Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 11-1 đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11-1-2017 tại New York, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trump cho biết, ông đã nhượng toàn bộ quyền quản lý đế chế bất động sản toàn cầu của ông cho hai con trai nhưng chưa tái bố trí toàn bộ cổ phần kinh doanh của ông. Việc ông Trump tự phân tách khỏi các hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình là nhằm tránh xảy ra xung đột lợi ích khi ông chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc họp báo kéo dài một giờ đồng hồ chủ yếu tập trung vào các cáo buộc về sự dính líu của Nga đối với cuộc bầu cử của Mỹ năm 2016.

Lần đầu tiên ông Trump thừa nhận Nga có thể đã can thiệp vào hệ thống máy tính của đảng Dân chủ và những thư điện tử của các quan chức hàng đầu đảng này trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump cũng chỉ ra rằng, cũng có các quốc gia khác tấn công mạng của Mỹ.

Ông Trump từ chối trả lời về việc liệu có bất cứ ai liên quan đến ông hoặc nhóm vận động tranh cử của ông có liên lạc với Moscow trong suốt chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống và khẳng định ông không có khoản vay hay thỏa thuận kinh doanh nào với Nga.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump trong vòng sáu tháng. Những câu hỏi khác tại cuộc họp báo cũng chạm tới nhiều vấn đề mà ông Trump sẽ phải đối mặt sau khi nhậm chức. Ông Trump cam kết sẽ sớm bắt đầu đàm phán với Mexico về việc xây dựng một bức tường dọc theo biên giới, đồng thời khẳng định, trong vòng hai tuần sau khi nhậm chức ông sẽ bổ nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao còn khuyết sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ đưa ra một kế hoạch để bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc y tế do ông Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama ký ban hành (Obamacare) và đề cập đến việc ông sẽ vạch ra kế hoạch như thế nào để đưa việc làm từ các nhà máy ở nước ngoài trở về Mỹ.

Theo dự kiến, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào ngày 20-1.

 

                                                                               TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục