Ngày 26/11, Tổng thống tái đắc cử Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tuyên thệ nhậm chức trước toàn thể người dân nước này.



Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại điểm bầu cử Tổng thống trước thời hạn ở Astana ngày 20/11/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Trong buổi lễ nhậm chức, ông Tokayev cam kết sẽ trung thành phục vụ người dân Kazakhstan, đảm bảo quyền lợi và sự tự do cho công dân, trung thành thực hiện trách nhiệm mà một tổng thống được giao phó.

Tại buổi tuyên thệ, Tổng thống Tokayev cho biết trong ngày 26/11, ông sẽ ký sắc lệnh tổ chức các cuộc bầu cử định kỳ của Thượng viện Kazakhstan, theo đó, các cuộc bầu cử tiếp theo của cơ quan lập pháp này sẽ được tiến hành theo hướng tiếp tục thực hiện cải cách hiến pháp và các nghị sĩ sẽ được lựa chọn trên cơ sở các nguyên tắc cạnh tranh và cởi mở.

Về chính sách đối ngoại, ông Tokayev cho biết Kazakhstan sẽ tập trung vào quan hệ với Nga và Trung Quốc vì nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng và mang tính xây dựng. Tổng thống Tokayev nói: "Kazakhstan sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, mang tính xây dựng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự chú ý ưu tiên sẽ tập trung vào các vấn đề hợp tác cùng có lợi và quan hệ đối tác chiến lược với các nước láng giềng: Nga, Trung Quốc và các nước anh em ở Trung Á, với các đối tác ở các hiệp hội". Theo ông Tokayev, Kazakhstan cũng sẽ tìm cách phát triển quan hệ với Mỹ, EU, các nước châu Á, Trung Đông và Nam Kavkaz, cũng như với tất cả các nước có cùng mong muốn phát triển mối quan hệ.

Buổi tuyên thệ diễn ra tại Cung điện Độc lập ở Astana, với sự tham dự của cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev, các thành viên chính phủ và quốc hội Kazakhstan cùng các phái đoàn ngoại giao.

Theo luật Kazakhstan, nếu người đứng đầu nhà nước tái đắc cử, buổi tuyên thệ sẽ được tiến hành trong vòng 1 tháng kể từ khi có kết quả bỏ phiếu. Hôm 20/11, nước này đã bỏ phiếu bầu Tổng thống trong số 6 ứng cử viên. Ông Tokayev giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 81,31%.

 
                                    TheoBaotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục