Theo thông tin từ giới chức Cameroon, ít nhất 55 người đã thiệt mạng cùng 575 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở khách bị trật đường ray trong lúc di chuyển từ Thủ đô Yaounde đến thành phố cảng Douala hôm 21-10.

 

Đoàn tàu được cho là đã chở gấp đôi số hành khách quy định khi gặp nạn. (Ảnh: Reuters)

 Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng theo giờ địa phương, gần ga tàu hỏa ở thị trấn Eseka, cách Thủ đô Yaounde khoảng 120 km về phía tây.

Các nhân viên cứu hộ cùng thành viên gia đình những người bị nạn đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn. Mười bốn người hiện vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát giữa các toa tàu. Các nạn nhân bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương trong khi những người khác được đưa đến các khu vực lân cận như Lolodorf và Douala.

Tuy nhiên, do đường ray đã bị hư hỏng sau vụ tai nạn, nạn nhân bị thương vẫn chưa thể được di tản cho đến khi giao thông đường sắt được tái lập, người phát ngôn của chính phủ, ông Issa Tchiroma cho biết.

Dự kiến con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên do một số người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi Eseka là khu vực khó tiếp cận bằng đường bộ cũng như tình trạng thiếu bác sĩ và nhân viên y tế tại hiện trường.

Đoàn tàu gồm 20 toa được cho là đã chở khoảng 1.300 hành khách thay vì chỉ 600 như quy định.

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở dọc các tuyến đường bộ trong khu vực. Một phần của con đường nối liền Thủ đô Yaounde đến Douala đã bị hư hỏng, khiến nhiều hành khách phải chuyển sang di chuyển bằng tàu hỏa và gây nên tình trạng quá tải trên tuyến đường sắt đã 30 tuổi này, các quan chức đường sắt Cameroon cho biết.

 

 

                                                                                  Theonhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục