Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27-3 cho biết, ông cam kết hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thúc đẩy những nỗ lực hòa bình với Palestine và thế giới A-rập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu thông qua một liên kết video từ Israel. (Ảnh: Reuters)

Ông Netanyahu đưa ra cam kết trên trong một bài phát biểu tới nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel lớn nhất tại Mỹ (AIPAC), ở thời điểm chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận với Chính phủ Israel về việc hạn chế xây dựng các khu định cư trên phần đất chiếm đóng của Palestine, đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ để khôi phục các cuộc đàm phán về hòa bình giữa hai nước.

“Israel cam kết hợp tác với Tổng thống Trump để thúc đẩy hòa bình với Palestine và tất cả các quốc gia láng giềng của chúng tôi”, ông Netanyahu nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cũng nhắc lại yêu cầu Palestine công nhận Israel là một quốc gia Do Thái, đây là yêu cầu mà phía Palestine từ chối công nhận.

Tuần trước, Mỹ và Israel đã tổ chức một vòng đàm phán kéo dài bốn ngày nhằm đưa Israel và Palestine trở lại bàn đàm phán hòa bình. Trong thông cáo đưa ra sau khi kết thúc vòng đàm phán vào ngày 23-3, Nhà Trắng cho biết, hai bên đã thảo luận về “các biện pháp cụ thể, ngắn hạn để cải thiện không khí chung” từ đó cải thiện những triển vọng cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được sự đồng thuận về vấn đề xây dựng các khu định cư của Israel.

 

                                                                                TheoNhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục