Mỹ mới đây công bố khoản viện trợ trị giá 53 triệu USD cho Ukraine để mua sắm các trang thiết bị cho mạng lưới truyền tải điện năng trong bối cảnh hệ thống hạ tầng năng lượng Ukraine đang bị hư hỏng do xung đột.



Đường dây điện tại Kiev, Ukraine, tháng 7/2020. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ các thiết bị điện sẽ nhanh chóng được chuyển tới Ukraine nhằm giúp người dân nước này có thể vượt qua mùa đông. Trong số các thiết bị sẽ có máy biến áp, cầu dao và thiết bị chống sét lan truyền.

Vào ngày 28/11, Ukrenergo, công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết buộc phải cắt điện khẩn cấp thường xuyên trên toàn quốc do không kịp sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại. Tuyết đã rơi ở thủ đô Kiev từ nhiều ngày nay trong khi người dân vẫn sống trong cảnh mất điện.

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine, cùng ngày, Hạ viện Séc đã thông qua việc cho phép binh sĩ Ukraine ở lại nước này vì mục đích huấn luyện.

Cơ quan này cũng phê chuẩn việc cử binh sĩ Séc sang các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Trước đó, Chính phủ Séc đã thông báo việc huấn luyện cho các binh sĩ Ukraine sẽ được tiến hành tại Quân khu Libava (gần thành phố Olomouc, miền Đông Séc). Nội dung huấn luyện sẽ liên quan đến các đơn vị cơ giới và một số lĩnh vực chuyên biệt. Dự kiến, trong năm 2023, Séc sẽ tổ chức 5 đợt huấn luyện, mỗi đợt kéo dài 4 tuần và có thể có 800 binh sĩ Ukraine tham gia.

Các hoạt động huấn luyện dựa trên thỏa thuận song phương giữa Chính phủ Séc và Ukraine. Trong tương lai, hoạt động huấn luyện này sẽ được chuyển giao cho phái bộ hỗ trợ của EU - cơ quan có thể sẽ trả một phần khoản chi phí khoảng 42 triệu USD cho Séc.

Theo đó, Séc có thể cử tối đa 55 binh sĩ tham gia phái bộ hỗ trợ của EU và có thể triển khai tại bất cứ quốc gia thành viên nào của liên minh.

Dự kiến, ngày 1/12 tới, Thượng viện Séc sẽ xem xét phê chuẩn việc cho phép huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Séc, cũng như cử binh sĩ Séc tới các nước EU khác để huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Tại Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp các hệ thống phòng không và máy biến áp trong bối cảnh nước này thiếu điện nghiêm trọng.

Phát biểu ý kiến với các phóng viên bên lề hội nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bucharest (Romania), ông khẳng định nếu có máy biến áp và máy phát điện, nước này có thể khôi phục hệ thống năng lượng.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo NATO không cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này đang thảo luận về khả năng cung cấp hệ thống phòng không nói trên cho Ukraine.



TheoNhanDan




Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục