Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-4 khẳng định, ông đã lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bay của Syria, nơi bị cáo buộc là địa điểm phát động cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib nước này ngày 4-4.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố về vụ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ không quân của Syria, tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông, ở bang Florida, Mỹ, ngày 6-4-2017. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố đưa ra, ông Trump khẳng định, ông đã lệnh thực hiện một cuộc tấn công quân sự có mục tiêu vào một sân bay của Syria và hành động này vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ nhằm phòng ngừa và ngăn chặn việc phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học chết người.

Các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hàng chục tên lửa hành trình vào căn cứ không quân thuộc kiểm soát của lực lượng thuộc Chính phủ Syria nhằm đáp trả một vụ tấn công bằng khí độc hôm 4-4 tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, khu vực thuộc kiểm soát của phe nổi dậy, làm ít nhất 70 người chết.

Các quan chức giấu tên ban đầu cho biết, khoảng 50 tên lửa Tomahawk đã được phóng từ các tàu chiến của Mỹ là USS Porter và USS Ross, tại khu vực phía đông Địa Trung Hải, tấn công nhiều mục tiêu, trong đó có đường băng, máy bay và các trạm nhiên liệu tại căn cứ không quân Shayrat của lực lượng thuộc Chính phủ Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phóng Mỹ Jeff Davis sau đó khẳng định trước báo giới rằng, quân đội Mỹ đã phóng 59 tên lửa Tomahawk từ hai tàu khu trục của Mỹ vào một sân bay của Syria và các mục tiêu bao gồm cả máy bay và các hệ thống phòng không.

“Những tên lửa này đã nhằm vào các máy bay, nơi trú ẩn máy bay, các khu vực chứa xăng và hậu cần, các boong-ke đạn dược, các hệ thống phòng không và radar”, ông Jeff Davis nói.

Thiệt hại do cuộc tấn công được thực hiện vào lúc 20 giờ 45 phút (giờ địa phương) hiện chưa được tính toán.

Truyền hình nhà nước Syria cho biết, cuộc tấn công của Mỹ đã nhằm vào một căn cứ quân sự của Syria với nhiều tên lửa và trích dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết vụ tấn công đã gây thương vong.

Ông Trump lệnh thực hiện vụ tấn công chỉ một ngày sau khi ông cáo buộc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chịu trách nhiệm cho vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib.

Chính phủ Syria đã bác bỏ cáo buộc này. Hãng thông tấn Nhà nước Syria SANA dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid al-Moallem, trước đó cùng ngày 6-4 tái khẳng định, quân đội Syria không và sẽ không sử dụng bất cứ loại vũ khí hóa học nào, ngay cả khi đối phó với những kẻ khủng bố.

Ông al-Moallem khẳng định, cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, thuộc kiểm soát của phe nổi dậy đã đánh trúng một kho đạn dược của phe nổi dậy, trong đó có chứa cả các vũ khí hóa học. Ông al-Moallem bác bỏ những cáo buộc của quốc tế cho rằng quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc không kích tại tỉnh Idlib, khẳng định đó là những thông tin sai sự thật.

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục