Ngày 7-5, kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp cho thấy, ứng cử viên theo đường lối trung dung Emmanuel Macron (39 tuổi) đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Marine Le Pen và trở thành Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp.

Người ủng hộ ông Emmanuel Macron chúc mừng chiến thắng sau vòng thứ hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017, tại TP Lyon, ngày 7-5. (Ảnh: Reuters)

Theo kết quả sơ bộ, ông Macron giành được khoảng từ 65,5 đến 66,1% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Le Pen giành được khoảng từ 33,9 đến 34,5% số phiếu bầu.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ Pháp dựa trên kết quả kiểm hơn 20 triệu phiếu bầu cho thấy, ông Macron thắng cử với 61,28% cử tri ủng hộ.

Ước tính, tỷ lệ cử tri không tham gia bỏ phiếu là 25,3%, mức cao nhất kể từ năm 1969.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trong phát biểu đầu tiên với hãng thông tấn AFP, ông Macron khẳng định: “Đêm nay là một chương mới trong lịch sử lâu đời của chúng ta (Pháp). Tôi mong muốn đây sẽ là một chương của niềm hy vọng và sự tin tưởng được tìm lại”.

Nhận được tin từ Pháp, Thủ tướng Anh Theresa May thông qua Người phát ngôn Phố Downing ra thông cáo nồng nhiệt chúc mừng Tổng thống đắc cử Macron trước thành công trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời khẳng định Pháp là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Anh. Bà May cũng bày tỏ mong muốn làm việc với tân Tổng thống Pháp về hàng loạt vấn đề ưu tiên cùng chia sẻ.

Trong khi đó, Người phát ngôn Thủ tướng Đức cho biết, bà Angela Merkel hoan nghênh chiến thắng của ông Macron như “chiến thắng cho một châu Âu mạnh mẽ, thống nhất và cho tình hữu nghị Pháp - Đức”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cũng viết lời chúc mừng ông Macron trên trang Twitter cá nhân.

 

                                                            TheoNhandan

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục