Lệnh cấm bán khống cổ phiếu được đưa ra nhằm siết chặt thị trường cổ phiếu.

Lệnh cấm bán khống cổ phiếu được đưa ra nhằm siết chặt thị trường cổ phiếu.

Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ vừa ra lệnh cấm các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu của một số ngân hàng và công ty tài chính sau khi thị trường chứng khoán Châu Âu giảm điểm quá sâu vài ngày gần đây.

Thông báo trên vừa được Cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường châu Âu (ESMA) đưa ra. Bán khống cổ phiếu được cho là thủ phạm thao túng giá cổ phiếu và làm mất ổn định thị trường chứng khoán hiện nay.

Bán khống cổ phiếu (short-selling) là khi nhà đầu tư vay mượn cổ phiếu hoặc trái phiếu rồi bán đi, sau đó khi thị trường sụt giá mua ngược trở lại. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư còn sử dụng hình thức "naked short-selling", tức là không vay mượn cổ phiếu nhưng vẫn bán khống. Tất cả các kiểu bán khống cổ phiếu đều bị cấm ở 4 nước này.

Pháp cấm bán khống cổ phiếu của 11 ngân hàng và công ty bảo hiểm trong vòng 15 ngày. Danh sách bị cấm có 3 ngân hàng lớn nhất của Pháp: Societe Generale, BNP Paribas và Credit Agricole.

Hôm qua (11.8), giá cổ phiếu của Societe Generale bắt đầu tăng 8% trước khi giảm ngược trở lại mức tương tự. Đến cuối ngày, giá Societe Generale kết thúc ở mức tăng 3%.

CNMV, Ủy ban điều hành chứng khoán Tây Ban Nha, cũng cho hay lệnh cấm này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày và nó có thể được gia hạn thêm nới có yêu cầu. "Tình trạng không ổn định của thị trường chứng khoán Châu Âu, đặc biệt là với cổ phiếu của các công ty tài chính, rõ ràng đang phá vỡ tính ổn định của thị trường", thông báo của CNMV cho biết.

Trong khi đó, Hy Lạp chỉ đưa ra lệnh cấm bán khống từ ngày thứ 2 (14.8).

 

                                                                   Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục