CHDCND Triều Tiên sáng 16-4 đã phóng một tên lửa từ TP Sinpo ở bờ biển phía đông nước này, tuy nhiên, vụ phóng tên lửa được cho là đã thất bại, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết cùng ngày.

 

Các hành khách tại một nhà ga ở Hàn quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa thất bại của CHDCND Triều Tiên, ngày 16-4. (Ảnh: Reuterrs)

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tổ chức diễu binh kỷ niệm 105 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức JCS giấu tên cho biết: “Chúng tôi đang phân tích chủng loại tên lửa và các chi tiết khác”.

Giới chức Hàn quốc cho rằng, tên lửa được phóng ngày 16-4 có thể cùng loại với tên lửa mà CHDCND Triều Tiên đã phóng vào đầu tháng này. Trước đó, ngày 5-4, từ khu vực Sinpo, Bình Nhưỡng cũng phóng một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-15. Tên lửa này đã bay khoảng 60 km trước khi rơi xuống biển.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh, người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin sẽ triệu tập Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh quốc gia vào lúc 9 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương).

Phản ứng về vụ phóng tên lửa nêu trên, Chính phủ Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ động thái của CHDCND Triều Tiên và cho rằng đây là hành động đe dọa đến toàn bộ thế giới.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những “biện pháp trừng phạt nghiêm khắc” nếu tiến hành thử hạt nhân hoặc có các hành động khiêu khích khác.

 

                                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục