Binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc ngày 26-4 đã bắt đầu lắp đặt trang thiết bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tại một địa điểm thuộc khu vực phía đông nam Hàn Quốc. Sự kiện này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương.

Một số trang thiết bị của THAAD được đưa tới một địa điểm tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, ngày 25-4-2017. (Ảnh: Yonhap)

Lầu năm góc cho biết, cơ quan này lên kế hoạch hoàn thành quá trình lắp đặt sớm nhất có thể cùng với quân đội Hàn Quốc.

Quá trình lắp đặt được bắt đầu trong đêm hôm trước và không được Chính phủ Hàn Quốc công bố, diễn ra chỉ sáu ngày sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc phong tỏa một vùng đất tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Mỹ và Hàn Quốc ký kết thỏa thuận vào năm ngoái về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc để hỗ trợ chặn các tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin về việc bắt đầu triển khai toàn bộ hệ thống THAAD, hệ thống này dự kiến sẽ được thử hoạt động vào đầu tháng tới.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch đưa THAAD vào hoạt động toàn bộ vào cuối năm nay.

Trong một diễn biến khác, hàng trăm người dân tại thị trấn Seongju đã đụng độ với cảnh sát khi họ biểu tình phản đối việc vận chuyển các thiết bị THAAD. Người dân tại Seongju lo ngại rằng khu vực này sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của các vụ tấn công tên lửa hay rocket từ Triều Tiên.

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD không chỉ liên quan đến chiến lược quân sự, công chúng Hàn Quốc cũng có những ý kiến trái chiều về việc liệu có nên triển khai hệ thống này hay không, đặc biệt là trước thềm bầu cử Tổng thống nước này vào ngày 9-5.

 

                                                                   TheoNhandan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục