Thủ tướng Thái-lan kiêm Chủ tịch NCPO, tướng Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Bưu điện Băng-cốc)

Thủ tướng Thái-lan kiêm Chủ tịch NCPO, tướng Prayuth Chan-ocha. (Ảnh: Bưu điện Băng-cốc)

Ngày 26-9, Thủ tướng lâm thời Thái-lan kiêm Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia Thái-lan (NCPO), tướng Prayut Chan-ocha cho biết NCPO đã lựa chọn được 250 thành viên Hội đồng Cải cách Quốc gia (NCR).

 

Ông Prayut từ chối tiết lộ danh sách cụ thể 250 thành viên NRC và nói rằng bản danh sách này sẽ được gửi tới Văn phòng Chính phủ để kiểm tra lại trước khi đệ trình Nhà vua phê chuẩn ngày 2-10 tới.

NCR là một bộ phận quan trọng trong lộ trình của NCPO hướng tới việc cải cách toàn diện Thái-lan trước khi tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra cuối năm 2015. Hội đồng này bao gồm các học giả, luật sư và thành viên các tổ chức xã hội, có nhiệm vụ phác thảo các cải cách chính trị và thông qua một bản Hiến pháp mới.

250 thành viên NRC được lựa chọn từ hơn 7.000 ứng cử viên. Trong đó, có 77 thành viên đại diện cho 77 tỉnh, thành phố và 173 người còn lại được lựa chọn từ 11 lĩnh vực chuyên môn. Mỗi tỉnh trưởng và thị trưởng của một tỉnh hoặc thành phố có quyền đề cử năm người của địa phương mình vào danh sách hơn 7.000 ứng cử viên toàn quốc.

Việc NCPO bổ nhiệm các thành viên của NRC diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều cáo buộc rằng tại một số tỉnh, các ứng cử viên của NRC được các ủy ban xét duyệt lựa chọn từ những người thân quen của họ. Ông Somchai Sawangkarn, ủy viên Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái-lan (cơ quan có chức năng tương tự Quốc hội), cho biết đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại từ các tỉnh Surin, Tak, Phatthalung, Phangnga, Chachoengsao...

Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình tối 26-9, ông Prayut đã cam kết bảo đảm sự minh bạch trong việc lựa chọn các thành viên của NRC. Ông nói: “Mọi người không nên nghĩ rằng sẽ có sự thiên vị trong tiến trình lựa chọn. Chúng tôi sẽ thu thập và cân nhắc ý kiến từ tất cả các bên liên quan. Tôi bảo đảm rằng mọi thứ sẽ minh bạch và không có tham nhũng”.

 

                                                                        Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục