Nhà cửa ở Borongan bị sập sau bão - Ảnh: EPA

Nhà cửa ở Borongan bị sập sau bão - Ảnh: EPA

Cơn bão Hagupit, tên địa phương là Ruby với sức gió tối đa đạt đến 175km/h và giật với tốc độ 210km/h đổ bộ vào khu vực đất liền ở Dolores tại vùng phía tây tỉnh Samar vào chiều 6-12, hiện vẫn đang hoành hành tại khu vực miền trung Philippines khiến cây cối bị gãy, đường dây điện cắt đứt.

 

Đường kính khổng lồ 600 km của bão Hagupit đặt 50 triệu người, khoảng nửa dân số của Phillipines vào tầm ảnh hưởng của nó. Alex Robin, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát tại khu vực này cho biết, rất nhiều cây cối đã bị lật đổ, cùng với việc đường dây dẫn điện đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Tại Tacloban, trưởng công tác của Unicef khu vực này, ông Maulid Warfa cho biết: “Chúng tôi trú bão trong một tòa nhà bê tông. Trời mưa rất to và ánh sáng duy nhất chúng tôi có là nhờ thắp nến. Ở đây có máy phát điện, nhưng với mưa lũ như thế này chúng tôi phải tắt nó đi. Quá nguy hiểm. Tôi lo các em nhỏ hiện đang phải chịu cảnh tượng này lần thứ hai chỉ trong thời gian 13 tháng".

Với nỗ lực phòng tránh bão Hagupit, hơn nửa triệu người đã sơ tán khỏi khu vực sinh sống, nơi vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cơn bão Haiyan đổ bộ vào năm ngoái. Tại khu vực Tacloban, nơi có hàng ngàn người thiệt mạng trong bão Haiyan, nhiều nóc nhà đã bị cuốn bay, đường phố ngập trong nước lũ. Tuy nhiên, bão Hagupit không gây nhiều thiệt hại như các chuyên gia đã cảnh báo trước đó – tính đến nay vẫn chưa có ai thiệt mạng trong thiên tai này.

Các nhà chức trách cho biết, khác với cơn bão Haiyan, quá trình chuẩn bị phòng tránh thiệt hại do bão Hagupit đã được chuẩn bị kĩ càng. Tuy nhiên, người ta cũng lo ngại rằng tổng thiệt hại do bão gây ra tại các khu vực hẻo lánh hơn có thể chưa được thống kê cụ thể.

Chính quyền Philippines cũng cho biết, lượng mưa thấp hơn dự kiến sẽ giảm thiểu khả năng gây ra các vụ sụt lở đất, tuy nhiên gió mạnh cũng sẽ có thể gây đổ cây cối phá hủy nhà cửa của người dân.

Ông Joey Salceda, chủ tịch tỉnh Albay cho biết, thành công trong việc giảm thiểu thương vong về người đến mức này là nhờ bài học về tầm quan trọng của việc sơ tán nhân dân tại khu vực bão đi qua mà cơn bão Haiyan để lại.

Ông nói: ”Tất cả những gì chúng tôi làm để không ai bị thiệt mạng trong cơn bão này chủ yếu do sơ tán người dân đã được thực hiện chu đáo. Quy trình sơ tán hiệu quả do đã được luyện tập rất cẩn thận trước đó, vì vậy tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể vượt qua cơn bão này mà không có người thiệt mạng.”.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết sáng nay 7-12, tâm bão ở trên vùng bờ biển phía tây đảo Samar (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.
Đến 7g sáng 8-12, tâm bão ở trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.
Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 7g ngày 9-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 610km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức từ 118-149 km/giờ), giật cấp 15-16.
Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh từ chiều tối 8-12 ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15 - 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

 

                                                                                 Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục