(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Thống Nhất (Lạc Thủy) đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Đảng ủy xã hàng năm vào cuộc sống.


Mô hình nuôi ong mật của hộ bà Nguyễn Thị Chuốt, thôn Liên Hồng, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) cho thu nhập và đầu ra ổn định.

Đảng bộ xã Thống Nhất hiện có 572 đảng viên, sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. BCH Đảng bộ xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong đó, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, QP-AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quản lý ngân sách, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng được chú trọng; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi.

Đồng chí Bùi Văn Tượng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: "Trong năm vừa qua, Đảng bộ xã đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, trong đó tập trung nâng cao sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, giữ vững kỷ cương. Đẩy mạnh phát triển KT-XH, các ngành nghề nông - lâm, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), dịch vụ được quan tâm, chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng xã Thống Nhất phát triển vững mạnh toàn diện”.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách cơ sở, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo lời Bác làm "kim chỉ nam”, trở thành một nhiệm vụ xuyên suốt trong sinh hoạt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với trọng tâm là nhiệm vụ phát triển KT-XH, trên cơ sở xác định cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp chiếm gần 50%, CN-TTCN 23%, dịch vụ 27%. Hiện, toàn xã canh tác 416 ha lúa, 164 ha ngô, các loại cây khác như khoai, mía, rau màu gần 150 ha, cho năng suất, sản lượng ổn định. Tổng đàn trâu, bò đạt gần 1.500 con, lợn trên 15.000 con, gia cầm trên 200.000 con, dê 1.125 con. Xã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất, dồn điền đổi thửa, định hướng người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng tập trung. Các mô hình kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển.Trong xã, HTX Tiến Thắng chuyên cung cấp các giống cây trồng cho địa bàn trong và ngoài huyện.Câu lạc bộ nuôi ong thôn Liên Hồng tạo sinh kế ổn định cho thành viên, phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, xã Thống Nhất đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án; tạo điều kiện thuận lợi phát triển CN-TTCN, ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hiện, xã có 6 xưởng chế biến gỗ, tạo thu nhập thường xuyên cho trên 50 lao động.Các cơ sở gạch bê tông, may mặc, cơ khí, vật liệu xây dựng… phát triển khá, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, từ đó tiếp tục đầu tư các công trình hạ tầng, hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ dân sinh. Năm 2022, kết quả thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 của xã đạt 86,29%, tiếp nhận 422/489 hồ sơ qua mạng, tăng 33,29% kế hoạch huyện giao đầu năm.

Thực hiện chiến dịch làm giao thông, thủy lợi, năm 2022, toàn xã huy động được 1.945 ngày công,phát dọn 10.760m2 hành lang các tuyến giao thông, nạo vét, đào đắp trên 1.400 m3 đất đá, khơi thông cống rãnh và các công trình kênh mương nội đồng phục vụ đi lại và nâng cao hiệu quả sản xuất của bà con. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 54,8 triệu đồng/năm.

 

 

 


Hoàng Anh


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục