Ngày 10-5, theo hãng tin Anh Reuters, ông Moon Jae-in vừa chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc và có thể bắt tay ngay vào công việc điều hành đất nước.

 

Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Moon Jae-in tuyên bố sẽ viếng thăm chính thức Triều Tiên và sẵn sàng đàm phán về vấn đề phòng thủ tên lửa với Mỹ và Trung Quốc trong thời gian sớm nhất có thể.

Buổi lễ nhậm chức của ông Moon Jae-in được tổ chức đơn giản tại trụ sở Quốc hội Hàn Quốc chỉ một ngày sau khi ông giành chiến thắng tại cuộc bầu cử tìm người lãnh đạo mới thay thế cho bà Park Geun-hye, người đã bị hạ bệ do bê bối tham nhũng và lạm quyền.

 

Ông Moon Jae-in.

Theo hãng tin Yonhap, sau khi đắc cử ông Moon đã nhận báo cáo qua điện thoại từ Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tướng Lee Sun-jin. Nguồn tin trên cũng cho biết thêm, ông Moon Jae-in đã đề cử Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla, Lee Nak-yon là Thủ tướng mới của Hàn Quốc và sẽ chính thức đưa ra thông báo trong ngày 10-5.

Kết quả bầu cử do Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) công bố cho thấy, ứng cử viên Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ tự do đã giành được 41,08% số phiếu bầu. Về đích thứ hai là ứng cử viên Hoong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc tự do với 24,03% số phiếu ủng hộ. Đứng thứ ba là ứng cử viên Ahn Cheon-soo thuộc đảng Nhân dân theo đường lối trung tả với tỷ lệ ủng hộ là 21,41%. Ứng cử viên Yoo Seong-min thuộc đảng Bareun theo đường lối bảo thủ giành được 6,76%. Ứng cử viên Sim Sang-Jeung (Xim Xang Chung) thuộc đảng Công lý theo đường lối cấp tiến giành được 6,17% số phiếu bầu.

 

Chiến thắng của ông Moon Jae-in chính thức chấm dứt một thập kỷ nắm quyền của đảng theo đường lối bảo thủ tại Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in được kỳ vọng sẽ đưa Hàn Quốc ra khỏi cơn khủng hoảng chính trị hiện tại, đem tới tương lai tươi sáng cho người dân, xứng đáng với biệt danh của nước này là "xứ sở của bình minh tươi mát".

                                         

                                                                  TheoQĐND

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục