Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24-4 đã nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trước các mối đe dọa an ninh từ phía CHDCND Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế các hành động khiêu khích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tổ chức họp báo chung tại Nhà Trắng, ở Washington, Mỹ, ngày 10-2-2017, nhân chuyến thăm của ông Abe tới Mỹ. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước báo giới, ông Abe nói: “Trong cuộc điện đàm hôm nay, chúng tôi đã hoàn toàn nhất trí quan điểm rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Triều Tiên kiềm chế các động thái khiêu khích”.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra giữa lúc có những đồn đoán về việc Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa để kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập quân đội nước này vào ngày 25-4.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về kế hoạch tổ chức một cuộc diễn tập chung giữa tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ và các tàu hải quân của Hàn Quốc. Ông Moon Sang-gyun không đề cập thêm thông tin chi tiết nào về kế hoạch này.

Theo thông tin từ giới truyền thông, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng với các tàu chiến khác trong đội tàu tấn công sẽ tiến hành một cuộc tập trận kết hợp với Hải quân Nhật Bản trước khi tiến vào vùng biển gần với bán đảo Triều Tiên. Đội tàu chiến này dự kiến sẽ có mặt tại vùng biển giáp bán đảo Triều Tiên vào cuối tuần này.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cảnh báo, quân đội của nước này sẵn sàng đánh đắm tàu sân bay của Mỹ bằng một cuộc tấn công duy nhất nếu cần thiết.

Cũng trong ngày 24-4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hiện chưa có động thái nào bất thường tại Triều Tiên khi Bình Nhưỡng chuẩn bị kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập quân đội nước này và

 

                                                    TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục