Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2 của Nhật. Ảnh: Defense Industry Daily/JASDF.

Hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-2 của Nhật. Ảnh: Defense Industry Daily/JASDF.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này đang chuẩn bị xuất lô vũ khí đầu tiên sang Mỹ, sau khi chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe nới lỏng lệnh tự hạn chế xuất khẩu vũ khí hồi tháng 4.

 

Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi có kế hoạch xuất khẩu thiết bị cảm biến hiệu suất cao sang Mỹ, nhật báo kinh doanh Nikkei cho hay. Thiết bị này sẽ được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2). Cảm biến là một phần quan trọng của bộ phận dò tìm hồng ngoại đặt trên đầu tên lửa, với chức năng xác định và theo dõi mục tiêu.

Theo AFP, việc xuất khẩu có thể được chính thức thông qua vào cuối tháng này. Đây sẽ là lô hàng đầu tiên được chuyển sang nước ngoài từ khi Nhật nới lỏng quy định về vũ khí hồi đầu tháng 4, cho phép các nhà thầu quốc phòng nội địa tham gia vào thị trường quốc tế.

Theo chính sách mới, Tokyo sẽ tập trung vào các thiết bị quân sự không gây sát thương như tàu tuần tra hay thiết bị dò mìn. Thiết bị cảm biến dùng trong hệ thống phòng thủ tên lửa được cho là đủ điều kiện xuất khẩu.

Thủ tướng Abe hôm 1/7 ban bố chính sách quốc phòng với những tiêu chuẩn mới về việc sử dụng quân lực. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hiện có thể tham chiến ở mức giới hạn tại nước ngoài để phòng vệ tập thể cùng đồng minh và các quốc gia thân thiết nếu cần.

Những thay đổi trong chính sách quân sự được Tokyo triển khai giữa bối cảnh quan hệ Nhật - Trung đặc biệt căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông, cùng với việc Trung Quốc gần đây bị coi là mối đe dọa an ninh với nhiều quốc gia trong khu vực. Mỹ, Australia, Philippines rất ủng hộ động thái này của Tokyo, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc thường xuyên tỏ thái độ không hài lòng.

 

                                                                Theo VnExpress

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục