Ngày 26-10, Báo Bưu điện Phnom Penh dẫn lời Chuẩn đô đốc Mey Dina thuộc lực lượng hải quân Campuchia cho biết, hải quân nước này sẽ tiến hành diễn tập quân sự cùng các binh sĩ Mỹ vào đầu tháng tới, tại căn cứ hải quân ở tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia).

 

Hai tàu tuần tra của Campuchia từng tham gia diễn tập CARAT. (Ảnh: Báo Bưu điện Phnom Penh).

Theo ông Dina, khoảng 200 lính thủy của Campuchia và Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập chung thường niên mang tên "Huấn luyện và sẵn sàng hợp tác trên biển (CARAT)" vào ngày 2-11 tới.

Chuẩn đô đốc Dina cho biết, trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, hải quân Campuchia và Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện chống khủng bố, giải cứu con tin, đổ bộ, ứng phó với thảm họa thiên nhiên, chăm sóc y tế, bảo dưỡng và sửa chữa tàu. “Chúng tôi đã yêu cầu ngư dân và người dân địa phương tránh vào vùng diễn tập để khỏi gặp nguy hiểm”, ông Dina nói.

Cũng dẫn lời ông Dina, Thời báo Khmer đưa tin,tàu vận tải cao tốc USNS Millinocket của Mỹ sẽ cập cảng Sihanoukville vào ngày 30-10 và ở lại đó tới ngày 8-11.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cho biết, Campuchia coi trọng hợp tác quân sự với tất cả các đối tác, không phân biệt giữa Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay quốc gia khác.

Ngoài Campuchia, hải quân Mỹ hằng năm tiến hành các cuộc diễn tập hải quân CARAT song phương với các lực lượng hải quân Bangladesh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái-lan và Đông Timor.

 

 

                                                                                          Theonhandan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục