Theo TASS, AP và TTXVN, ngày 20-3, các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản và Nga nhóm họp tại Tô-ki-ô trong khuôn khổ cuộc đối thoại an ninh 2+2 đầu tiên sau ba năm gián đoạn. Chủ đề chính của cuộc họp kéo dài một ngày này là vấn đề an ninh khu vực và tìm kiếm đột phá trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, điều đã ngăn cản hai nước ký hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ngoài ra, hai bên cũng đề cập các lĩnh vực hợp tác an ninh hàng hải, mở rộng trao đổi quốc phòng, hợp tác chống khủng bố và chống buôn lậu ma túy. Động thái này diễn ra trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê tới Nga vào tháng 4 tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản P.Ki-si-đa (bên phải) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp tại thủ đô Tô-ki-ô

* Cùng ngày, tại Tô-ki-ô, Bộ trưởng Ngoại giao P.Ki-si-đa và Bộ trưởng Quốc phòng T.I-na-đa của Nhật Bản đã có các cuộc hội đàm riêng rẽ với Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và Bộ trưởng Quốc phòng X.Sôi-gu. Trong đó, các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Nga đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác song phương nhằm giải quyết những thách thức về an ninh khu vực. Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng hai nước cũng thảo luận các vấn đề nhạy cảm song phương trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, bao gồm mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, cách hành xử ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

* Tại cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản và Nga, Bộ trưởng Ngoại giao P.Ki-si-đa cho biết, ông mong muốn thúc đẩy những nỗ lực nhằm tiến gần tới việc đạt được một hiệp ước hòa bình giữa Nhật Bản và Nga, nhất là thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung. Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp bày tỏ nhất trí và cho rằng, sự phát triển kinh tế chung sẽ trở thành bước quan trọng để tạo ra môi trường thích hợp cho việc đạt được hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

 

                                                                  TheoNhandan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục