Thanh niên Campuchia thả bóng bay tại lễ mít tinh.

Thanh niên Campuchia thả bóng bay tại lễ mít tinh.

Ngày 7-1, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đã diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày đánh đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng đất nước Campuchia khỏi hoạ diệt chủng.

 

Dự lễ mít tinh, có đại diện đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chính phủ Hoàng gia Campuchia, các đoàn ngoại giao, nhiều tổ chức quốc tế cùng khoảng 10.000 người dân nước này, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch danh dự đảng CPP Heng Samrin đã ôn lại quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia và sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, nêu bật những thành tựu to lớn Campuchia đã đạt được trong công cuộc hồi sinh, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Heng Samrin khẳng định, với sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Campuchia giành thắng lợi lịch sử ngày 7-1-1979, khép lại trang sử đen tối nhất của Campuchia, mở ra thời kỳ độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ cho đất nước.

Ông Heng Samrin nhấn mạnh, tuy đã qua 36 năm, nhưng một nhóm người vẫn tiếp tục chống phá sự ổn định của đất nước, không công nhận ngày 7-1 là ngày chiến thắng. Chúng âm mưu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ sự giúp đỡ của quân đội Việt Nam.

Chủ tịch Heng Samrin một lần nữa khẳng định sự có mặt của quân tình nguyện Việt Nam là đáp lại lời yêu cầu của Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia – tổ chức hợp pháp duy nhất, đại diện ý chí của nhân dân Campuchia lúc bấy giờ, để cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và ngăn chặn sự quay trở lại của bọn Pol Pot.

 

                                                                       Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục