Ngày 9-5, LB Nga kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2017) với nhiều hoạt động diễn ra tại thủ đô Moscow các thành phố lớn trên khắp cả nước.

 

Cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng có sự tham gia của hơn 10 nghìn người và 114 đơn vị vũ khí quân sự hiện đại. Tại hàng chục thành phố của Nga cũng diễn ra các hoạt động như diễu binh, hòa nhạc, bắn pháo hoa cùng nhiều sự kiện khác.

Phát biểu tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Những bài học rút ra từ cuộc chiến đã qua nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng và Các lực lượng vũ trang Nga có khả năng đẩy lùi mọi nguy cơ gây hấn… Tuy nhiên, cần có sự thống nhất của toàn thể cộng đồng quốc tế để chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa phát-xít kiểu mới và các mối đe dọa khác một cách hiệu quả”.

 

Tổng thống Putin phát biểu trong lễ diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng. (Ảnh: TASS)

Trước đó, ngày 8-5, Văn phòng Báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo các nước Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Nam Ossetia và nhân dân các nước Georgia và Ucraina nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ, Tổng thống Nga khẳng định trong điện mừng, Ngày Chiến thắng là thời khắc thiêng liêng và là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng của thế hệ cha ông, những người đã vai kề vai chiến đấu trên mặt trận và làm việc không mệt mỏi ở hậu phương để cứu lấy Tổ quốc và toàn thể nhân loại khỏi chủ nghĩa phát-xít.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, các nỗ lực đoàn kết chống mọi âm mưu bóp méo lịch sử và bênh vực tội ác của chủ nghĩa phát-xít sẽ là cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn những người có công trong cuộc chiến khốc liệt.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng, truyền thống của tình hữu nghị anh em và tương trợ lẫn nhau trong thời kỳ chiến tranh sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng vững chắc cho quan hệ thân thiết phát triển, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia nêu trên cũng như bảo đảm ổn định, an ninh khu vực.

Theo thông cáo của Điện Kremlin, nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ lời biết ơn sâu sắc nhất và gửi lời chúc đến các cựu chiến binh và người lao động ở hậu phương.

Dưới đây là một số hình ảnh trong cuộc diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng tại Nga:

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: TASS)

 

(Ảnh: Sputnik)

 

(Ảnh: Sputnik)

 

(Ảnh: Sputnik)

 

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục