Ngày 19-3, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) khai mạc tại thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét của Ác-hen-ti-na. Theo Roi-tơ, hội nghị diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan chính sách thương mại và nguy cơ một cuộc chiến thương mại xuất phát từ các biện pháp thuế mới của Mỹ. Chủ đề chính được quan tâm thảo luận và thúc đẩy hệ thống thương mại tự do toàn cầu, dựa trên luật lệ quốc tế.


Bộ trưởng Tài chính Ðức và Ác-hen-ti-na tại cuộc họp báo. Ảnh ROI-TƠ.

* Trả lời phỏng vấn tờ La Nacion của Ác-hen-ti-na trước thềm hội nghị tại Bu-ê-nốt Ai-rét, ngày 18-3, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) C.La-gác-đơ cảnh báo về hệ lụy xấu từ việc Mỹ tăng cường áp đặt các hàng rào thuế quan; đồng thời khẳng định, không bên nào chiến thắng trong các cuộc chiến thương mại. Theo bà La-gác-đơ, các nước nghèo và người nghèo tại các quốc gia giàu có được hưởng lợi từ sự phát triển của thương mại toàn cầu, song một số khu vực và ngành công nghiệp vẫn phải chịu những tác động tiêu cực.

* Bên lề hội nghị G20, Ác-hen-ti-na và Ðức cam kết bảo vệ hệ thống tự do thương mại quốc tế. Theo TTXVN, Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà N.Ðu-giu-nê và người đồng cấp Ðức O.Xcôn-dơ thảo luận về biện pháp bảo hộ của Mỹ thông qua áp thuế suất cao đối với hai mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu. Hai bên khẳng định, có sự đồng thuận cao trong G20 về môi trường tự do thương mại toàn cầu.

* Bộ trưởng Kinh tế Ðức P.An-mai-ơ cũng khẳng định, một cuộc chiến thương mại toàn cầu gây tổn hại cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Bộ trưởng Ðức cảnh báo, Mỹ đang tìm cách chia rẽ Ðức và châu Âu bằng các chính sách thương mại, trong đó có thuế nhập khẩu. Nhận định được Bộ trưởng An-mai-ơ đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ, từ ngày 18 đến 20-3.

* Trong khi đó, ngày 18-3, các đại diện 45 hiệp hội thương mại Mỹ gửi thư chung, kêu gọi Tổng thống Ð.Trăm cân nhắc việc áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, vì việc này có hại cho nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ. Theo các hiệp hội thương mại Mỹ, các mức thuế mà Nhà trắng dự định áp với hàng hóa Trung Quốc sẽ đẩy giá hàng tiêu dùng tại Mỹ lên cao, làm mất việc làm và kéo tụt điểm các thị trường tài chính.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục