Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-4 khẳng định, Mỹ tập trung thúc ép CHDCND Triều Tiên hủy bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này thông qua các biện pháp trừng phạt quốc tế cứng rắn hơn và sức ép ngoại giao, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ở giữa) rời đi sau khi khi thông báo vắn tắt trước các thành viên Thượng viện Mỹ về vấn đề Triều Tiên tại Nhà Trắng, ở Washington, Mỹ, ngày 26-4-2017. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats miêu tả Triều Tiên như là “một mối đe dọa an ninh quốc gia khẩn cấp và là ưu tiên ngoại giao hàng đầu”.

“Cách giải quyết của Tổng thống tập trung gây sức ép buộc Triều Tiên hủy bỏ các chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của nước này bằng việc siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và theo đuổi các giải pháp ngoại giao với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực”, thông cáo nói.

“Mỹ theo đuổi sự ổn định và phi hạt nhân hóa một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi vẫn để ngỏ thực hiện các cuộc đàm phán để hướng tới mục tiêu đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chuẩn bị để bảo vệ chính chúng tôi và các đồng minh”, thông cáo nói thêm.

Trong khi chính quyền Tổng thống Trump khẳng định các cuộc tấn công quân sự sẽ vẫn là một lựa chọn, các quan chức Mỹ nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn được coi là một chiến lược chủ chốt căn cứ theo các mối đe dọa về các hành động trả đũa của Triều Tiên. Chiến lược này về cơ bản như là một sự tiếp tục chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sẽ chủ trì một cuộc họp cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 28-4, cuộc họp được cho là để thảo luận các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên.

 

                                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục