Tối 20-1 (giờ Việt Nam), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại tòa nhà Quốc hội.


Các cựu tổng thống Mỹ đang còn sống đều có mặt tại buổi lễ, trừ cựu tổng thống George H. W. Bush (Bush cha) đang nằm bệnh viện vì viêm phổi. Các cựu tổng thống có mặt là George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter cùng các phu nhân của họ. 

Nước Mỹ đón ngày nhậm chức của ông Donald Trump bằng những thái độ trái ngược và sự chia rẽ chưa từng có. Những nhà hoạt động mặc đồ đen biểu tình phản đối lễ nhậm chức Tổng thống của ông D. Trump đã đập vỡ cửa sổ các cửa hàng và ô tô tại thủ đô Washington, cũng như đụng độ với cảnh sát. Khoảng 500 người đeo mặt nạ đã tuần hành qua khu buôn bán của thủ đô, đập vỡ cửa sổ một chi nhánh của Ngân hàng Bank of America, một tiệm bán đồ ăn nhanh McDonald và một cửa hàng cà phê Starbucks - đều được coi là những biểu tượng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Cảnh sát mặc trang phục chống bạo loạn đã dùng hơi cay và lựu đạn choáng để đối phó. Tổng thống D.Trump đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ nhiều di sản của người tiền nhiệm Obama, như rút nước Mỹ khỏi TPP, xóa bỏ Obamacare, bắt các công ty đưa công xưởng trở lại nước Mỹ...

 

 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bước ra tiền sảnh tòa nhà Quốc hội để tuyên thệ nhậm chức

Ông Trump đặt tay lên cuốn Kinh thánh tuyên thệ: “Tôi long trọng cam kết rằng sẽ trung thành thực hiện chức vụ Tổng thống Mỹ và sẽ dốc hết khả năng để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Mỹ. Vì vậy, xin Chúa giúp đỡ tôi”. Bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông Trump sau đó kéo dài khoảng 20 phút, bắt đầu bằng lời cảm ơn nhân dân Mỹ, với nội dung cá nhân và chân thành thể hiện tầm nhìn của tân Tổng thống về đất nước, vai trò của chính phủ và vai trò của người dân. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đoàn kết nước Mỹ, mang việc làm trở lại và xây dựng quân đội hiện đại. Ông Trump hứa sẽ “chuyển giao quyền lực từ Washington DC cho người dân”. Ông Trump nhấn mạnh, việc chuyển giao quyền lực trong hòa bình là tiến trình diễn ra mỗi 4 năm một lần. Ông cảm ơn người tiền nhiệm Obama vì đã giúp đỡ. Ông cam kết công dân Mỹ đang tham gia vào một nỗ lực mang tầm cỡ quốc gia nhằm xây dựng lại đất nước, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ sẽ quyết định vận mệnh thế giới trong nhiều năm tới. “Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn với từng hơi thở trong mình và sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng. Nước Mỹ sẽ lại chiến thắng và chiến thắng vang dội chưa từng thấy”, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ khẳng định. 

Sau bài phát biểu nhậm chức của ông Trump, Tổng thống mãn nhiệm Obama và Phó Tổng thống Joe Biden làm lễ mãn nhiệm. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định giảm án cho 330 tù nhân, hầu hết là tội phạm ma túy. Đây là đợt giảm án thứ hai trong tuần qua và cũng là cuối cùng dưới thời chính quyền của ông Obama trước khi ông rời Nhà Trắng sau 8 năm lãnh đạo nước Mỹ.

 

 

                                                                     Theo SGGP

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục