân

Theo 2 quyết định được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ngày 12-8, các NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu, Thoại Miêu, Thanh Ngân, Bùi Cường, Trần Hạnh… được truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 12/8, Sở VH-TT&DL tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) năm 2019 tại huyện Cao Phong.

Tổng duyệt Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận

(HBĐT) - Chiều 10/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức địa phương tổ chức tổng duyệt Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019.

Thác Mu - “cơn mưa rào” khiến mùa hè dịu mát

(HBĐT) - Trong những ngày hè oi bức, thác Mu chẳng khác nào một "cơn mưa rào" mát lạnh xối sạch cảm giác khó chịu do nắng nóng gây ra. Dòng nước kỳ vĩ ào ào tuôn xuống từ độ cao trên 100 m tung bọt trắng xóa. Ngắm dòng thác thôi đã thấy mát lịm. Tắm rồi mới thấy cái sự mát lịm thấm đến từng tế bào da, mang lại cảm giác sung sướng, hồn nhiên giống hệt như lũ con trẻ được ùa ra đón mưa rào và đá bóng. Có những ngày cao điểm, cả nghìn người đã tìm đến xóm Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn) chỉ để được đắm mình trong "cơn mưa rào” bất tận đó.

Phúc đức từ tâm

(HBĐT) - Đầu năm, nhà có chút chuyện, nên mới vào đầu tháng 7 bà Vi đã tất tả lo việc sắm xanh đồ lễ cúng rằm. Không tự đi chợ được, bà lên sẵn danh sách những thứ cần dùng để chị Dung - con dâu đi sắm sửa.

Bồng bềnh suối tóc mây Hòa Bình

(HBĐT) - Thật lạ kỳ khi ở thời buổi cuộc sống ngày càng gấp gáp, hối hả như hiện nay mà vẫn có biết bao người phụ nữ trong tỉnh vẫn thủy chung, đam mê, nuôi dưỡng mái tóc và hạnh phúc khi sở hữu mái tóc dài đẹp vô cùng làm tương tư, xao xuyến biết bao người.

Gìn giữ nét đẹp làng nghề mây, tre đan xóm Bui

(HBĐT) - Nghề mây, tre đan tại xóm Bui, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã có từ hàng trăm năm nay. Trải qua biết bao thế hệ, những nét tinh xảo, độc đáo trên từng sản phẩm luôn được những người thợ nâng niu, gìn giữ. Xác định tầm quan trọng của nghề mây, tre đan truyền thống đối với phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xã từng bước hỗ trợ, khôi phục nghề truyền thống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tọa đàm khoa học “Đồi thông hai mộ - từ di cảo đến di sản”

(HBĐT) - Sáng 9/8, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, UBND huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học "Đồi thông hai mộ - từ di cảo đến di sản”. Dự tọa đàm có lãnh đạo và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Bôi và gia đình văn sỹ Tùng Giang – Vũ Đình Trung.

Mỹ thuật Việt Nam trong "cơn lốc" công nghệ

Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư đem đến cho người nghệ sĩ những lợi thế sáng tác, tiếp cận công chúng; song cũng đặt ra không ít thách thức với giới mỹ thuật nước nhà trong việc cập nhật, ứng dụng công nghệ và đáp ứng những yêu cầu của "sân chơi" nghệ thuật hiện đại.

60 học viên tham gia học đánh các bài chiêng Mường

(HBĐT) - Ngày 7/8, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) phối hợp với Bảo tàng di sản văn hóa Mường tổ chức khai mạc lớp tập huấn chiêng Mường cho 60 học viên là học sinh lứa tuổi từ 10-15 tuổi và nhóm hội viên phụ nữ, thanh niên (nhóm 25-35 tuổi).

Độc đáo Bảo tàng Điêu khắc Chăm tròn 100 năm tuổi

Với lịch sử 100 năm hình thành và phát triển (1919-2019), Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng cùng những giá trị văn hóa, di sản mà nơi này đang lưu giữ.

Làng bích họa bên phá Tam Giang

Nằm bên phá Tam Giang, làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) mang dáng dấp hoang sơ với cảnh đầm phá, thuyền chài sông nước bình yên. Vài tháng gần đây, khi những bức tường trong làng được các họa sĩ và tình nguyện viên đến từ một số trường đại học của Huế trang trí thành bức họa nhiều mầu sắc, Ngư Mỹ Thạnh trở nên sống động, tươi mới hơn, là điểm đến thu hút đông khách du lịch. Một góc làng bích họa Ngư Mỹ Thạnh.


Nhiều hoạt động của Hà Nội vào đề cử giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”

Ngày 5-8, Ban tổ chức giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" lần thứ 12 năm 2019 công bố danh sách 10 đề cử chính thức của giải năm nay. Trong đó, nhiều hoạt động, việc làm của thành phố Hà Nội đã lọt vào danh sách đề cử này. Hội đồng giám khảo làm việc.

Ra mắt sách tư liệu về tranh Ðông Hồ

Nằm trong Dự án khôi phục tranh dân gian Việt Nam, cuốn sách Dòng tranh dân gian Ðông Hồ của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hòa (chủ biên), Trịnh Sinh, Lê Bích do Nhà xuất bản Thế giới và Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội phối hợp xuất bản vừa ra mắt bạn đọc có nhiều giá trị tư liệu đặc sắc, cung cấp thêm những kiến thức mới về dòng tranh dân gian nổi tiếng này.

Xã Tân Vinh giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường

(HBĐT) - Xã Tân Vinh (Lương Sơn) là một trong những địa phương có phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh của huyện. Thông qua lời ca, điệu múa đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Những giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường đem lại sức sống mới trong đời sống tinh thần cho người dân, góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới.

Động Nam Sơn - chốn tiên cảnh ở vùng cao Tân Lạc

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm động Nam Sơn vào những ngày cuối tháng 7. Đường đi khá vất vả, mất chừng 40 - 50 phút đi xe máy từ trung tâm xã Nam Sơn. Nhưng bù lại, được khám phá vẻ đẹp huyền bí, mộng mơ trong lòng động như chốn bồng lai tiên cảnh giữa đại ngàn các xã vùng cao huyện Tân Lạc.

Liên hoan văn nghệ Chào mừng tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM khu vực miền núi phía Bắc

(HBĐT) - Tối 2/8, UBND tỉnh tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2010-2020. Dự liên hoan văn nghệ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc giaBộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Sôi nổi phong trào nghệ thuật quần chúng huyện Cao Phong

(HBĐT) - Liên hoan nghệ thuật quần chúng (NTQC) huyện Cao Phong năm 2019 đã thực sự trở thành ngày hội của các diễn viên, nghệ nhân và của nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong. Với hơn 60 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do các đội văn nghệ quần chúng cơ sở biểu diễn đã mang đến liên hoan một bức tranh màu sắc phong phú, giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của địa phương và để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

Khởi sắc làng nghề, làng nghề truyền thống

Bài 2 - Duy trì sự bền vững của nghề, nghề truyền thống

(HBĐT) - Đánh giá của BTV Tỉnh ủy cho thấy, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 13/6/2014, các làng nghề, ngành nghề nông thôn đã đạt được kết quả nhất định. Nghị quyết nhận được sự đồng thuận từ cơ sở. Nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực về ngành nghề nông thôn. Nghề, làng nghề truyền thống (LNTT) phát triển đa dạng, mang lại thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn.

Khởi sắc làng nghề, làng nghề truyền thống

Bài 1 - Tạo sản phẩm mang bản sắc, giá trị văn hóa 
(HBĐT) - Phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống (LNTT) từ lâu đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh nhận thức sâu sắc là gắn với quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, góp phần chuyển lao động thuần nông sang lao động kiêm ngành nghề, chuyên ngành nghề. Đặc biệt, những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 13/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về phát triển nghề truyền thống (NTT), làng nghề, LNTT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và Kết luận số 98-KL/TU ngày 4/10/2017 thì chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ cơ sở. Từ đó, nhiều địa phương phát huy được tiềm năng, lợi thế phát triển nghề, làng nghề để làm nòng cốt cho sự phát triển.

Nhà thiếu nhi tỉnh tổng kết hoạt động hè năm 2019

(HBĐT) - Sáng 30/7, Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động hè năm 2019 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, khen thưởng các em thiếu nhi đạt thành tích cao trong các cuộc thi, liên hoan do Trung ương Đoàn tổ chức.