Du khách thoát nạn ở tại thị trấn Bima

Du khách thoát nạn ở tại thị trấn Bima

Hai ngày sau khi chiếc tàu chở du khách gặp bão bị lật ngoài khơi gần đảo Sangeang trên hành trình từ đảo Lombok tới đảo Komodo, Indonesia, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 23 hành khách, trong đó có 18 du khách nước ngoài.

 

Trong ngày hôm qua, lực lượng cứu hộ đã cứu được 10 du khách nước ngoài từ New Zealand, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Pháp. Còn hai du khách nước ngoài hiện vẫn mất tích.

Trong sáng nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được thêm tám người nước ngoài và năm du khách Indonesia. Quốc tịch của các du khách nước ngoài hiện chưa rõ, năm người Indonesia bao gồm bốn thủy thủ đoàn và một hướng dẫn viên. Những du khách được tìm thấy sáng nay ở cách đảo Sumbawa (phía đông đảo Lombok) khoảng 100km. Tất cả đều có phao và áo phao. Hiện những người này đã được đưa tới bệnh viện Sumbawa để điều trị.

Trưởng nhóm cứu hộ, ông Budiawan cho hay, “công tác cứu hộ diễn ra trong sáng nay sẽ có sự tham gia của quân đội và cảnh sát”.

Với hơn 17 nghìn hòn đảo lớn nhỏ, tàu, thuyền là phương tiện giao thông chính của Indonesia. Tuy nhiên, mức độ an toàn của các phương tiện này luôn là một vấn đề với người dân và du khách nơi đây. Cách đây một tháng, hai chiếc phà đã bị lật trong hành trình chở người dân trở về nhà sau dịp lễ Eid của người Hồi giáo, khiến 36 người thiệt mạng.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục