Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng 22-5 khẳng định, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung mới, đây là vụ thứ hai của Bình Nhưỡng trong vòng một tuần.

                           Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã theo dõi vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 mới. Ông Kim đã phê chuẩn việc triển khai loại tên lửa này để chiến đấu và gọi đó là một “vũ khí chiến lược thành công”.

Tên lửa mới được phóng có thể là cùng loại với tên lửa được phóng vào ngày 12-2, theo quân đội Hàn Quốc. Tên lửa này được cho là đã được phát triển với công nghệ ứng dụng trong các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBMs).

Tên lửa mới được Triều Tiên phóng thử vào ngày 21-5 từ Pukchang, thuộc tỉnh Nam Pyongan, một tuần trước nước này cũng đã phóng một tên lửa tầm trung mới, có tên gọi Hwasong-12.

Trong một diễn biến khác liên quan, nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Uruguay ngày 21-5 cho biết, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 23-5 thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

 

                                                    TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục