(HBĐT) - Ngày 24/6, tại Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam (KCN Lương Sơn), LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở VH – TT &DL tỉnh tổ chức diễn đàn chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực gia đình cho gần 700 công nhân lao động



Đông đảo công nhân Công ty TNHH sản xuất may mặc Esquel Việt Nam tham gia diễn đàn. 

Tại diễn đàn, các CNLĐ đã được đại diện LĐLĐ tỉnh; Hội KHPN tỉnh chia sẻ những thông tin và những kỹ năng phòng chống bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ. Đặc biệt, CNLĐ đã được đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương – Giám đốc Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh trao đổi, tư vấn các kiến thức cơ bản về chăm sóc SKSS, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, thực trạng mang thai ngoài ý muốn và các biện pháp phòng tránh thai an toàn, phòng chống HVI/AIDS.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống báo lực gia đình. Qua đó, giúp CNLĐ nắm được thông tin, có kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. 


                                                                                     P.V


Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục