Ngày 13-3, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), chính thức trao quyền cho chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt tiến trình Brexit cuối tháng này.

Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh EU tại Bỉ, ngày 9-3. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, sau khi Hạ viện bỏ phiếu phủ quyết những thay đổi trong dự luật Brexit mà Thượng viện đã đề nghị bổ sung trong những tuần qua với tỉ lệ 335-287, Thượng viện cuối cùng cũng nhất trí thông qua dự luật mà không cần có bất cứ sửa đổi nào.

"Chúng ta đang trên ngưỡng cửa của tiến trình đàm phán quan trọng nhất của đất nước trong một thế hệ… Cho nên, chúng ta sẽ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon cuối tháng này như dự kiến…”, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis cho biết trong một thông cáo.

Dự luật sẽ được trình lên Nữ hoàng Anh và có thể được phê chuẩn sớm nhất vào sáng 14-3, cho phép bà May sẵn sàng bắt đầu tiến trình đàm phán kéo dài hai năm đưa nước Anh rời EU.

Nhiệm vụ đàm phán của bà May về vấn đề Brexit được đánh giá là phức tạp trong bối cảnh Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon yêu cầu tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập vào cuối năm 2018 hoặc đầu 2019, khi các điều kiện để Anh chia tay EU trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bà May khẳng định sẽ không chấp thuận đề nghị của bà Sturgeon trước khi Anh rời EU.

 

                                               TheoNhandan

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục