Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ra nghị quyết phản đối kế họach này của Iran và yêu cầu Iran giải thích rõ kế hoạch xây dựng thêm 10 cơ sở làm giàu urani của nước này. Các nước Mỹ, Ðức, Anh và Pháp trong Nhóm P5+1 đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dọa sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống Tehran.
Phía Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn bảo vệ chương trình hạt nhân cũng như quyền được tiếp cận công nghệ hạt nhân của mình. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani lên án quyết định của IAEA và nói rằng, Iran cần rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT). Ngày 1-12, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không tiến hành đàm phán với các cường quốc về vấn đề hạt nhân nữa. Ðàm phán giờ đây không còn cần thiết". Ông cho rằng, "bàn chuyện cô lập Tehran là một cuộc chiến tâm lý do phương Tây phát động. Các cường quốc sẽ thất bại trong việc cô lập Iran và biện pháp trừng phạt sẽ không có tác dụng". Ngày 2-12, Tổng thống Iran cho biết thêm, Iran sẽ tự làm giàu urani ở cấp độ 20% để làm nhiên liệu hạt nhân.
Theo ND