Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 12-4 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế khi thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào một sân bay quân sự của Syria mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về việc sử dụng vũ khí hóa học của Chính phủ Syria.

                   Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mir TV, Tổng thống Nga khẳng định không có bằng chứng về việc các vũ khí hóa học được sử dụng bởi lực lượng binh sĩ Syria. Trong khi đó, có một sự thật rõ ràng về việc luật pháp quốc tế đã bị vi phạm khi một cuộc không kích được thực hiện nhằm vào một quốc gia có chủ quyền mà không được sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Các đồng minh NATO đã phản ứng thế nào? Tất cả họ đều đồng tình mà không phân tích các sự kiện”. “Bất chấp đó là một sự vi phạm luật quốc tế rõ ràng, mọi người lại đồng tình với hành động đó, chấp nhận nó và thể hiện sự ủng hộ của họ”, ông Putin nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó, được đăng tải trên website của kênh Mir TV ngày 12-4.

Trước đó, Tổng thống Nga đã so sánh những cáo buộc hiện tại về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria với các sự kiện vào năm 2003 khi Mỹ sử dụng cáo buộc có vũ khí hóa học tại Iraq như là một cái cớ thể thực hiện một chiến dịch quân sự tại quốc gia này.

Ngày 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Vụ tấn công trong đó phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk diễn ra như là một hành động đáp trả đối với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib ngày 4-4. Giới chức Mỹ tin rằng vụ tấn công tại Idlib được phát động từ căn cứ không quân Shayrat nhưng cho đến nay chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng nào về việc sử dụng vũ khí hóa học. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã lên án vụ tấn công là một hành động gây hấn chống lại một quốc gia có chủ quyền.

 

 

                                                           TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục