Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đang có dấu hiệu giảm. (Ảnh: AP).

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đang có dấu hiệu giảm. (Ảnh: AP).

Các con số thống kê do Bộ Lao động Tây Ban Nha công bố ngày 5-1 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm 253.627 người so với năm 2013. Đây cũng là năm thứ hai tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm kể từ năm 2006 trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu.

 

Con số thống kê do Bộ Lao động Tây Ban Nha công bố cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tính đến thời điểm đầu năm 2015 là 23,67% số dân trong độ tuổi lao động. Như vậy, hiện có 5,43 triệu người Tây Ban Nha đang thất nghiệp. Riêng trong tháng 12-2014, số người thất nghiệp tìm được việc làm là 64.405 người.

Đánh giá về con số thống kê này, Bộ trưởng Lao động Tây Ban Nha Fatima Banez cho biết: “Hiện nay đang có nhiều dấu hiệu tích cực và sự tin tưởng lớn trong quá trình tạo công ăn việc làm cho người dân trong những tháng tới”.

Năm 2014 là năm thứ hai liên tiếp tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha giảm sau khi các con số thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cũng có dấu hiệu giảm trong năm 2013.

Tuy nhiên, dù có những chỉ số tích cực vừa được công bố, Tây Ban Nha vẫn là nước có tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất trong số các nước công nghiệp phát triển ở châu Âu. Các đảng đối lập và các chuyên gia kinh tế của Tây Ban Nha vẫn nghi ngờ tính chính xác của các con số mới công bố và cho rằng số việc làm mới được tạo ra vẫn còn dưới tiềm năng.

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục